Công viên hồ điều hòa Nhân Chính:

Chuyển biến tích cực hơn sau những ngày “ngộp thở” vì rác

(LĐTĐ) Trước thông tin hồ điều hòa Nhân Chính (quận Thanh Xuân, Hà Nội) mới mở cửa hoạt động được một tháng nhưng nước hồ đã bị ô nhiễm, bốc mùi hôi thối, khiến không ít người dân thất vọng và cảm thấy lãng phí cho dự án nghìn tỷ này. Ngay sau đó, Ban quản lý hồ đã tổ chức các đội công nhân tích cực vớt rác để cải thiện tình trạng này.  
chuyen bien tich cuc hon sau nhung ngay ngop tho vi rac Ngắm không gian xanh Hồ điều hòa Nhân Chính
chuyen bien tich cuc hon sau nhung ngay ngop tho vi rac Đề xuất xây hồ điều hòa chống ngập ở Đường Thành

Theo tìm hiểu của phóng viên, nguyên nhân khiến nước hồ điều hòa bị ô nhiễm phần lớn là do cây cỏ có sẵn dưới lòng hồ, sau khi nước được đưa vào hồ khiến các cây cỏ chết và phân hủy, bốc mùi hôi thối tạo những váng xanh bám trên mặt nước.

Trước thực trạng đó, Ban quản lý hồ đã huy động các đội vệ sinh môi tường tham gia dọn hồ. Theo ghi nhận của phóng viên trong sáng sớm ngày 10/10, (khoảng 4 ngày sau khi có thông tin hồ bốc mùi hôi thối, ô nhiễm) nước trong hồ đã trong sạch hơn một phần do ảnh hưởng từ trận mưa vào sáng sớm.

Cùng đó, để đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường quanh khu vực kè đá của hồ, đội vệ sinh tích cực tổ chức thu rác, nhổ cỏ, làm sạch khu vực đường dạo của hồ. Nhờ vậy, ô nhiễm hồ phần nào được cải thiện, rác trên mặt hồ đã giảm rất nhiều.

“Trước đây lòng hồ là bãi ruộng giờ có nước vào các cây cỏ thối và nổi lên trên mặt nước. Từ hôm đến giờ thấy công nhân đi vớt nhiều lắm, đây là đợt thứ 4 tổ chức vớt rác, mấy trăm tải rồi đến nay mới bắt đầu vãn hơn. Mấy hôm trời nắng mùi kinh lắm, dân họ kêu nhiều, hôm nay mưa nên đỡ hơn”, một bảo vệ trong công viên cho biết.

Công viên hồ điều hòa Nhân Chính được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 13ha với tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng nhằm cải tạo môi trường sinh thái, hệ thống cây xanh làm giảm ô nhiễm môi trường, tạo thêm điểm vui chơi giải trí cho người dân trong khu vực.

Công viên được kỳ vọng là lá phổi xanh cho khu vực, giải tỏa bớt sự ngột ngạt cho một quận trung tâm, mang lại cảnh quan môi trường xanh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Thủ đô. Người dân mong muốn sớm khắc phục triệt để tình trạng rác thải tồn đọng trên mặt hồ.

“Trong công viên cảnh quan xanh, không gian rộng rất đáng quý, thời gian đầu tôi thường xuyên ra hồ tập thể dục, hít không khí trong lành nhưng đáng tiếc chỉ được ít ngày chính sự hôi thối của nước đã làm cản trở hoạt động sinh hoạt tại hồ của chúng tôi”, một người dân thường tập thể dục tại hồ cho biết.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên báo Lao động Thủ đô ghi nhận tại hồ trong sáng 10/10:

chuyen bien tich cuc hon sau nhung ngay ngop tho vi rac
Công viên hồ điều hòa Nhân Chính được kỳ vọng là lá phổi xanh cho khu vực.
chuyen bien tich cuc hon sau nhung ngay ngop tho vi rac
Ban quản lý cắm biến để hạn chế người dân đi xuống khu vực lòng hồ.
chuyen bien tich cuc hon sau nhung ngay ngop tho vi rac
Rác được vớt lên từ lòng hồ.
chuyen bien tich cuc hon sau nhung ngay ngop tho vi rac
Những ngày gần đây các đội công nhân tích cực vớt rác dưới lòng hồ nên tình hình ô nhiễm được cải thiện hơn.
chuyen bien tich cuc hon sau nhung ngay ngop tho vi rac
Rác vớt lên được công nhân đóng vào bao tải chở đi nơi khác để xử lý.

Bài và ảnh: Nguyễn Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) "Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới sẽ kéo dài trong 5 ngày, trong thời gian này, thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng bao trùm hầu hết các tỉnh thành trong cả nước", ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/4, Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 21/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây, trời nắng; chiều tối có lúc có mưa rào và dông.
Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

(LĐTĐ) Tối 20/4, cơn mưa kèm sấm chớp kéo dài khoảng 60 phút đã làm nhiều cây cổ thụ lớn trên đường phố đổ gãy. Đáng chú ý, khu vực ngoại thành như Ứng Hòa, Chương Mỹ đã xuất hiện mưa đá. Các viên đá nhỏ, đường kính khoảng 2-3cm.
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Xem thêm
Phiên bản di động