Trường THCS Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội):

Công đoàn góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học

(LĐTĐ) Với mục tiêu thực hiện đổi mới toàn diện giáo dục năm học 2019 – 2020, Ban Chấp hành Công đoàn Trường THCS Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã phối hợp cùng Ban Giám hiệu Nhà trường thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch hiệu quả, thiết thực, gắn kết với chuyên môn, góp phần cùng toàn ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện đổi mới giáo dục, đào tạo.
Công đoàn Trường Tiểu học Hữu Bằng: Chú trọng xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh Điểm sáng về đổi mới phương thức hoạt động Phát huy quyền dân chủ của giáo viên, nhân viên

Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Đại Mỗ Lê Thị Hồng Gấm cho biết, Ban Chấp hành Công đoàn Trường THCS Đại Mỗ đã chủ động, sáng tạo vào cuộc với nhiều giải pháp đáp ứng yêu cầu đổi mới và nguyện vọng của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Qua đó, cơ bản thực hiện tốt những chỉ tiêu mà Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm đề ra, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn.

Trong đợt dịch Covid-19, Công đoàn nhà trường đã linh hoạt, chủ động ứng phó, phối hợp với chuyên môn điều chỉnh các hoạt động phù hợp với tình hình như chuyển sang dạy học trực tuyến khi thực hiện giãn cách xã hội để đảm bảo việc học cho học sinh.

Công đoàn góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học
Cán bộ, giáo viên Trường Trường THCS Đại Mỗ tham gia Hội thi tay nghề giỏi do Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm tổ chức.

Cán bộ công đoàn nhà trường cũng tích cực, gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ đổi mới Giáo dục - Đào tạo theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học. Cụ thể, Ban Chấp hành Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với Ban Giám hiệu nhà trường trong việc tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên.

"Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường chúng tôi thường xuyên khảo sát thực trạng dạy và học, từ đó đề xuất hỗ trợ giáo viên giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học; tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng, mời các chuyên gia giáo dục về chia sẻ, tư vấn; phân công nhiệm vụ đúng người, đúng việc, đúng sở trường tạo môi trường cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thể hiện và phát huy năng lực" - Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Đại Mỗ Lê Thị Hồng Gấm cho biết.

Đặc biệt, Ban Chấp hành Công đoàn đã đề xuất, tham mưu cho Ban Giám hiệu nhà trường có cơ chế, chính sách hỗ trợ giáo viên, cán bộ quản lý học tập nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học, ứng dụng các nghiên cứu vào thực tiễn; đưa nội dung "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" thành việc làm thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả. Năm qua, đã có 6 cán bộ, giáo viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ.

Song song với đó, Công đoàn Nhà trường cũng tăng cường phối hợp chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Đại Mỗ Lê Thị Hồng Gấm cho hay: Các chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn được chúng tôi tổ chức thường xuyên như tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm từ 1 đến 2 lần; 100% đoàn viên công đoàn được chúc mừng sinh nhật, hiếu, hỉ, tặng quà Tết... Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, Công đoàn nhà trường cũng hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn trong 2 đợt với tổng số tiền là 10 triệu đồng.

Trước sự phát triển, thay đổi của xã hội, trong công cuộc đổi mới toàn diện của ngành giáo dục, Chủ tịch Công đoàn Lê Thị Hồng Gấm khẳng định, Ban Chấp hành Công đoàn Nhà trường sẽ làm tốt hơn nữa vai trò của công đoàn trong mọi hoạt động giáo dục, đặc biệt là nhiệm vụ phối hợp với chuyên môn góp phần cùng toàn ngành Giáo dục thực hiện đổi mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục toàn diện trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) được chuyên môn và công đoàn cấp trên đánh giá cao bởi sự chủ động, tích cực, trách nhiệm, hiệu quả trong các hoạt động, góp phần chăm lo tốt cho người lao động và cho sự ổn định, phát triển của công ty.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

(LĐTĐ) Thực hiện “Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động", Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên vừa ký Thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Bell Đức. Theo đó, Công ty TNHH Bell Đức sẽ hỗ trợ bán các sản phẩm giảm giá từ 30-42,8% so với giá niêm yết bán lẻ trên thị trường cho đoàn viên Công đoàn quận Long Biên.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, người lao động; giúp người lao động ổn định việc làm và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động