Nâng chất lượng thỏa ước lao động tập thể

Nâng chất lượng thỏa ước lao động tập thể

(LĐTĐ) Xác định thỏa ước lao động tập thể là công cụ pháp lý hữu hiệu để bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, thời gian qua, các cấp công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội luôn đặc biệt coi trọng chỉ đạo công đoàn cơ sở thương lượng, đàm phán với chủ doanh nghiệp ký kết và thực hiện tốt thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp.
Công đoàn các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra

Công đoàn các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra

(LĐTĐ) Nhờ sự tích cực, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, bám sát chương trình định hướng của Ủy ban kiểm tra (UBKT) Công đoàn cấp trên; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban thường vụ Công đoàn cùng cấp, từ đầu năm đến nay, UBKT các cấp Công đoàn Thành phố đã tổ chức triển khai đồng đều, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định.
Tiếp tục lan tỏa những nhân tố tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Tiếp tục lan tỏa những nhân tố tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

(LĐTĐ) Tối 12/8, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức Chương trình nghệ thuật “Vì bình yên cuộc sống” và Tuyên dương 94 tập thể, cá nhân công nhân, viên chức, lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Ứng dụng công nghệ trong không gian nghệ thuật sáng tạo

Ứng dụng công nghệ trong không gian nghệ thuật sáng tạo

(LĐTĐ) Với bề dày lịch sử, văn hóa nghìn năm văn hiến của Hà Nội, các di sản văn hóa là nguồn lực để Hà Nội xây dựng các không gian văn hóa đặc trưng, tạo nên những nét riêng hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.
Bàng – Sản phẩm lưu niệm đặc trưng của di tích Nhà tù Hỏa Lò

Bàng – Sản phẩm lưu niệm đặc trưng của di tích Nhà tù Hỏa Lò

(LĐTĐ) Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-CĐVC của Công đoàn Viên chức Thành phố về việc tổ chức cuộc thi viết “Ý tưởng sáng tạo vì Thủ đô Anh hùng, Thành phố Hòa bình”, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) đã phát động cán bộ viên chức cơ quan phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm hiến kế, đề xuất giải pháp sáng kiến sáng tạo xây dựng Thủ đô.
Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: Công đoàn xây dựng nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: Công đoàn xây dựng nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả

(LĐTĐ) Từ chương trình phối hợp với Bộ Công an, những năm qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với lực lượng Công an xây dựng các mô hình phòng chống tội phạm trong doanh nghiệp, khu công nghiệp; xây dựng và duy trì hoạt động Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân ở khu công nghiệp, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
"Bài ca Hà Nội": Tiếng nhạc trầm hùng mà da diết của Thủ đô Anh hùng

"Bài ca Hà Nội": Tiếng nhạc trầm hùng mà da diết của Thủ đô Anh hùng

(LĐTĐ) Từ trước đến nay, vào dịp kỉ niệm Ngày giải phóng Thủ đô, Thành phố có chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức các hoạt động chào mừng, tuy nhiên chỉ là hoạt động độc lập trong năm đó, chưa có hoạt động mang tính xuyên suốt qua các năm.
Khen thưởng 94 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Khen thưởng 94 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(LĐTĐ) Tối mai (12/8), tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Công an sẽ tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Vì bình yên cuộc sống”. Tại chương trình, 94 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sẽ được Bộ Công an tặng Bằng khen.
Ứng dụng kỹ thuật mới trong thể hiện tác phẩm báo chí: Cần có tư duy sẵn sàng!

Ứng dụng kỹ thuật mới trong thể hiện tác phẩm báo chí: Cần có tư duy sẵn sàng!

(LĐTĐ) Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-CĐVC của Công đoàn Viên chức Thành phố về việc tổ chức cuộc thi viết “ Ý tưởng sáng tạo vì Thủ đô Anh hùng, Thành phố Hòa bình”, Tổ Công đoàn Ban điện tử - Báo Hànộimới đã phát động cán bộ viên chức cơ quan phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm hiến kế, đề xuất giải pháp sáng kiến sáng tạo xây dựng Thủ đô.
Sửa đổi Luật Công đoàn: Cần làm rõ hơn quyền Công đoàn  

Sửa đổi Luật Công đoàn: Cần làm rõ hơn quyền Công đoàn  

(LĐTĐ) Chiều nay (11/8), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức họp với Ban Soạn thảo, tổ biên tập Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn. Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì cuộc họp.
Nhân rộng các mô hình hay trong công tác bảo vệ môi trường

Nhân rộng các mô hình hay trong công tác bảo vệ môi trường

(LĐTĐ) Nhằm góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp - văn minh, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội tổ chức cuộc thi viết có chủ đề: “Ý tưởng sáng tạo vì Thủ đô Anh hùng, Thành phố vì hòa bình”. Báo Lao động Thủ đô xin trân trọng đăng sáng kiến của ông Bùi Văn Thanh – Công đoàn Cơ quan Hội Nông dân thành phố Hà Nội liên quan đến chủ đề bảo vệ môi trường.
Ra mắt công đoàn cơ sở Hãng hàng không BamBoo Airways chi nhánh Hà Nội 

Ra mắt công đoàn cơ sở Hãng hàng không BamBoo Airways chi nhánh Hà Nội 

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy vừa ra mắt Công đoàn cơ sở Bamboo Airways chi nhánh Hà Nội cùng Ban chấp hành Công đoàn lâm thời.
Giải pháp xây dựng hệ thống chung quảng bá Văn hóa – Lịch sử - Nghệ thuật Hà Nội

Giải pháp xây dựng hệ thống chung quảng bá Văn hóa – Lịch sử - Nghệ thuật Hà Nội

(LĐTĐ) Để khán giả trong và ngoài nước có một cái nhìn tổng quan về Văn hoá – Lịch sử - Nghệ thuật của Thủ đô Hà Nội, tác giả Nguyễn Thu Trang (Nhà hát Kịch Hà Nội) đã nghiên cứu đưa ra giải pháp xây dựng một hệ thống trực tuyến chung trên toàn thành phố Hà Nội. Theo đó, hệ thống trực tuyến sẽ giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận với văn hóa, du lịch của Thủ đô.
Cải tạo đảo giao thông vì một Thủ đô Xanh - Sạch - Đẹp

Cải tạo đảo giao thông vì một Thủ đô Xanh - Sạch - Đẹp

(LĐTĐ) Ý tưởng: “Cải tạo các đảo giao thông, thiết kế hệ thống phun sương nhằm giảm nhiệt độ môi trường, giảm nồng độ bụi mịn trong không khí” là ý tưởng sáng tạo của tác giả Trần Thị Tuyết Mai (Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội - Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) để xây dựng một Thủ đô Xanh – Sạch – Đẹp.
Để sáng kiến, sáng tạo mang lại hiệu quả cao hơn

Để sáng kiến, sáng tạo mang lại hiệu quả cao hơn

(LĐTĐ) Một trong những yêu cầu, tiêu chí mà Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề ra khi triển khai phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo là các sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp công tác của người lao động phải được đúc kết qua thực tiễn công việc đã làm hàng ngày; có tác dụng thúc đẩy tiến bộ khoa học và mang lại hiệu quả cao trong công việc; có thể chia sẻ, phổ biến để đồng nghiệp học tập, áp dụng và cùng nhau thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.
Hiệu quả từ những mô hình Tổ công nhân tự quản

Hiệu quả từ những mô hình Tổ công nhân tự quản

(LĐTĐ) Từ 10 Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân năm 2015, đến nay toàn Thành phố đã thành lập được 92 Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân. Từ sự gắn kết và hoạt động nền nếp, hoạt động của các Tổ công nhân tự quản tại các thôn, khu dân cư không chỉ góp phần đảm bảo an ninh, an toàn trật tự trên địa bàn, mà còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động.
Chú trọng nâng cao đời sống văn hóa cho đoàn viên Công đoàn

Chú trọng nâng cao đời sống văn hóa cho đoàn viên Công đoàn

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Đông Anh đã triển khai hiệu quả các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong công nhân viên chức lao động, qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn huyện.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chương Mỹ lần XXIV

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chương Mỹ lần XXIV

(LĐTĐ) Vừa qua, Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ tổ chức gắn biển công trình Trường Trung học cơ sở xã Thượng Vực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chương Mỹ lần XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Xây dựng tổ chức Công đoàn luôn là Mái ấm

Xây dựng tổ chức Công đoàn luôn là Mái ấm

Hơn 30 năm công tác, trải qua nhiều cương vị công tác Đảng, đoàn thể, chính quyền và từ năm 2016 đến nay gắn bó với tổ chức Công đoàn, tôi luôn suy nghĩ Công đoàn là một Mái ấm. Chính vì vậy, mình phải làm gì đem lại những quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng nhất cho họ, và thu hút, tập hợp được đông đảo đoàn viên tham gia với tổ chức của mình.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động