LĐLĐ quận Hoàng Mai

Chuyển giao, tiếp nhận CĐCS khối Giáo dục

Thực hiện chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam và hướng dẫn của LĐLĐ Thành phố  về việc sắp xếp lại công đoàn giáo dục cấp quận, huyện, sáng nay (11/7), LĐLĐ quận và Công đoàn Giáo dục quận Hoàng Mai đã tổ chức hội nghị chuyển giao, tiếp nhận các CĐCS khối Giáo dục về trực thuộc LĐLĐ quận.
chuyen giao tiep nhan cdcs khoi giao duc Chỉ đạo thành công Đại hội điểm CĐCS khối doanh nghiệp
chuyen giao tiep nhan cdcs khoi giao duc Điểm sáng hoạt động công đoàn cơ sở quận Hoàng Mai
chuyen giao tiep nhan cdcs khoi giao duc Tạo động lực để phát triển

Tới dự, chứng kiến việc chuyển giao tiếp nhận có ông Hà Đông, Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ thành phố, ông Võ Xuân Trọng, Ủy viên thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND quận Hoàng Mai.

chuyen giao tiep nhan cdcs khoi giao duc
Quang cảnh hội nghị

Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Giáo dục và đào tạo quận Hoàng Mai trong năm học 2016-2017, bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai cho biết, Công đoàn Giáo dục&Đào tạo quận Hoàng Mai hiện có 62 CĐCS với 3095 đoàn viên. Bên cạnh những khó khăn, thuận lợi của Công đoàn Giáo dục&Đào tạo quận là có đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn ổn định, phát triển, nhất là các cán bộ công đoàn rất nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Năm học 2016-2017, các cấp công đoàn Giáo dục& Đào tạo quận Hoàng Mai đã phối hợp với chính quyền tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch, từng bước đổi mới, chủ động chỉ đạo tổ chức hiệu quả các hoạt động phù hợp với điều kiện mỗi cơ sở giáo dục.

Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên. Các chế độ chính sách đối với nhà giáo cơ bản được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Phong trào ủng hộ nhân đạo, từ thiện được triển khai hiệu quả.

Cùng đó, các cấp công đoàn Giáo dục đào tạo quận còn chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Ngành góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, hoàn thành các mục tiêu giáo dục của địa phương.

chuyen giao tiep nhan cdcs khoi giao duc
Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai Nguyễn Thị Thúy công bố các quyết định chuyển giao, tiếp nhận CĐCS

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai đã công bố các quyết định chuyển giao CĐCS các trường học về trực thuộc LĐLĐ huyện; công bố quyết định giải thể và chấm dứt hoạt động của BCH Công đoàn Giáo dục huyện.

Theo các quyết định được công bố, Công đoàn Giáo dục quận Hoàng Mai bàn giao nguyên trạng tổ chức và đoàn viên công đoàn các trường mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Phổ thông cơ sở về LĐLĐ quận Hoàng Mai kể từ ngày 1/7/2017.

Kể từ ngày 1/7/2017, LĐLĐ quận Hoàng Mai trực tiếp chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động của công đoàn các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của LĐLĐ Thành phố.

Sau khi thông qua các quyết định, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai Lưu Thị Thanh Huyền và Chủ tịch Công đoàn Giáo dục quận Hoàng Mai Nguyễn Thị Kim Oanh đã tiến hành ký kết biên bản chuyển giao - tiếp nhận CĐCS dưới sự chứng kiến của đại biểu đại diện LĐLĐ Thành phố, Quận ủy, thường trực LĐLĐ quận, Thường vụ Công đoàn Ngành và đại diện CĐCS các trường học.

chuyen giao tiep nhan cdcs khoi giao duc
Ký biên bản chuyển giao tiếp nhận CĐCS giữa LĐLĐ và Công đoàn Giáo dục đào tạo quận Hoàng Mai

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Xuân Trọng, Ủy viên thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND quận Hoàng Mai đánh giá cao những kết quả đạt được của Công đoàn Giáo dục và đào tạo quận Hoàng Mai thời gian qua.

Khẳng định việc sắp xếp lại công đoàn Giáo dục cấp quận, huyện là chủ trương đúng đắn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Võ Xuân Trọng chỉ đạo sau khi tiếp nhận CĐCS, LĐLĐ quận cần phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục đào tạo quận Hoàng Mai, tổ chức, phát động các phong trào phù hợp với đặc thù ngành Giáo dục, đào tạo trong đó quan tâm công tác xây dựng tổ chức, phát triển đoàn viên và sát sao chỉ đạo các đơn vị tổ chức thành công Đại hội CĐCS.

Đối với CĐCS các trường, ông Võ Xuân Trọng yêu cầu các đơn vị bám sát sự chỉ đạo của LĐLĐ quận, triển khai các mặt hoạt động phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn của từng trường, trong đó chú trọng việc quan tâm chăm lo đời sống cán bộ giáo viên, nhân viên, thực hiện tốt, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, sát cánh chuyên môn nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. Ông Võ Xuân Trọng cũng đề nghị lãnh đạo các trường tạo điều kiện cho tổ chức công đoàn hoạt động, phát huy được vai trò của mình.

Trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo quận ủy, bà Lưu Thị Thanh Huyền, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai hứa hẹn sẽ cùng với BCH LĐLĐ quận Hoàng Mai, phối hợp chặt chẽ với phòng Giáo dục và Đào tạo quận sát sao chỉ đạo, đảm bảo duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các CĐCS trường học.

Bà Lưu Thị Thanh Huyền cũng giao cho CĐCS các trường thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc sớm ổn định công tác tổ chức cán bộ để tốt chức tốt Đại hội CĐCS.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động