Công đoàn luôn quan tâm đến người lao động

Ngày 22.5.2016, ông Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) - đã tới thăm, tiếp xúc tìm hiểu về tình hình việc làm, đời sống của công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long Hà Nội.
chu tich tong ldldvn bui van cuong cong doan luon quan tam den nguoi lao dong LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Sôi nổi các hoạt động hướng về người lao động
chu tich tong ldldvn bui van cuong cong doan luon quan tam den nguoi lao dong Người lao động được chăm lo tốt hơn

Cùng tham gia đoàn công tác còn có Ủy viên Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN, Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy -  Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và đại diện Công đoàn Khu công nghiệp - chế xuất (KCN - CX) Hà Nội.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình anh Trần Trọng An - công nhân Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam (quê ở Thanh Hóa) hiện thuê trọ ở phòng 305 Khu nhà ở Kim Chung. Hiện vợ chồng anh An có 1 con nhỏ và nhờ mẹ lên trông nhà giúp.

chu tich tong ldldvn bui van cuong cong doan luon quan tam den nguoi lao dong
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường và Chủ tịch LĐLĐ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến thăm, tặng quà CNLĐ KCN Bắc Thăng Long.

Sau khi hỏi thăm về thu nhập, mức sống của vợ chồng, Chủ tịch Bùi Văn Cường đã “thị sát” bếp ăn và tủ lạnh của gia đình. “Hai vợ chồng cần chú ý đảm bảo chất dinh dưỡng để đủ tái tạo sức lao động, bảo đảm sức khỏe lao động. Đã có chỗ ở ổn định rồi, vợ chồng cần yêu thương, đùm bọc nhau để dạy dỗ con cái trưởng thành, có tương lai tốt hơn bố mẹ hiện nay” - Chủ tịch Bùi Văn Cường động viên.

Tại những gia đình đến thăm, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường và Chủ tịch LĐLĐ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã ân cần thăm hỏi các gia đình về tình hình việc làm, thu nhập, đời sống, tâm tư nguyện vọng.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường chia sẻ: Chúng tôi hiểu cuộc sống của CNLĐ các khu công nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, để tổ chức Công đoàn thực hiện tốt vai trò của mình là chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho CNLĐ, mỗi anh chị em cần cởi mở hơn, dám nói lên chính kiến, nguyện vọng của mình với các cấp lãnh đạo và với tổ chức Công đoàn.

Chúc sức khỏe tới các thành viên trong gia đình sức, Chủ tịch Bùi Văn Cường mong muốn các gia đình công nhân lao động (CNLĐ) luôn đoàn kết, yêu thương nhau để nuôi con khỏe, dạy con ngoan, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ ở doanh nghiệp cũng như tích cực xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Tiếp xúc với CNLĐ đang làm việc tại KCN Bắc Thăng Long, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường chia sẻ: Chúng tôi hiểu cuộc sống của CNLĐ các khu công nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, để tổ chức Công đoàn thực hiện tốt vai trò của mình là chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho CNLĐ, mỗi anh chị em cần cởi mở hơn, dám nói lên chính kiến, nguyện vọng của mình với các cấp lãnh đạo và với tổ chức Công đoàn.

“Mong muốn được tăng lương, tăng phúc lợi xã hội của người lao động, chúng tôi rất hiểu. Nhưng công nhân cũng phải xem xét tùy vào điều kiện cụ thể của doanh nghiệp, cần có sự chia sẻ với doanh nghiệp để  chia sẻ khó khăn với họ để vì mục đích chung doanh nghiệp thì phát triển, người lao động có thu nhập ổn định.

Tổng LĐLĐVN luôn chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, trường hợp doanh nghiệp phát triển tốt nhưng không thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động thì Công đoàn sẽ tham gia đấu tranh, bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Song, nếu doanh nghiệp đang khó khăn, chưa có lợi nhuận cao thì người lao động cũng phải lao động tích cực, sáng tạo để góp phần cho doanh nghiệp phát triển, cũng là góp phần nâng cao đời sống cho mình, chứ đừng chỉ nghĩ đến việc đòi quyền lợi mà không thấy nghĩa vụ của mình. Anh em công nhân luôn luôn phải xem xét để hài hòa các lợi ích” - Chủ tịch Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

Cũng theo Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường: Tổng LĐLĐVN đang chỉ đạo các cấp công đoàn, đặc biệt là Công đoàn KCN- CX đẩy mạnh quan tâm hơn nữa đến các vấn đề như nhà ở cho CNLĐ, nhà trẻ cho con CNLĐ, tăng cường phúc lợi cho người lao động.

Vì vậy, CNLĐ hãy yên tâm lao động và tích cực sáng tạo, góp phần xây dựng doanh nghiệp và tổ chức công đoàn vững mạnh.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Xem thêm
Phiên bản di động