Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội: Phát huy hiệu quả từ các phong trào thi đua

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội: Phát huy hiệu quả từ các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Qua các phong trào thi đua, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp của công nhân viên chức lao động được nâng lên. Tại Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội, tầm quan trọng của công tác này được xác định rõ thông qua việc không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào.
Đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử trong công nhân viên chức lao động

Đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử trong công nhân viên chức lao động

(LĐTĐ) Mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Đặng Thị Phương Hoa đã ký Công văn số 224/LĐLĐ chỉ đạo các cấp Công đoàn Thành phố đẩy mạnh đợt tuyên truyền cao điểm về cuộc bầu cử và vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng công nhân năm 2021

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng công nhân năm 2021

(LĐTĐ) Thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” với mục tiêu “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu, kế hoạch của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp,… Đó là một trong những nội dung trọng tâm được Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đề cập tại Lễ phát động Tháng công nhân – Tháng An toàn, vệ sinh lao động quận Thanh Xuân năm 2021.
Nhiều doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Thăng Long cho công nhân nghỉ tạm thời để phòng, chống dịch

Nhiều doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Thăng Long cho công nhân nghỉ tạm thời để phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội đang có nhiều diễn biến phức tạp, sau khi có khuyến cáo, nhiều doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Thăng Long đã cho công nhân nghỉ tạm thời để đảm bảo công tác truy vết, điều tra, xét nghiệm trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm: Chú trọng chăm lo, bảo vệ người lao động

Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm: Chú trọng chăm lo, bảo vệ người lao động

(LĐTĐ) Mặc dù chịu tác động tiêu cực của dịch Covid -19, thế nhưng thời gian qua, các cấp Công đoàn quận Bắc Từ Liêm luôn nỗ lực phát huy tối đa vai trò, vị trí của mình và có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.
Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(LĐTĐ) Sáng 5/5, gần 100 cán bộ, đoàn viên Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội và các Công đoàn cơ sở trực thuộc đã tham gia Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII - Đảng Cộng sản Việt Nam và 10 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII - Đảng bộ thành phố Hà Nội.
Trao hỗ trợ cho 57 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Trao hỗ trợ cho 57 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Mới đây, tại hội trường Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín đã trao hỗ trợ cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và tai nạn lao động.
Phát huy vai trò công đoàn cơ sở trong kiểm tra chấp hành pháp luật an toàn vệ sinh lao động

Phát huy vai trò công đoàn cơ sở trong kiểm tra chấp hành pháp luật an toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề nghị, trong tháng 5/2021, các Công đoàn cơ sở tăng cường công tác tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật an toàn vệ sinh lao động, các biện pháp đảm bảo điều kiện làm việc cho người lao động tại đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời chủ động rà soát các kế hoạch, nội quy, quy trình, biện pháp làm việc an toàn vệ sinh lao động tại đơn vị, doanh nghiệp.
Vận động công nhân viên chức lao động tham gia Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng”

Vận động công nhân viên chức lao động tham gia Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng”

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động Thành phố có Công văn số 245/LĐLĐ gửi Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đề nghị vận động công nhân viên chức lao động tham gia Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng”- lần thứ IV.
Ngành Công Thương Hà Nội: Lan tỏa các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động

Ngành Công Thương Hà Nội: Lan tỏa các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động

(LĐTĐ) Phong trào “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến – Sáng tạo” từ lâu đã có sức lan tỏa lớn trong công nhân viên chức lao động Thủ đô nói chung và ngành Công Thương Hà Nội nói riêng; qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất, khơi dậy ý chí, tinh thần trách nhiệm của người lao động.
Nâng cao nhận thức phòng ngừa tai nạn lao động cho đoàn viên công đoàn

Nâng cao nhận thức phòng ngừa tai nạn lao động cho đoàn viên công đoàn

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021, Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa đã triển khai nhiều hoạt động hướng về doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức đối với người lao động và đơn vị sử dụng lao động trong việc đảm bảo an toàn tính mạng cho người lao động.
Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì: Nhiều hoạt động hướng về người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì: Nhiều hoạt động hướng về người lao động

(LĐTĐ) Với tinh thần hướng về cơ sở, đồng hành cùng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động, thời gian qua công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động của Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.
Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Triển khai Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp Công đoàn tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành trong các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, tập trung vào một số ngành, nghề, lĩnh vực có nguy cơ cao về mất an toàn vệ sinh lao động, như: Xây dựng, khai khoáng, hóa chất, điện, hàn cắt...
Triển khai nhiều phần việc ý nghĩa, thiết thực vì người lao động

Triển khai nhiều phần việc ý nghĩa, thiết thực vì người lao động

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2021, ngay từ giữa tháng 4, Công đoàn các cấp ngành Xây dựng Hà Nội đã triển khai nhiều phần việc ý nghĩa, thiết thực vì người lao động.
Huyện Mê Linh: Triển khai nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong các cấp Công đoàn

Huyện Mê Linh: Triển khai nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong các cấp Công đoàn

(LĐTĐ) Vừa qua, Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh đã có công văn gửi tới các Công đoàn cơ sở trên địa bàn về việc triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, Liên đoàn Lao động huyện yêu cầu các Công đoàn cơ sở nghiêm túc thực hiện các quy định phòng dịch và thông tin kịp thời các nội dung phòng, chống dịch tới người lao động.
Huyện Thanh Oai: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động tại 55 doanh nghiệp

Huyện Thanh Oai: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động tại 55 doanh nghiệp

(LĐTĐ) Các lực lượng chức năng của huyện Thanh Oai sẽ tiến hành kiểm tra đối với 55 đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn, để kịp thời phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật lao động, nhằm đảm bảo các chế độ, chính sách đối với người lao động được được thực hiện đầy đủ theo quy định.
Hiệu quả thiết thực từ Chương trình Mái ấm công đoàn

Hiệu quả thiết thực từ Chương trình Mái ấm công đoàn

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm đã thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động. Một trong những chương trình thiết thực được Liên đoàn Lao động quận triển khai hiệu quả trong những năm qua phải kể đến Chương trình Mái ấm công đoàn. Thông qua chương trình, người lao động khó khăn trên địa bàn quận được sửa sang nhà ở và yên tâm lao động, sản xuất.
Cô hiệu trưởng làm tốt công tác dân vận

Cô hiệu trưởng làm tốt công tác dân vận

(LĐTĐ) Cô giáo Nguyễn Thị Hằng (Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Phú, Phú Xuyên, Hà Nội), xuất thân trong gia đình có truyền thống hiếu học tại huyện Phú Xuyên. Trong suốt quá trình công tác, cô luôn ý thức về bản thân mình phải phấn đấu sống tốt và cống hiến cho đời, có ích cho gia đình và xã hội…
Ban Quản lý và Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội ký kết chương trình phối hợp công tác

Ban Quản lý và Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội ký kết chương trình phối hợp công tác

(LĐTĐ) Chiều 4/5, Ban Quản lý và Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025 nhằm tạo sự phối hợp ngày càng hiệu quả giữa hai bên trong việc phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động trong các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động