Cổ đông JVC: Không thể chỉ nói lời xin lỗi

"JVC đã làm rất tốt công tác huy động vốn, tuy nhiên, lại không có các quy chế cụ thể để bảo vệ nhà đầu tư".
Cựu Chủ tịch JVC bị bắt Cựu Chủ tịch JVC bị bắt

Trước đó, ngày 10/6, trên thị trường chứng khoán đã có tin đồn liên quan đến hoạt động của JVC...

Tại cuộc gặp mặt "Chia sẻ định hướng phát triển của CTCP Thiết bị y tế Việt Nhật" vừa tổ chức chiều qua (6/7), nhiều cổ đông tỏ ra rất bức xúc trước cách ứng xử chậm chạp, thiếu chuyên nghiệp của công ty trước sự việc ông Lê Văn Hướng, cựu Chủ tịch kiêm Giám đốc JVC bị bắt tạm giam.

Theo đó, ngày 10/6, trên thị trường chứng khoán đã có tin đồn liên quan đến hoạt động của JVC và dự án của JVC tại Bình Định gặp vấn đề, bị khiếu nại.

Hệ quả là trong 3 phiên liên tiếp, từ ngày 10/6 đến 12/6, giá cổ phiếu JVC liên tiếp giảm sàn với tổng mức giảm lên tới 18%, còn 17.300 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản của JVC cũng bị đóng băng, từ mức có trên 3,3 triệu cổ phiếu giao dịch một ngày xuống chỉ có hơn 76.000.

Trước việc này, công ty đã có công văn gửi Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán TP HCM và cổ đông thông tin rằng "Hiện hoạt động của JVC vẫn bình thường".

Cổ đông JVC: Không thể chỉ nói lời xin lỗi
Ảnh minh họa.

Công ty này cũng cho biết thêm, trong dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho các bệnh viện tuyến tỉnh và khu vực tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, JVC tham gia với vai trò là công ty cung cấp dịch vụ sau bán hàng, hiện đang trong giai đoạn chấm thầu, chưa có kết quả và công ty đến nay không nhận được bất cứ khiếu nại nào về dự án này.

Đến ngày 21/6, JVC còn tiếp tục công bố báo cáo thường niên năm 2014 với kế hoạch vô cùng tươi sáng cho năm 2015 với doanh thu đạt 1.400 tỷ đồng, tăng 25% so với mức 1.116,5 tỷ đồng đạt được trong năm 2014. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 305,76 tỷ đồng, tăng tới 39% so với mức 220 tỷ đồng trong năm trước.

Cùng ngày, JVC bất ngờ thông báo đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc của ông Lê Văn Hướng. Thay vào đó, ông Kyohei Hosono trở thành chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Hữu Hiếu trở thành Tổng giám đốc của công ty.

Thông tin miễn nhiệm này là một "đòn mạnh" bất ngờ giáng xuống nhà đầu tư. Đến ngày 23/6, JVC lại tiếp tục đưa ra thêm một thông tin gây "shock" khác, ông Hướng đã bị bắt tạm giam và có quyết định khởi tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hà Nội từ ngày 17/6/2015 về tội “Lừa dối khách hàng”. Điều này khiến giá cổ phiếu JVC tiếp tục lao dốc và liên tục "nằm sàn". Chỉ trong thời gian chưa đầy 1 tháng kể từ khi bắt đầu xuất hiện tin đồn, cổ phiếu JVC đã "bốc hơi" gần 57% giá trị.

Theo đó, một đại diện của quỹ Vietnam Equity Holding, cổ đông lớn thứ 3 của JVC cho rằng, dường như trong thời gian vừa qua, JVC đã bị khủng hoảng truyền thông khi Ban lãnh đạo công ty có ứng xử chậm chạp và thiếu chuyên nghiệp trước các tình huống bất ngờ. "JVC đã làm rất tốt công tác huy động vốn, tuy nhiên, lại không có các quy chế cụ thể để bảo vệ nhà đầu tư, như vậy, liệu sau này JVC còn có thể huy động vốn được nữa không? JVC không thể chỉ nói lời xin lỗi, bởi nói thì dễ nhưng những hành động sửa lỗ mới là thiết thực", đại diện chất vấn Ban lãnh đạo công ty.

Cũng theo đại diện Vietnam Equity Holding, JVC cần có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng các phương án ứng xử như khi giá cổ phiếu đi xuống thì cần phải tiến hành mua cổ phiếu quỹ để bảo vệ nhà đầu tư.

Ông Hosono Kyohei, Chủ tịch HĐQT JVC đã gửi lời xin lỗi đến các nhà đầu tư vì những khó khăn gặp phải trong sự việc ông Lê Văn Hướng bị khởi tố vừa qua. Ông Hosono cũng thừa nhận, công tác công bố thông tin đến nhà đầu tư chưa được tốt và chính Ban lãnh đạo mới cũng đã rất bối rối khi sự việc bất ngờ xảy ra.

Cũng theo tân Chủ tịch JVC, trong thời gian này, với sự vắng mặt của ông Lê Văn Hướng, JVC đã gặp phải một số khó khăn. "Sau khi ông Hướng vắng mặt để hợp tác điều tra, không chỉ có tin đồn trên TTCK mà các bệnh viện cũng tỏ ra e ngại khi tiếp tục hợp tác với JVC. Nhiều dự án JVC đã không thể tham gia đấu thầu", ông Hosono cho biết.

Theo đó, tân Chủ tịch JVC cho biết, trong thời gian tới, công ty sẽ thay đổi phong cách quản lý điều hành từ quản lý gia đình sang phong cách dân chủ hơn.

Về phương án mua cổ phiếu quỹ, ông Hosono cho rằng, trong ngắn hạn, đây sẽ là một trong những biện pháp tốt giúp bình ổn giá cổ phiếu và tâm lý nhà đầu tư, tuy nhiên, JVC cũng đang rất cần vốn để hiện đại hóa hệ thống quản lý, củng cố quan hệ với khách hàng và nhà cung cấp. Theo đó, hiện Ban lãnh đạo công ty vẫn đang cân nhắc về bước đi này.

bizlive.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

(LĐTĐ) Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".

Tin khác

Chào mừng Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3: Những bông hồng làm nên những mùa Xuân

Chào mừng Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3: Những bông hồng làm nên những mùa Xuân

(LĐTĐ) Ngày mai (8/3) là ngày Quốc tế phụ nữ. Ngày cả thế giới dành để tôn vinh một nửa nhân loại của mình; ngày để mỗi chúng ta tôn vinh những người mẹ, người chị, người em và trên bình diện xã hội là để tôn vinh những lao động nữ, họ đang hiện diện trong tất cả các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Họ là những chính trị gia, nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nhân, người lao động bình dị… nói ngắn gọn họ chính là những “bông hồng” làm nên những mùa xuân đất nước và Thủ đô Hà Nội dấu yêu.
Câu chuyện về khởi nghiệp

Câu chuyện về khởi nghiệp

(LĐTĐ) Mong ước lớn nhất của anh Nguyễn Lê Quốc Tuấn - Tổng Giám đốc Sông Hương Foods là làm sao có thể đưa đặc sản đạt chuẩn OCOP của 63 tỉnh, thành xuất khẩu ra thế giới, đặc biệt là nước Mỹ - nơi có đông người Việt Nam đang sinh sống, làm việc.
Ông Phan Tấn Đạt được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp khoáng sản tỉnh Bình Dương

Ông Phan Tấn Đạt được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp khoáng sản tỉnh Bình Dương

(LĐTĐ) Ngày 3/11, Hiệp hội Công nghiệp khoáng sản tỉnh Bình Dương đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự có ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương.
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Geleximco vinh dự nhận Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Geleximco vinh dự nhận Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”

(LĐTĐ) Với những đóng góp, hỗ trợ tích cực cho lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng, ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Geleximco đã vinh dự nhận được Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Để thực sự là chủ thể của nền kinh tế

Để thực sự là chủ thể của nền kinh tế

(LĐTĐ) Sau ngày đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2/9/1945), mặc dù bận trăm công nghìn việc nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm đến giới doanh nhân, Công Thương Việt Nam.
Chia sẻ của "triệu phú gà" D310

Chia sẻ của "triệu phú gà" D310

(LĐTĐ) Nhạy bén trong việc tiếp cận thông tin, anh Nguyễn Hữu Hiếu (SN 1994, ở thôn Trung Tâm, xã Ngọc Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) nhận thấy nhu cầu tiêu thụ gà sạch trên thị trường rất lớn, trong khi trên địa bàn đang ít trang trại nuôi gà theo quy mô, năm 2018 anh đã quyết định đầu tư con giống, chuồng trại để chăn nuôi gà siêu trứng. Sau hơn 4 năm, anh Hiếu giờ đã là một “triệu phú gà”.
Tổng Giám đốc UDIC Nguyễn Văn Luyến được vinh danh “Doanh nhân trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2022”

Tổng Giám đốc UDIC Nguyễn Văn Luyến được vinh danh “Doanh nhân trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2022”

(LĐTĐ) Tối 8/11/2022 tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Lễ trao giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022.
“Thuyền trưởng” Rạng Đông nhận giải thưởng cao quý của Liên minh Chiếu sáng rắn Quốc tế

“Thuyền trưởng” Rạng Đông nhận giải thưởng cao quý của Liên minh Chiếu sáng rắn Quốc tế

(LĐTĐ) Ông Nguyễn Đoàn Thăng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, Phó Chủ tịch Hội Chiếu sáng Việt Nam vừa vinh dự nhận “Giải thưởng đóng góp xuất sắc cho phát triển ngành chiếu sáng rắn toàn cầu”.
Doanh nhân Vũ Văn Tiền: Tiên phong phát triển công nghiệp bền vững

Doanh nhân Vũ Văn Tiền: Tiên phong phát triển công nghiệp bền vững

(LĐTĐ) “Làm công nghiệp vất vả nhưng là cái lõi của kinh tế, tạo ra sự thay đổi ở các địa phương và đem đến nhiều công ăn việc làm cho xã hội”, ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn GELEXIMCO chia sẻ.
Tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm ngày thành lập Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam

Tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm ngày thành lập Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam

(LĐTĐ) Mới đây, tại Hà Nội, Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam (VAWE) tổ chức Tọa đàm “Lãnh đạo tạo đột phá dẫn bước thành công”; đồng thời phối hợp với Hội Nữ doanh nhân thành phố Hà Nội (HNEW) tổ chức chương trình Gala “Cảm xúc tháng 10: Chạm yêu thương”.
Xem thêm
Phiên bản di động