Chung tay vượt qua khó khăn mùa dịch

(LĐTĐ) Tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp đã khiến không ít công nhân lao động gặp phải những khó khăn như công việc bấp bênh, thu nhập không ổn định, không sắp xếp được thời gian trông con để đảm bảo công việc… Nhiều người bày tỏ mong muốn được hỗ trợ để ổn định cuộc sống trong giai đoạn khó khăn này.
chung tay vuot qua kho khan mua dich Công nhân môi trường cẩn trọng trong mùa dịch
chung tay vuot qua kho khan mua dich Đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động trong mùa dịch Covid-19
chung tay vuot qua kho khan mua dich Loa phường phát huy hiệu quả tuyên truyền trong mùa dịch
chung tay vuot qua kho khan mua dich
Trong mùa dịch Covid-19, công nhân lao động phải đối diện với nỗi lo thiếu việc làm, giảm thu nhập.

Thực tế cho thấy, dịch bệnh Covid-19 đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp kéo theo công việc, thu nhập của người lao động bị giảm sút. Chị Phạm Thị Thu Hà, công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Sakurai Việt Nam chia sẻ, từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty bị đình trệ, công việc ít đi trông thấy.

Nếu như trước đây, người lao động có thể làm việc tăng ca và được làm 2 ngày thứ bảy/tháng để có thêm thu nhập thì hiện tại công ty đã cho người lao động nghỉ làm ngày thứ bảy và không làm tăng ca. Có nhiều hôm, đến công ty không có việc làm, người lao động lại được phân công đi dọn dẹp, lau chùi máy móc. Công ty cũng khuyến khích người lao động nghỉ hết những ngày phép trong năm.

“Mức lương trung bình của tôi được hơn 7 triệu đồng/tháng, giờ công việc ít đi kéo theo thu nhập giảm, thêm vào đó, chồng tôi làm công việc tự do, thời điểm dịch bệnh này cũng không có nhiều việc nên thu nhập cũng chẳng đáng là bao. Như vậy, tổng thu của hai vợ chồng giảm trong khi chi phí sinh hoạt gia đình vẫn phải đảm bảo, mặt khác còn phải tăng chi tiêu cho khoản ăn uống và mua khẩu trang, nước rửa tay để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ngoài ra, hàng tháng hai vợ chồng cũng đang phải trả khoản vay ngân hàng để mua đất xây nhà với số tiền 6 triệu đồng/tháng. Nếu như không có dịch bệnh, công việc ổn định thì vợ chồng tôi vẫn đủ khả năng để xoay sở nhưng hiện tại thì chúng tôi phải vay mượn và nhờ vào sự hỗ trợ từ hai bên gia đình để có thể ổn định cuộc sống. Tôi mong rằng dịch bệnh mau qua, công ty sớm trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường để công nhân lao động có công việc và thu nhập ổn định trang trải cho cuộc sống” – chị Hà bày tỏ.

Trong mùa dịch bệnh Covid-19, tất cả học sinh đều phải ở nhà để đảm bảo an toàn, điều này cũng khiến không ít công nhân lao động phải đau đầu giải bài toán làm thế nào để vừa có thời gian trông con vừa đảm bảo công việc để có thu nhập.

Đối với những công nhân lao động xa quê, việc bố trí người trông con là rất khó khăn bởi không có người thân ở cùng, nhiều người buộc phải lựa chọn giải pháp xin đổi ca làm hoặc xin nghỉ làm ở nhà trông con mặc dù biết làm như thế thì thu nhập sẽ giảm và cuộc sống sẽ càng thêm khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Huyền, công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Quang Minh chia sẻ: “Nhà tôi có 2 con nhỏ đang độ tuổi mầm non và tiểu học. Từ khi các con được nghỉ học vợ chồng tôi phải thay phiên nhau nghỉ làm để trông con vì các con còn quá nhỏ, không thể tự trông nom lẫn nhau được”.

“Mới đầu, chúng tôi xin nghỉ theo chế độ nghỉ phép, hết phép thì chúng tôi trao đổi ca làm việc với các công nhân khác, hôm nào không đổi được ca thì xin nghỉ không hưởng lương. Hai tháng nay, thu nhập của vợ chồng tôi không đủ để chi tiêu cho gia đình bởi gần như chúng tôi ở nhà thường xuyên nên các khoản chi tiêu như tiền ăn uống, sinh hoạt, điện, nước tăng lên đáng kể trong khi thu nhập lại giảm đi.

Trong mùa dịch bệnh này, chúng tôi mong muốn nhận được những sự hỗ trợ từ các tổ chức chính trị, xã hội và nếu có thể thì chủ nhà trọ miễn hoặc giảm tiền nhà trọ cho chúng tôi như các chủ nhà trọ trong Bình Dương đã làm. Nếu được như thế, cuộc sống của chúng tôi sẽ bớt khó khăn hơn và sẽ yên tâm sinh sống, làm việc” – chị Huyền chia sẻ.

Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cho biết, nhằm giúp người lao động giảm bớt chi phí trong việc trang bị khẩu trang để phòng tránh dịch bệnh Covid-19, Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã phối hợp với Công ty Honda Việt Nam phát miễn phí 35.000 khẩu trang cho công nhân lao động ở khu công nghiệp Quang Minh và khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai.

Ngoài ra, tại các doanh nghiệp, Công đoàn cũng phối hợp với công ty trang bị khẩu trang, nước rửa tay cho người lao động. Đặc biệt, tới đây, Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội sẽ tổ chức trao 80 suất quà do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hỗ trợ cho những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn để giúp họ ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.

Chia sẻ về những hoạt động hỗ trợ đoàn viên, người lao động trong mùa dịch Covid-19, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cho biết, nhằm giúp người lao động giảm bớt chi phí trong việc trang bị khẩu trang để phòng tránh dịch bệnh, Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã phối hợp với Công ty Honda Việt Nam phát miễn phí 35.000 khẩu trang cho công nhân lao động ở khu công nghiệp Quang Minh và khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai.

Ngoài ra, tại các doanh nghiệp, Công đoàn cũng phối hợp với công ty trang bị khẩu trang, nước rửa tay cho người lao động. Đặc biệt, tới đây, Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội sẽ tổ chức trao 80 suất quà do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hỗ trợ cho những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn để giúp họ ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.

Là một trong những địa phương có đông công nhân lao động nhập cư thuê trọ, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đông Anh cũng đã và đang triển khai nhiều hoạt động để hỗ trợ người lao động giảm bớt khó khăn trong mùa dịch Covid-19.

Bà Lê Thanh Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hải Bối (Đông Anh) chia sẻ: “Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và tình trạng khan hiếm khẩu trang, Hội Liên hiệp phụ nữ xã đã phát miễn phí hàng nghìn chiếc khẩu trang cho công nhân lao động đang thuê trọ trên địa bàn xã để phòng chống dịch bệnh.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ vận động các chủ nhà trọ trên địa bàn xã miễn hoặc giảm tiền nhà trọ cho công nhân thuê trọ để cùng san sẻ khó khăn với người lao động trong thời điểm tất cả đều đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19”.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại trụ sở Báo Kinh tế Đô thị đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề Giảm nguy cơ “lọt lưới an sinh”. Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” do Báo Kinh tế & Đô thị cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp triển khai.
Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Xem thêm
Phiên bản di động