Công an Thủ đô góp phần mang lại hạnh phúc cho nhân dân

(LĐTĐ) Sáng 17/8, Công an thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025.    
Tiếp tục xây dựng Công an Thủ đô chính quy, hiện đại
Sự vào cuộc quyết liệt của Công an Thủ đô
Tuyên dương 10 gương mặt trẻ Công an xuất sắc của Thủ đô

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ.

Dự đại hội còn có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân thành phố phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn, Thiếu tướng - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Nguyễn Quốc Duyệt; đại biểu một số cơ quan, đơn vị của Bộ Công an, các sở, ngành, quận, huyện, thị xã.

Trình bày Báo cáo chính trị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy (khóa XXVII), Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ Công an thành phố đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tích cực đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp thực tiễn; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVII Đảng bộ Công an thành phố; góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Đảng bộ Công an Trung ương.

cong an thu do gop phan mang lai hanh phuc cho nhan dan
Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025 (Ảnh: Đ.L)

Đảng ủy Công an thành phố đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo. Cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong công tác. Qua đó, lực lượng Công an thành phố đã chủ động nắm bắt, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình; thực hiện tốt chức năng tham mưu, quản lý nhà nước và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; làm giảm các loại tội phạm; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ.

Trong 5 năm qua, Công an thành phố đã phát hiện 21.844 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 438 vụ trọng án; giảm 5.113 vụ phạm pháp hình sự, 650 vụ trọng án so với nhiệm kỳ trước; không để tồn tại các tụ điểm phức tạp, kéo dài về hình sự và tệ nạn xã hội, không có các băng, ổ nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động kiểu “xã hội đen” công khai, lộng hành. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 80,46%, trong đó khám phá trọng án đạt 98,4%, đều tăng so với nhiệm kỳ trước.

Công an thành phố đã góp phần cải thiện tình hình ùn tắc giao thông; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy... Cùng Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Đảng ủy Công an thành phố đã kịp thời tham mưu Thành ủy ban hành và tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả Chương trình 05-CTr/TU về "Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, giai đoạn 2016-2020".

5 năm qua, Đảng bộ Công an thành phố cũng đã chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Công tác chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm…

Hướng tới nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Công an thành phố (khóa XXVII) đã xác định rõ phương hướng, mục tiêu, các khâu đột phá, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, Đảng ủy Công an thành phố quyết tâm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của các tổ chức Đảng trong Đảng bộ Công an thành phố và đảng bộ công an các quận, huyện, thị xã; xây dựng Đảng bộ Công an thành phố trong sạch, vững mạnh, là đảng bộ tiêu biểu, kiểu mẫu về phẩm chất, năng lực lãnh đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVII Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định, đây là thành tích rất ấn tượng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh trật tự cho Thủ đô và đất nước, mang lại hạnh phúc cho nhân dân.

Trong nhiệm kỳ tới, công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô phải được thực hiện ở mức cao nhất, nghiêm ngặt nhất, vì không có cơ hội để rút kinh nghiệm, nên lực lượng Công an Thủ đô tuyệt đối không được chủ quan, không một phút lơ là. Đồng chí đề nghị, Công an thành phố luôn thận trọng, sát thực tế; kịp thời tham mưu Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố triển khai giải pháp bảo đảm an ninh trật tự; giải quyết nhanh, gọn các vụ việc, vụ án liên quan đến an ninh trật tự; tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và Thành ủy. Ngay sau đại hội, Đảng bộ Công an thành phố cần khẩn trương xây dựng các chương trình công tác để triển khai Nghị quyết đại hội.

H.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.

Tin khác

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
Xem thêm
Phiên bản di động