Chung tay đẩy lùi tình trạng khan hiếm khẩu trang

(LĐTĐ) Giữa thời điểm dịch virus Corona bùng phát, nhiều người dân lo sợ đổ xô đi mua khẩu trang y tế và nước rửa tay khô làm mặt hàng trở nên khan hiếm. Tuy nhiên, hiện nay với sự chủ động phòng chống dịch của người dân, sự chung tay của cộng đồng, tình trạng khan hiếm khẩu trang, nước rửa tay trên địa bàn Hà Nội đang được đẩy lùi.  
chung tay day lui tinh trang khan hiem khau trang Không nên vứt khẩu trang phòng bệnh bừa bãi
chung tay day lui tinh trang khan hiem khau trang Kiên quyết xử lý tình trạng khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc
chung tay day lui tinh trang khan hiem khau trang Cẩn trọng trước “ma trận” khẩu trang, nước rửa tay không rõ nguồn gốc

Ngày 6/2, có mặt tại một số nhà thuốc trên địa bà Hà Nội như khu vực Hai Bà Trưng, Mỹ Đình, Bắc Từ Liêm... phóng viên báo Lao động Thủ đô ghi nhận những mặt hàng y tế như khẩu trang, nước rửa tay khô đến thời điểm này vẫn “khan hàng”.

Nhân viên cửa hàng thuốc trên đường Kẻ Vẽ (phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm) cho biết, dù cửa hàng đã dán dòng chữ báo không có khẩu trang nhưng vẫn có người vào hỏi mua.

chung tay day lui tinh trang khan hiem khau trang
Hàng khẩu trang, nước rửa tay vẫn còn khan hiếm trên địa bàn Hà Nội (Ảnh:K.T)

Chủ một quầy thuốc trên đường Đình Thôn (Mỹ Đình) cho biết, dù rất nhiều người vào hỏi khẩu trang và nước rửa tay khô nhưng mặt hàng này khan hiếm từ Tết, đến giờ các quầy thuốc vẫn đang chờ nguồn cung từ các nhà sản xuất.

Tuy nhiên, theo các nhà thuốc, hiện nay, số lượng người dân vào hỏi mua khẩu trang, nước rửa tay khô vẫn khá nhiều nhưng không còn quá cấp thiết như nhiều ngày trước.

Trả lời báo Lao động Thủ đô, chị Hoàng Thị Thủy (Yên Nghĩa, Hà Đông) cho biết, để phòng dịch do virus Corona, vì không mua được khẩu trang y tế nên nhiều ngày nay gia đình chị đã chuyển sang dùng khẩu trang vải và thấy rất thoải mái, không còn cảm thấy lo lắng vì khẩu trang khan hàng.

Ngoài ra, chị chọn cách pha dung dịch cồn với tinh dầu tràm để sát khuẩn. “Hiện nay, gia đình tôi vẫn vệ sinh tay bằng nhiều hình thức như rửa tay nhiều lần trong ngày, dùng cồn sát khuẩn”, chị Thủy cho biết.

Bên cạnh đó, việc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho phép học sinh từ cấp học mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố được nghỉ học để phòng chống virus Corona cũng khiến nhu cầu tìm mua khẩu trang giảm xuống.

chung tay day lui tinh trang khan hiem khau trang
Các đơn vị chức năng, lực lượng công an, cảnh sát giao thông cũng xuống đường phát và hướng dẫn người tham gia giao thông sử dụng và đeo khẩu trang đúng cách.

Trong những ngày qua, sự chủ động phòng chống dịch của người dân, sự chung tay của nhiều tổ chức và cá nhân, việc xử phạt nghiêm những cửa hàng cố tình găm hàng, việc chuẩn bị một lượng lớn khẩu trang của các doanh nghiệp cũng đã góp phần giảm bớt tình trạng khan hiếm khẩu trang.

Nhiều cơ quan chức năng, tổ chức, doanh nghiệp đã chủ động phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân những kiến thức cơ bản trong phòng, chống, không để lây lan dịch bệnh trên địa bàn Thủ đô và phát khẩu trang y tế miễn phí cho nhân dân trên địa bàn.

Trong một diễn biến khác, báo cáo với Đoàn công tác Bộ Công Thương về công tác bảo đảm sản xuất, cung ứng mặt hàng khẩu trang phục vụ phòng, chống virus Corona, một số doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực khẩu trang khẳng định cung cấp đủ nhu cầu.

Công ty Dệt kim Đông Xuân, ông Trần Việt, Tổng Giám đốc Công ty cho biết, Công ty có thế mạnh chuyên sản xuất loại vải dệt kim kháng khuẩn để may thành các sản phẩm xuất khẩu sang Nhật Bản, đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt về trang phục kháng khuẩn của thị trường này.

Công ty cũng tiến hành sản xuất khẩu trang với sản lượng 50.000 chiếc/ngày. Trước nhu cầu cấp thiết của thị trường hiện nay, Công ty hoàn toàn có thể mở rộng quy mô để sản xuất khẩu trang kháng khuẩn với sản lượng lên đến 300.000 chiếc mỗi ngày.

K.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

(LĐTĐ) Từ đầu tháng 4, xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm ở một số ngân hàng nhen nhóm trở lại với mức tăng 0,1-0,2% tại các kỳ hạn khác nhau. Theo các chuyên gia nguyên nhân bởi đang có xu hướng dòng tiền rút ra khỏi ngân hàng tìm đến các kênh đầu tư khác trong khi đó tín dụng bắt đầu khởi sắc.
Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, dự kiến trong tháng 5/2024, sẽ cùng với Bộ Công an triển khai thí điểm chi trả các chế độ bảo hiểm tại 5 tỉnh, thành phố gồm: Nam Định, Điện Biên, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và Sóc Trăng, trước khi nhân rộng trên phạm vi toàn quốc…
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.

Tin khác

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

(LĐTĐ) Mặc dù chưa bước vào mùa sốt xuất huyết, nhưng từ đầu năm tới nay, trên địa bàn Thành phố đã ghi nhận 570 ca mắc, tăng so với cùng kỳ năm 2023. Ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh chủ động, trong đó, cần đặc biệt chú ý diệt loăng quăng, bọ gậy.
Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

(LĐTĐ) Để chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, kiểm soát sự gia tăng số ca mắc mới và không để xảy ra trường hợp tử vong, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng chống căn bệnh này trên địa bàn huyện Ba Vì và huyện Đông Anh.
Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

(LĐTĐ) Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế tiếp đón người bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc VneID.
Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 5/4 đến ngày 12/4), Thành phố ghi nhận 161 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, 0 ca tử vong, tăng 37 trường hợp so với tuần trước. Bệnh nhân phân bố rải rác ở 28 quận, huyện.
Hy hữu người phụ nữ có hai bàng quang

Hy hữu người phụ nữ có hai bàng quang

(LĐTĐ) Mới đây, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang. Khi mắc túi thừa bàng quang, người bệnh sẽ cảm thấy đau, nhiễm trùng tiết niệu nhiều lần và rối loạn tiểu tiện do nước tiểu không chảy hết ra ngoài mà đọng lại… Mặc dù là một bệnh lý hiếm gặp nhưng lại khiến người bệnh rất khó chịu, thậm chí có nguy cơ cao dẫn đến biến chứng nguy hiểm, bao gồm ung thư.
Hội nghị quốc tế về "Quản lý đường thở WAAM" lần đầu tổ chức tại Đông Nam Á

Hội nghị quốc tế về "Quản lý đường thở WAAM" lần đầu tổ chức tại Đông Nam Á

(LĐTĐ) Sự kiện diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức vào ngày 13 và 14/4/2024 với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu thế giới về gây mê hồi sức.
Xem thêm
Phiên bản di động