Công đoàn cần bảo vệ tốt hơn quyền lợi lao động đi làm việc ở nước ngoài

Lao động đi làm việc ở nước ngoài mang lại hiệu quả, lợi ích to lớn, nhưng nếu không kiểm soát tốt và không giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện sẽ phát sinh các vụ án lừa đảo, nhất là các vấn đề liên quan đến tình trạng chủ sử dụng lao động nước ngoài bóc lột, ngược đãi, bạo lực người lao động, vi phạm hợp đồng, chế độ tiền lương, tại nạn lao động… Do đó, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Danh đề nghị Công đoàn phát huy vai trò của mình trong việc phối hợp với các ngành chức năng về bảo vệ quyền lợi người lao động và công tác bảo hộ công dân.
Tăng cường quan hệ quốc tế để thế giới hiểu đúng, sâu sắc về Công đoàn Việt Nam Nâng cao vị thế Công đoàn Việt Nam trong phong trào Công đoàn quốc tế Cần tạo kênh thông tin để người lao động trực tiếp tham gia xây dựng chính sách pháp luật

Tại diễn đàn thảo luận chuyên đề: “Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Công đoàn, phát huy vai trò Công đoàn ngành tham gia hội nhập quốc tế”, chiều 30/11, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã trình bày tham luận với chủ đề: “Tầm quan trọng của đối ngoại Công đoàn trong phát triển công tác đối ngoại nhân dân ở tỉnh Hà Tĩnh - Giải pháp phát triển bền vững hoạt động đối ngoại Công đoàn”.

Phát huy vai trò của Công đoàn trong xuất khẩu lao động
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Danh trình bày tham luận tại diễn đàn

Theo đồng chí Nguyễn Văn Danh, công tác đối ngoại nhân dân được Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh xác định là nhiệm vụ quan trọng, nhằm mở rộng quan hệ giữa LĐLĐ tỉnh nói riêng và góp phần trong nỗ lực của tỉnh Hà Tĩnh nói chung với các đối tác, tổ chức quốc tế về hợp tác đầu tư, giao lưu văn hoá, hợp tác về lao động, giáo dục đào tạo, trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm xây dựng Đảng, phát triển các tổ chức đoàn thể, tổ chức Công đoàn

“Nhiệm kỳ 2018- 2023 hoạt động đối ngoại của Công đoàn Hà Tĩnh được khẳng định rõ nét trên 3 lĩnh vực, từ đó đã góp phần nâng cao vị thế và hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh”, Chủ tịch Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh khẳng định.

Đáng chú ý, Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh đã duy trì và phát triển quan hệ hợp tác chặt chẽ, trên nhiều phương diện với các địa phương của nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào; qua đó góp phần đưa quan hệ hợp tác toàn diện giữa tỉnh Hà Tĩnh với 2 tỉnh của Lào cũng như giữa Việt Nam và nước bạn Lào lên tầm cao mới.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Danh, trong khuôn khổ hoạt động chung của Tổng LĐLĐ Việt Nam và tỉnh Hà Tĩnh, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả 4 nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn. Đặc biệt, trong đợt dịch Covid 19 bùng phát, các cấp Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh đã phát động 2 đợt vận động ủng nguồn lực để mua sắm dụng cụ y tế, khẩu trang tặng tỉnh Bolykhămxây phòng chống dịch Covid-19.

Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh cũng tích cực tăng cường hợp tác và hỗ trợ đào tạo cho lưu học sinh Lào. Đến nay, các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã hợp tác với 15 tỉnh của nước bạn Lào để đào tạo các trình độ từ đại học, cao đẳng, trung cấp cho hơn 12.600 lưu học sinh Lào.

Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan trong nước và nước bạn Lào, nhằm tạo điều kiện để người lao động của tỉnh Hà Tĩnh sang làm việc tại Lào và người lao động thuộc các địa phương của nước bạn Lào sang làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh.

Phát huy vai trò của Công đoàn trong xuất khẩu lao động
Các đại biểu tham dự diễn đàn

Liên quan đến vấn đề người lao động đi làm việc ở nước ngoài, đồng chí Nguyễn Văn Danh thông tin, tỉnh Hà Tĩnh hiện đang có hơn 76.000 người lao động đang làm việc tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Vì vậy địa phương luôn xác định nhiệm vụ hợp tác phái cử chuyên gia và người lao động đi làm việc ở nước ngoài (Chương trình xuất khẩu lao động, chuyên gia), là một trong những giải pháp quan trọng để giải quyết việc làm, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao thu nhập cho người lao động.

“Mặc dù Chương trình đưa lao động, có cả chuyên gia mang lại hiệu quả, lợi ích hết to lớn, nhưng nếu không kiểm soát tốt và không giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện sẽ phát sinh các vụ án lừa đảo trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, nhất là các vấn đề liên quan đến tình trạng chủ sử dụng lao động nước ngoài bóc lột, ngược đãi, bạo lực người lao động, vi phạm hợp đồng, chế độ tiền lương, tại nạn lao động chưa được xử lý kịp thời...”, Chủ tịch Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh nêu rõ giải pháp là quán triệt nghiêm túc Kết luận 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị “Về công tác Người Việt Nam ở nước ngoài” và Chỉ thị 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư “Về công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới”. Cụ thể, trong nhiệm kỳ qua LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Hà Tĩnh, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ chế độ, chính sách, pháp luật cho người lao động trước khi ra nước ngoài làm việc; tham gia tích cực với Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh trong các hoạt động bảo hộ công dân Hà Tĩnh làm việc ở nước ngoài.

“Một nội dung mà LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh triển khai thực hiện khá thành công đó là chủ động triển khai công tác giám sát chuyên đề việc thực hiện Luật đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, qua đó phát hiện và kiến nghị các ngành chức năng kịp thời xử lý, chấn chỉnh các vi phạm trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài”, đồng chí Nguyễn Văn Danh cho hay.

Phát huy vai trò của Công đoàn trong xuất khẩu lao động
Diễn đàn thảo luận chuyên đề: “Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Công đoàn, phát huy vai trò Công đoàn ngành tham gia hội nhập quốc tế”

Chỉ rõ những thuận lợi, đồng thời phân tích 3 khó khăn trong thời gian tới, khi Việt Nam tiếp tục tham gia vào các Hiệp định thương mại tự do và ngày càng hội nhập sâu kinh tế quốc tế, Chủ tịch Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh đề xuất 4 giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Công đoàn góp phần đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân.

Trong đó, đồng chí Nguyễn Văn Danh cho rằng, giải pháp quan trọng nhất là phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác đối ngoại.

Đồng thời đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam và các cơ quan liên quan quan tâm, tạo điều kiện để các cấp Công đoàn ở địa phương có cơ hội và điều kiện tham gia các chương trình giao lưu, hợp tác quốc tế và khu vực, góp phần nâng cao năng lực cán bộ, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên, người lao động.

Trên góc độ bảo vệ, Chủ tịch Công đoàn Hà Tĩnh cho rằng, chúng tôi vẫn thấy mức độ tham gia của tổ chức Công đoàn chưa ngang tầm với vai trò của tổ chức bảo vệ quyền lợi người lao động làm việc ở nước ngoài. Vì vậy, trong nhiệm kỳ này, ông Danh kiến nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam cần có giải pháp đột phá, nhất là việc phát huy vai trò của các tổ chức Công đoàn trong việc phối hợp với các ngành chức năng về bảo vệ quyền lợi người lao động và công tác bảo hộ công dân.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nestlé trao tặng phòng máy tính giúp học sinh tiếp cận công nghệ

Nestlé trao tặng phòng máy tính giúp học sinh tiếp cận công nghệ

Nestlé Việt Nam chính thức khởi động Chương trình Giáo dục dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động và lối sống tích cực dành cho học sinh tiểu học năm học 2025 - 2026. Trong khuôn khổ chương trình, nhãn hàng Nestlé MILO đã trao tặng 3 phòng máy tính cho các trường tiểu học tại tỉnh Nghệ An và Ninh Bình.
Cắt giảm thủ tục hành chính những giấy tờ pháp lý của công dân

Cắt giảm thủ tục hành chính những giấy tờ pháp lý của công dân

Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 17/11, các đại biểu đã thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự. Đáng chú ý, nhiều đại biểu đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục hoàn thiện thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến giấy tờ pháp lý của công dân.
Cần khắc phục tình trạng lạm dụng Phiếu lý lịch tư pháp

Cần khắc phục tình trạng lạm dụng Phiếu lý lịch tư pháp

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 17/11, các đại biểu Quốc hội cho rằng, cần làm rõ mục đích sử dụng của Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2 ngay trong nội dung Luật để khắc phục tình trạng lạm dụng Phiếu lý lịch tư pháp hoặc hiểu sai, dẫn đến yêu cầu Phiếu không phù hợp, qua đó tạo cơ sở pháp lý rõ ràng để người dân và cơ quan, tổ chức áp dụng đúng đắn.
Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Trong bối cảnh mô hình chính quyền 2 cấp của thành phố Hà Nội đang từng bước đi vào vận hành ổn định, yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Đề nghị không xem bảo hiểm y tế như barie để hạn chế người bệnh lên tuyến trên

Đề nghị không xem bảo hiểm y tế như barie để hạn chế người bệnh lên tuyến trên

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn ĐBQH Hà Nội) đề nghị không nên xem bảo hiểm y tế như barie để hạn chế người bệnh lên tuyến trên và cần áp dụng công nghệ để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở toàn tuyến.
Phát huy tinh thần Đại đoàn kết trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Phát huy tinh thần Đại đoàn kết trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Đống Đa đã trở thành dịp quan trọng để cấp ủy, chính quyền lắng nghe ý kiến của Nhân dân và cùng bàn bạc, xây dựng giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.
Đồng chí Võ Trọng Hải giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Đồng chí Võ Trọng Hải giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Chiều 17/11, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức lễ công bố Quyết định số 2525-QĐNS/TW, ngày 14/11/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tin khác

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Chung tay kết đoàn, bồi đắp truyền thống: Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết trong cộng đồng

Chung tay kết đoàn, bồi đắp truyền thống: Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết trong cộng đồng

Chiều 14/11, Hội Cựu chiến binh phường Yên Nghĩa phối hợp Hội Phụ nữ và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tổ chức toạ đàm “Nói chuyện truyền thống - Chung tay kết đoàn”, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025); kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12); Ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam (6/12), Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)…
Phát triển nông nghiệp xanh, nông dân số từ mô hình “Cánh đồng sạch 3 không”

Phát triển nông nghiệp xanh, nông dân số từ mô hình “Cánh đồng sạch 3 không”

Ngày 13/11, Mặt trận tổ quốc - Hội Nông dân xã Nam Phù tổ chức gắn biển công trình “Cánh đồng sạch 3 không”. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030, kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
448 đại biểu tham dự Đại hội Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII

448 đại biểu tham dự Đại hội Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII

Sáng 13/11, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt báo chí, giới thiệu về Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Phụ nữ Thủ đô đồng diễn áo dài

Phụ nữ Thủ đô đồng diễn áo dài

Ngày 9/11, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức chương trình đồng diễn áo dài “Phụ nữ Thủ đô - Hội nhập và phát triển”.
Hiểu luật để phụ nữ sống đúng, sống hạnh phúc

Hiểu luật để phụ nữ sống đúng, sống hạnh phúc

Hiểu rõ tầm quan trọng của việc trang bị kiến thức pháp luật cho phụ nữ trong giai đoạn hiện nay, Mặt trận tổ quốc, Hội phụ nữ xã Đại Thanh luôn chú trọng công tác tuyên truyền, tư vấn các quy định liên quan đến hôn nhân gia đình, quyền sử dụng đất và phòng, chống bạo lực gia đình. Các hoạt động này không chỉ giúp hội viên hiểu luật, thực hiện đúng pháp luật, mà còn góp phần xây dựng những gia đình hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ và an toàn.
Lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, tuổi trẻ Thủ đô đã triển khai nhiều hoạt động nhằm kịp thời chia sẻ và hỗ trợ nhân dân cùng thanh thiếu nhi đang chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra.
Ông Trương Văn Nhung giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ông Trương Văn Nhung giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Sáng 15/10, Ban Chấp hành Hội Nông dân Thành phố họp phiên không thường kỳ lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023 - 2028 để kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Phó Chủ tịch và Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân Thành phố nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tuổi trẻ Thủ đô tiếp sức nhân dân vùng lũ lụt

Tuổi trẻ Thủ đô tiếp sức nhân dân vùng lũ lụt

Nhằm kịp thời chia sẻ và hỗ trợ nhân dân cùng thanh thiếu nhi đang chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra, Thành đoàn Hà Nội tổ chức các đội hình tình nguyện hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh Thái Nguyên.
Phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển Hà Nội văn minh, hiện đại, hạnh phúc

Phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển Hà Nội văn minh, hiện đại, hạnh phúc

Trong không khí phấn khởi hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10), Báo Phụ nữ Thủ đô tổ chức tọa đàm “Phát huy vai trò của phụ nữ Thủ đô trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, chuyển đổi số vững bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Sự kiện mang ý nghĩa thiết thực, khẳng định vai trò, vị trí của phụ nữ Thủ đô trong công cuộc xây dựng và phát triển Hà Nội văn minh, hiện đại, hạnh phúc.
Xem thêm
Phiên bản di động