Bên lề sân cỏ Cúp Báo Lao động Thủ đô lần I

Có không "Tâm linh bóng đá" ?

Phàm đã làm công việc liên quan đến trái bóng tròn hay theo nghiệp quần đùi áo số, không nói nhưng ai cũng hiểu một câu “hay không bằng may”. Yếu tố “tâm linh” trước khi “ra trận” không chỉ có ở các nước phương Đông mà cả các cầu thủ phương Tây cũng rất “tín”.
Vòng bán kết giải bóng đá Cúp Báo Lao động Thủ đô: Căng như dây đàn
Nescafé cuồng nhiệt cùng bóng đá
Chọn ngày tốt, tránh ngày xấu mê tín hay khoa học

Cựu thủ quân tuyển Anh John Terry tiết lộ anh có đến 50 “nghi lễ” phải làm trước mỗi trận đấu. Tiền đạo Alan Cork của Sheffield United tuyên bố anh sẽ không… cạo râu chừng nào đội bóng dừng cuộc chơi ở đấu trường FA Cup. Còn giới bóng đá nước nhà thì tương truyền Công Vinh bán xe vì sợ đen, Tuấn Anh đeo thánh giá dù không theo đạo, hay HLV Calisto đi lễ đền ông Hoàng Mười để cầu may.

Bên lề sân cỏ Giải bóng đá Mini cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ I đang diễn ra loạt trận bán kết, PV Lao động Thủ đô tranh thủ tìm hiểu về vấn đề này.

Có không
HLV Trần Dương Tuấn: "Tham gia giải phong trào với tinh thần vui khỏe có ích nên mình không quan trọng thắng thua cũng như yếu tố tâm linh"

Trao đổi với anh Trần Dương Tuấn, HLV đội Công an quận Hai Bà Trưng, anh Tuấn nói: “Đây là một giải đấu phong trào, đến đây vui là chính, bọn mình không quan trọng chuyện thắng thua, cứ chơi hết mình, quyết tâm thi đấu là được”. Khi được hỏi, nếu có một “thầy” nào đó bảo rằng nếu không thắp nhang “xin” trước khi ra quân thì ắt sẽ thua, anh có dừng lại 5 phút để làm việc đó không, anh Tuấn khẳng định: “Đội CA Quận Hai Bà Trưng cũng gồm những cầu thủ nghiệp dư, chỉ có hai cầu thủ chuyên nghiệp từng đá ở đội Công an Nhân dân, tham gia giải phong trào với tinh thần vui khỏe có ích nên mình không quan trọng thắng thua cũng như yếu tố tâm linh”.

Có không
Cầu thủ Xuân Thành: "...nếu sếp chỉ đạo những việc như chọn giờ, thắp nhang thì cũng làm theo tập thể thôi"

Xuân Thành, một cầu thủ của Công đoàn phường Dịch Vọng Hậu có mặt ở trận bán kết thì có ý kiến rất khách quan: “Duy tâm là tùy ở mỗi người, đối với em thì không duy tâm, nhưng nếu sếp chỉ đạo những việc như chọn giờ, thắp nhang thì cũng làm theo tập thể thôi”.

Trong thời gian diễn ra giải đấu, ông Hạ Đức Trường cựu Huấn luyện viên Tổng cục đường sắt luôn có mặt để hướng dẫn, cổ vũ đội Công an Quận hai Bà Trưng. Khi được hỏi về yếu tố tâm linh trong thể thao, ông chia sẻ: “Tin nhưng đừng tin tuyệt đối. Tin đủ để khích lệ tinh thần để đá cho hăng say, đạt kết quả tốt thì được”. Ông tâm sự thêm, vào những năm 60 ông là một cầu thủ của đội tuyển Thanh Niên Hà Nội, sau này làm huấn luyện viên đội Tổng cục đường sắt, trong quãng thời gian gắn bó với bóng đá, ông cũng khá quan tâm đến yếu tố tâm linh. “Ngày trước, trên sân Hàng Đẫy, trước trận đấu bao giờ đội của bác cũng đứng quay lưng về phía nhà tang lễ, quay mặt về chùa. Việc làm này khiến cho đội bóng thắng đến 8/10 trận. Nói vậy không phải là mê tín đâu, mà yếu tố tâm linh liên quan đến tinh thần thi đấu”.

Có không
Cựu HLV Hạ Đức Trường: "Tin nhưng đừng tin tuyệt đối. Tin đủ để khích lệ tinh thần để đá cho hăng say, đạt kết quả tốt thì được"

Dạo quanh sân bóng một vòng, tôi gặp được một cô gái đang cổ vũ rất nhiệt tình cho "đội nhà". Cô gái cho biết mình đến để cỗ vũ cho bạn trai đang thi đấu. Khi được hỏi trước khi đi có “cầu may” cho bạn trai không, cô nói: “Em theo đạo Thiên Chúa nên sáng sớm nay em đã cầu Chúa phù hộ cho bạn trai em chiến thắng giải này”.

Cũng đến để theo dõi giải đấu, nữ cầu thủ Đoàn Thanh Hà, đội tuyển Neu Open cho ý kiến: “Tâm linh ư ? có chứ, cũng nên tin một chút. Trước các trận đấu mình đều chọn giờ đẹp để…bước ra khỏi nhà, ngay cả tất chân mình cũng phải chọn mầu hợp phong thủy. Còn mầu áo thì đội mình luôn chọn mầu vàng là chủ đạo, rất kỵ mầu đỏ. Chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ khiến mình tự tin và gặp may mắn. Một số người cho rằng không cần quan tâm đến yếu tố tâm linh chẳng qua vì đây không phải là giải đấu cấp quốc gia hay quốc tế, chứ nếu không, người ta còn phải thuê riêng một “thầy” để chuẩn bị “nghi lễ” trước khi ra quân ”.

Có không
Nữ cầu thủ Đoàn Thanh Hà: "Áo thi đấu chọn mầu vàng chủ đạo, kỵ mầu đỏ..."

Cầu thủ Thanh Hà còn có ý kiến: “Mình rất muốn tham gia những giải đấu phong trào nhưng được tổ chức hoành tráng thế này, nếu sang năm Báo Lao động Thủ đô tổ chức có mời các đội tuyển nữ, nhất định phải mời đội mình nhé”. Cầu thủ Thanh Hà hiện nay đang tham gia thi đấu giải AFC Hà Nội mở rộng với lịch thi đấu dày đặc.

Có không
Cứ thi đấu hết mình, tâm linh chỉ mang yếu tính chất khích lệ tinh thần không quyết định được thắng - thua

Vậy mới biết, hầu hết các cầu thủ đang thi đấu ở giải Bóng đá Mini cúp Báo Lao động Thủ đô lần này đều rất “vô tư” thi đấu. Còn yếu tố tâm linh chỉ mang tính chất khích lệ tinh thần là chính. Một vài việc làm nho nhỏ trước khi “ra sân” chỉ để khiến cho các cầu thủ yên tâm hơn chứ không quyết định được “thắng thua”.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hồ, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Tin khác

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

(LĐTĐ) Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - 2024 đã đi đến vòng tứ kết với 4 cặp đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Sau đây là một số hình ảnh sinh động trong ngày thi đấu hôm nay (23/4).
U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

(LĐTĐ) Đội tuyển U23 Việt Nam đón tin kém vui về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia.
U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tính đến lúc này, khi lượt trận thứ 2 của vòng bảng vừa khép lại, danh tính 5 đội chính thức góp mặt ở tứ kết giải U23 châu Á 2024 đã được xác định.
Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

(LĐTĐ) Với chiến thuật hợp lý, U23 Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Malaysia nhờ các pha lập công của Văn Khang và Minh Khoa. Chiến thắng này, gần như chắc chắn sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành tấm vé vào tứ kết cùng với Uzbekistan sớm một lượt trận.
Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

(LĐTĐ) Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom) vừa bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt do có hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu bóng đá có chứa hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ, cá cược vi phạm pháp luật Việt Nam.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

(LĐTĐ) U23 Indonesia tạo cú sốc khi giành chiến thắng 1-0 trước ứng viên vô địch U23 Australia.
Xem thêm
Phiên bản di động