Trường Tiểu học Nam Từ Liêm:

Công đoàn góp phần nâng cao chất lượng dạy và học

(LĐTĐ) Trường Tiểu học Nam Từ Liêm (phường Phương Canh, Nam Từ Liêm) là trường công lập chất lượng cao. Nhận thức rõ điều này, thời gian qua Ban Chấp hành Công đoàn trường đã đẩy mạnh các phong trào thi đua với nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.
cong doan gop phan nang cao chat luong day va hoc Chuyển biến về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức
cong doan gop phan nang cao chat luong day va hoc Nỗ lực phát triển đoàn viên công đoàn tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
cong doan gop phan nang cao chat luong day va hoc Phát động thi đua, nâng cao thu nhập cho người lao động trong Tháng Công nhân năm 2020

Trải qua 7 năm cùng với sự phát triển toàn diện mạnh mẽ của nhà trường, Công đoàn trường cũng có những bước trưởng thành vượt bậc, ngày càng khẳng định rõ vai trò của mình, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của trường, nâng cao chất lượng dạy học, xây dựng và duy trì trường chất lượng cao công lập tự chủ, tiếp cận và hội nhập quốc tế của thành phố.

Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Nam Từ Liêm Vũ Thị Doanh cho biết, ngay từ đầu năm, tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Công đoàn trường đã phát động và ký giao ước thi đua. "Chúng tôi chia làm 4 giai đoạn thi đua theo năm học với 6 nội dung, 5 giải pháp thực hiện. Cuối mỗi đợt thi đua có tổ chức sơ tổng kết, khen thưởng kịp thời những cá nhân và tập thể gương mẫu, có thành tích xuất sắc" - bà Doanh cho biết.

cong doan gop phan nang cao chat luong day va hoc
Công đoàn trường Tiểu học Nam Từ Liêm đạt giải Nhất cuộc thi "Kết nối đoàn viên với công đoàn" do Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm tổ chức.

Thời gian qua, Công đoàn trường đã phối hợp chặt chẽ với Ban giám hiệu nhà trường tổ chức hiệu quả phong trào thi đua "Hai tốt" và thu được nhiều kết quả. Theo đó, 100% giáo viên dự thi Giáo viên giỏi cấp trường và cán bộ, nhiên viên có việc làm tốt trong dịp thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam – 20/11 hàng năm. Trong 5 năm từ 2015 - 2020, trường có 15 giáo viên đạt Giáo viên giỏi cấp quận; 8 giáo viên đạt Giáo viên giỏi cấp thành phố; 16 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Về phong trào viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, Công đoàn trường luôn động viên 100% cán bộ, giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm và hội đồng thi đua nhà trường chấm xét duyệt gửi lên cấp trên những sáng kiến tiêu biểu xét cấp quận, cấp Thành phố. Trong 5 năm qua, trường đã có 22 sáng kiến kinh nghiệm cấp quận, 13 sáng kiến kinh nghiệm cấp ngành.

Hưởng ứng phong trào mỗi giáo viên là một tấm gương tự học và sáng tạo, Công đoàn trường cũng luôn động viên đoàn viên đổi mới phương thức dạy học, tự làm đồ dùng dạy học để nâng cao chất lượng giảng dạy. Kết quả, trong Hội thi làm đồ dùng dạy học, nhà trường đã có nhiều giải thưởng cấp quận và cấp Thành phố.

Công đoàn trường luôn động viên giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Trong 5 năm qua, trường đã có 115 học sinh đạt giải Quốc tế, 115 học sinh đạt giải cấp Quốc gia, 295 học sinh đạt giải cấp Thành phố, 725 học sinh đạt giải cấp quận.

Để thực hiện tốt các phong trào thi đua này, Chủ tịch Công đoàn trường Tiểu học Nam Từ Liêm Vũ Thị Doanh cho biết, Ban Chấp hành Công đoàn phải phối kết hợp chặt chẽ với tổ trưởng chuyên môn trong việc lập kế hoạch để phát động phong trào thi đua với các nội dung cụ thể, trọng tâm.

Đó là, đổi mới phương pháp dạy học trong đó có chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới kiểm tra đánh giá, dự giờ, rút kinh nghiệm... Khi xây dựng các kế hoạch phải cụ thể chi tiết từ thời gian phát động, thực hiện các giai đoạn tham gia, định hướng từng nội dung cụ thể của đợt thi đua, cách thức tổ chức tiến hành của các bộ phận từ Ban Chấp hành Công đoàn đến các các đoàn viên.

Đặc biệt, Công đoàn nhà trường đã động viên, khích lệ đoàn viên tham gia vào hội đồng chuyên môn để xây dựng chương trình bổ sung, nâng cao làm giàu kiến thức. Nhờ đó mà các đoàn viên công đoàn ngày càng nâng cao năng lực chuyên môn, phát huy những mặt mạnh và hạn chế các mặt yếu.

Ban Chấp hành Công đoàn trường cũng tích cực động viên đoàn viên hưởng ứng tham gia các cuộc thi do Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm phát động và đạt nhiều giải cao. Điển hình như, Công đoàn trường đã đạt giải Nhất cuộc thi "Kết nối đoàn viên với công đoàn"; giải Khuyến khích Cuộc thi nét đẹp văn hóa công sở do Liên đoàn Lao động quận tổ chức.

Nhờ những nỗ lực này, năm học 2017-2018, Công đoàn trường Tiểu học Nam Từ Liêm đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen "Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh"; Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tặng giấy khen "Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt – học tốt", Liên đoàn Lao động Thành phố tặng bằng khen "Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh". Từ năm 2015-2019, Công đoàn trường liên tục đạt danh hiệu "Công đoàn vững mạnh xuất sắc cấp quận".

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.

Tin khác

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) được chuyên môn và công đoàn cấp trên đánh giá cao bởi sự chủ động, tích cực, trách nhiệm, hiệu quả trong các hoạt động, góp phần chăm lo tốt cho người lao động và cho sự ổn định, phát triển của công ty.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Xem thêm
Phiên bản di động