LĐLĐ Thành phố Hà Nội:

Chuyển giao tiếp nhận 46 CĐCS thuộc CĐ Ngành Giáo dục Hà Nội

Sáng nay, 27/12, LĐLĐ Thành phố đã tổ chức Hội nghị chuyển giao và tiếp nhận 46 CĐ Trung tâm giáo dục thường xuyên và Trung tâm Giáo dục  Kỹ thuật Tổng hợp từ CĐ Ngành Giáo dục Hà  Nội về trực thuộc LĐLĐ các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.
chuyen giao tiep nhan 46 cdcs thuoc cd nganh giao duc ha noi CĐ ngành Giáo dục Hà Nội: Triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016
chuyen giao tiep nhan 46 cdcs thuoc cd nganh giao duc ha noi Hội nghị BCH LĐLĐ quận Hoàn Kiếm, CĐ ngành Giáo dục Hà Nội
chuyen giao tiep nhan 46 cdcs thuoc cd nganh giao duc ha noi Ngành GD&ĐT tổng kết hội diễn tiếng hát thầy và trò

Các Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến và Phạm Bá Vĩnh đồng chủ trì hội nghị.

Đến dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác tài chính của 29 LĐLĐ quận, huyện, thị xã; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch của 46 CĐTrung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp trên địa bàn Thủ đô.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến cho biết: Để nghiêm chỉnh chấp hành Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về “tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, tổ chức sắp xếp lại việc làm, bộ máy nhất là bộ máy quản lý và chuyên môn nhằm đảm bảo ổn định hoạt động của các cơ quan và phù hợp với tình hình thực tế, được sự thống nhất của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, CĐ Ngành Giáo dục Hà Nội đã có văn bản trình LĐLĐ Thành phố về việc chuyển giao 46 CĐCS Trung tâm giáo dục thường xuyên và Trung tâm Giáo dục Kỹ thuật Tổng hợp trực thuộc CĐ Ngành Giáo dục Hà Nội về sinh hoạt tại các LĐLĐ quận, huyện, thị xã và được LĐLĐ Thành phố chấp thuận.

chuyen giao tiep nhan 46 cdcs thuoc cd nganh giao duc ha noi
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến phát biểu tại hội nghị

Theo đó, LĐLĐ Thành phố đã có quyết định số 807/QĐ-LĐLĐ quyết định chuyển giao nguyên trạng 46 CĐ Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và CĐ Trung tâm Giáo dục Kỹ thuật Tổng hợp từ CĐ ngành Giáo dục Hà Nội về trực thuộc LĐLĐ các quận, huyện, thị xã kể từ ngày 1/1/2017.

LĐLĐ Thành phố giao Ban Thường vụ CĐ ngành Giáo dục Hà Nội chuẩn bị đầy đủ hồ sơ của các CĐCS, bàn giao nguyên trạng về các mặt công tác, tổ chức và thanh, quyết toán tài chính của các CĐ Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và CĐ Trung tâm Giáo dục Kỹ thuật Tổng hợp với LĐLĐ các quận huyện, thị xã đến hết ngày 31/12/2016.

LĐLĐ Thành phố cũng yêu cầu LĐLĐ các quận, huyện, thị xã sau khi tiếp nhận các CĐ Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và CĐ Trung tâm Giáo dục Kỹ thuật Tổng hợp có trách nhiệm kiện toàn công tác Tổ chức, Quyết định hợp nhất các CĐCS theo Quyết định số 5399/QĐ-UBND ngày 28/9/206 của UBND Thành phố Hà Nội và các văn bản của các cấp có thẩm quyền liên quan; hướng dẫn hoạt động toàn diện đối với các CĐCS.

Theo ông Đỗ Văn Nam- Phó Chủ tịch CĐ Giáo dục Hà Nội, 46 CĐCS Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Trung tâm Giáo dục Kỹ thuật Tổng hợp trực thuộc CĐN Giáo dục có tổng số 103.000 đoàn viên. Đây là những cán bộ, giáo viên yêu nghề, có ý thức, tinh thần trách nhiệm cao, xây dựng tập thể đoàn kết. Trong thời gian qua, đội ngũ đoàn viên, cán bộ giáo viên và tập thể lãnh đạo 46 CĐCS đã có nhiều cố gắng trên các mặt công tác, đạt nhiều thành tích đáng biểu dương, khen ngợi.

“CĐ ngành Giáo dục Hà Nội đánh giá cao những kết quả đạt được trong hoạt động CĐ của 46 CĐCS. Những kết quả này đã góp phần vào thành tích chung của CĐ ngành Giáo dục Hà Nội”- ông Đỗ Văn Nam nhấn mạnh, đồng thời bày tỏ mong muốn, sau khi chuyển giao về các LĐLĐ quận, huyện, thị xã thì đội ngũ CNVCLĐ của 46 CĐCS sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh sẵn có, sáng tạo trong các hoạt động chuyên môn, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước...

chuyen giao tiep nhan 46 cdcs thuoc cd nganh giao duc ha noi
Đại diện các đơn vị ký biên bản bàn giao, tiếp nhận CĐCS

Đại diện cho khối LĐLĐ các quận, huyện, thị xã được tiếp nhận CĐCS, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm Vũ Thị Xuân Mai và Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín Lê Chí Thành khẳng định rất vui mừng khi được đón nhận các CĐCS về trực thuộc sinh hoạt tại đơn vị mình và hứa sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các CĐCS mới chuyển giao sớm ổn định tổ chức bộ máy, kiện toàn đội ngũ cán bộ và đi vào hoạt động hiệu quả.

Ngay tại hội nghị, đại diện lãnh đạo CĐ Ngành Giáo dục Hà Nội và các LĐLĐ quận, huyện, thị xã đã ký biên bản bàn giao, tiếp nhận CĐCS trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và đông đảo các đại biểu.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

(LĐTĐ) Hơn 1.800 học viên và phụ huynh của hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã cùng nhau hoà vào không khí của buổi lễ đặc biệt vừa vinh danh cột mốc học tập Anh ngữ, vừa khơi dậy lòng tự hào về quê hương đất nước qua chương trình hè 2024.
Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

(LĐTĐ) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines mở bán nhiều vé hạng phổ thông với mức giá hấp dẫn trong khung giờ tối muộn.
TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.

Tin khác

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

(LĐTĐ) Ngày 17/4, hơn 250 cán bộ, nhân viên cùng thành viên các đơn vị đối tác thân thiết của Công ty Cổ phần Daeha - Khách sạn Hà Nội Daewoo đã tham gia hiến máu tình nguyện.
Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) 100% người lao động tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam (thành phố Hải Phòng) đều là đoàn viên ngay những ngày đầu vào làm việc.
LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã phát huy vai trò, làm tốt công tác đại diện, bảo vệ và chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Chính thức khởi tranh Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

Chính thức khởi tranh Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Sân vận động Tây Hồ đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024. Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng đã tham gia tranh tài với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính.
Kết quả lượt trận đầu tiên Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Kết quả lượt trận đầu tiên Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 17/4, ngay sau lễ khai mạc, các cầu thủ của 22 đội bóng được chia thành 6 bảng đã tham gia thi đấu vòng bảng với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính. Dưới đây là kết quả 10 trận đấu đầu tiên của vòng bảng.
Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

(LĐTĐ) Sau hơn một tháng triển khai, Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024 với chủ đề “Nét đẹp trong lao động, sản xuất” đã thu hút được nhiều tập thể, cá nhân tham gia dự thi.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Trung tâm Chính trị quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Hội nghị tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn cho gần 100 cán bộ Công đoàn cơ sở.
Xem thêm
Phiên bản di động