CNLĐ được tiếp cận thông tin chính xác và chủ động chăm sóc sức khỏe bản thân
CNLĐ được truyền thông kiến thức về KHHGĐ |
Trong chương trình lần này, các nữ CNLĐ được các y bác sỹ khám lâm sàng phát hiện sớm ung thư, và các bệnh phụ khoa; truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, giúp cho CNLĐ nắm được tình hình sức khỏe, phát hiện và điều trị bệnh kịp thời; đồng thời có được những kiến thức tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân.
Mặc dù làm ca đêm chưa hết mệt mỏi song chị Vũ Thị Lý (CN Công ty TNHH Fujikin Việt Nam) có mặt từ sớm, để được các bác sĩ khám và tư vấn về sức khỏe. “Đây là cơ hội quý công đoàn các KCN-CX Hà nội và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt dành cho nữ CNLĐ chúng tôi nên hết ca là tôi về ngay đây để khám sức khỏe rồi mới về nhà nghỉ nơi. Khám ở đây chúng tôi sẽ có cơ hội để hỏi các bác sĩ kỹ hơn về những biểu hiện của bệnh bản thân đang băn khoăn lo lắng”, chị Lý chia sẻ.
Cũng như chị Lý, chị Nguyễn Thị Anh, đến từ công ty TNHH Fujikin Việt Nam rất phấn khởi khi được có tên trong danh sách khám, tư vấn sức khỏe sinh sản đợt này. Sau khi khám chị Anh cho biết, các bác sĩ khám, tư vấn rất tận tình, may mắn không mắc bệnh nguy hiểm nhưng chị biết thêm nhiều kiến thức chăm sóc sức khỏe nói chung và sức khỏe sinh sản nói riêng, như cách phòng tránh các bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản. Đặc biệt chị được soi cổ tử cung, xét nghiệm để phát hiện ung thư sớm.
CNLĐ đợi vào khám sức khỏe... |
Với chị Nguyễn Thị Hoa (Công ty TNHH Công nghệ Muto Hà Nội) sau khi đặt vòng chị bị đau bụng âm ỉ song bận việc lại ngại đi khám nên chị vẫn âm thầm chịu đựng, chần chừ không đi khám bệnh, vì vậy khi nghe có tên trong danh sách khám bệnh chị đã rất phấn khởi. “Hi vọng tôi không mắc bệnh gì nguy hiểm, cuốn vào công việc nên tôi chưa chú ý đến việc giữ sức khỏe bản thân, tôi thấy rất may mắn khi được khám bệnh đợt này”, chị Hoa cho biết.
Theo Phó chủ tịch công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội Trần Thu Phương, hoạt động khám và tư vấn sức khỏe sinh sản lưu động cho CNLĐ là hoạt động thiết thực với mục tiêu tăng cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng cho NLĐ. Tình hình thực tế tại các khu công nghiệp cho thấy, NLĐ nói chung và lao động nữ nói riêng hiện luôn phải làm việc trong điều kiện áp lực cao về năng suất lao động cũng như thời gian làm việc trong dây chuyền. Bên cạnh đó điều kiện sinh hoạt của CNLĐ tại các khu công nghiệp cũng không được thoải mái, tiện nghi sinh hoạt thiếu thốn, thiếu nước sạch, điều kiện vệ sinh không đảm bảo. Đồng thời kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản- tình dục của NLĐ còn kém dẫn đến tỷ lệ cao mắc bệnh phụ khoa và các bệnh lây qua đường tình dục.
“Thiếu kiến thức, kỹ năng, thiếu thời gian chăm sóc sức khỏe sinh bản thân; chi phi khám bệnh cao so với thu nhập là lý do khiến NLĐ, đặc biệt các lao động nữ chần chừ trong việc khám bệnh. Hiểu được điều đó, bện cạnh việc trang bị kiến thức và kỹ năng cho NLĐ về sức khỏe sinh sản, giai đoạn 2 dự án “Vì mẹ và bé- vì tầm vóc Việt do Công đoàn các KCN-CX Hà Nội và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt phối hợp tổ chức đã tổ chức buổi khám và tư vấn sức khỏe sinh sản lưu động miễn phí ngay tại KCN, tạo điều kiện thuận lợi cho NLĐ tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản chất lượng”, đồng chí Trần Thu Phương chia sẻ.
CNLĐ chăm chú nghe tư vấn về sức khỏe sinh sản và phòng tránh bệnh lây qua đường tình dục |
Còn theo bà Trần Thị Như Trang - Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt cho biết: Chúng tôi quan tâm đặc biệt tới vấn đề sức khỏe sinh sản của phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và giải quyết các nhu cầu chưa được đáp ứng của họ, nhất là phòng tránh thai ngoài ý muốn, các bệnh viêm nhiễm đường sinh sản và bệnh lây truyền qua đường tình dục. Hoạt động khám và tư vấn sức khỏe sinh sản lưu động cùng các buổi truyền thông kiến thức, kỹ năng về sức khỏe sinh sản chính là cơ hội để NLĐ tiếp cận thông tin chính xác và chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe của bản thân, mang thai và sinh con an toàn, khỏe mạnh.
Theo các bác sĩ, sau 2 ngày khám sức khỏe cho gần 700 nữ công nhân, tổng quan: 67% mắc các bệnh viêm nhiễm phụ khoa trong đó phổ biến là bệnh viêm âm đạo, viêm lộ tuyến cấp độ I-II, nang Naboth cổ tử cung; 18 trường hợp dương tính tầm soát ung thư cổ tử cung. |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án
Tin khác
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín
Hoạt động 29/03/2024 16:08
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024
Hoạt động 29/03/2024 15:40
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn
Hoạt động 29/03/2024 14:10
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở
Hoạt động 29/03/2024 13:17
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp
Hoạt động 29/03/2024 13:15
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới
Hoạt động 29/03/2024 10:55
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở
Hoạt động 28/03/2024 20:23
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động
Hoạt động 28/03/2024 19:14
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở
Công đoàn 28/03/2024 16:33
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn
Hoạt động 27/03/2024 22:40