Huyện đoàn - Công đoàn - Đoàn Thanh niên Cơ quan Dân Đảng huyện Mê Linh:

Chung tay cùng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Với tinh thần tương thân tương ái, đồng hành cùng địa phương chống dịch Covid-19, Huyện đoàn, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cơ quan Dân Đảng huyện Mê Linh đã tới thăm và trao tặng 320 chiếc mặt nạ chắn giọt bắn cùng một số nhu yếu phẩm tiếp sức cho các bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh; Bệnh viện Dã chiến Mê Linh và Trung tâm y tế huyện.
chung tay cung tuyen dau phong chong dich benh covid 19 Hàng nghìn cán bộ giáo viên, nhân viên các trường ngoài công lập Hà Nội bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
chung tay cung tuyen dau phong chong dich benh covid 19 Đảm bảo trật tự giao thông trong thời gian cách ly xã hội
chung tay cung tuyen dau phong chong dich benh covid 19 Phạt đến 20 triệu đồng nếu vi phạm lệnh hạn chế tập trung đông người

Trong thời điểm dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam, ngay khi có chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong việc phòng chống dịch bệnh, các cấp ngành địa phương đã có sự vào cuộc kịp thời, đồng hành cùng các bác sĩ, lực lượng chức năng nhằm sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Sau khi Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến Mê Linh, số lượng bác sĩ, y tá trực chiến tại bệnh viện lên tới hàng trăm người; đồng thời tại cơ sở hiện tại của bệnh viện đa khoa huyện cũng đã và đang thực hiện cách ly một số trường hợp F1, F2. Nhận thấy nguy cơ lây nhiễm chéo có thể xảy ra cho các bác sĩ, nhân viên y tế đang làm việc tại bệnh viện, Huyện đoàn Mê Linh đã huy động các đoàn viên, công đoàn viên của Cơ quan Dân đảng tham gia thực hiện chế tạo hơn 300 chiếc mặt nạ chống giọt bắn tặng cho các bác sĩ, nhân viên y tế đang làm việc tại đây.

chung tay cung tuyen dau phong chong dich benh covid 19
Các món quà được Huyện đoàn, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cơ quan Dân Đảng huyện Mê Linh trao tặng cho các bác sĩ , nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh; Bệnh viện Dã chiến Mê Linh và Trung tâm y tế huyện.

Chia sẻ với phóng viên, Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn huyện Mê Linh Đường Anh Đức cho biết: “Sau khi Thành phố có Quyết định thành lập bệnh viện dã chiến Mê Linh, Huyện đoàn nhận định khi Bệnh viện đi vào hoạt động thì đây sẽ là một trong những tuyến đầu trong phòng chống dịch Covid-19. Do đó, trong thời điểm hiện tại, để ngăn chặn dịch bệnh, việc bảo vệ sức khỏe cho các bác sĩ, nhân viên y tế là rất quan trọng. Các đoàn viên, công đoàn viên của cơ quan Dân đảng đã hoàn thành hơn 320 chiếc mặt nạ chống giọt bắn chỉ trong 3 ngày tính cả thời gian tìm mua nguyên liệu.”

Theo Bí thư Huyện đoàn Mê Linh, thời gian chế tạo các mặt nạ chắn giọt bắn đúng vào thời điểm cả nước đang thực hiện cách ly toàn xã hội, các cửa hàng đều nghỉ bán nên việc tìm mua nguyên vật liệu khá khó khăn, nhất là đối với một huyện ngoại thành như huyện Mê Linh. Cùng đó, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các bác sỹ, nhân viên y tế khi sử dụng mặt nạ, trong quá trình chế tạo, Huyện đoàn thường xuyên liên lạc, lắng nghe nhu cầu của các bác sĩ và nhân viên y tế để có thể tối ưu nhất công dụng chiếc mặt nạ sao cho mặt nạ vừa dễ sử dụng lại đảm bảo an toàn.

Sau quá trình làm việc hăng say của đoàn viên, công đoàn viên của đoàn cơ quan Dân đảng, ngày 3/4, Huyện đoàn Mê Linh đã trao tặng 320 chiếc mặt nạ cho Bệnh viện dã chiến huyện Mê Linh và dự phòng gần 200 chiếc tại Ủy ban nhân dân huyện để phục vụ các tổ, các chốt giám sát và đội phản ứng nhanh sắp được thành lập.

Cũng trong đợt trao tặng này, Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh đã phối hợp với Huyện đoàn vận động doanh nghiệp hỗ trợ cho các bác sĩ ở tuyến đầu. Trong đó, Liên đoàn Lao động huyện đã vận động Công ty sữa Hanoi Milk và một số doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ 60 thùng nước khoáng tinh khiết và 50 thùng sữa trao cho Bệnh viện đa khoa huyện và Bệnh viện dã chiến huyện Mê Linh, Trung tâm y tế huyện và các lực lượng tại các chốt phòng dịch, chốt giám sát trên địa bàn nhằm động viên tinh thần và bảo đảm sức khỏe cho các y, bác sĩ và nhân lực đang làm nhiệm vụ tại tuyến đầu phòng, chống dịch tại địa phương.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

(LĐTĐ) Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Thủ đô tăng nhanh qua các năm; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo và ngày càng mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô được nâng cao… Đó là kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”.
Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

(LĐTĐ) Với mục đích thiết thực vì quyền lợi của người lao động, hằng năm báo Lao động Thủ đô đều phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, huyện, Công đoàn ngành tổ chức các buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật, các kiến thức liên quan thiết thân tới người lao động. Đây là phương pháp tuyên truyền thực sự hữu ích, cách làm sáng tạo, mang lại những kết quả bổ ích, được công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), cán bộ Công đoàn các cấp đánh giá cao.
Hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí: Vừa hợp lý, vừa nhân văn

Hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí: Vừa hợp lý, vừa nhân văn

(LĐTĐ) Không chỉ mong giảm độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, nhiều người cao tuổi còn mong muốn được tăng số tiền trợ cấp để giúp họ đỡ phần nào khó khăn khi tuổi cao, sức yếu.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.
“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản, đặc biệt các chung cư có dấu hiệu tăng giá bất thường.
Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

(LĐTĐ) Vấn đề hạn chế xe cá nhân tại các đô thị lớn như Hà Nội đã được các ngành chức năng đặt ra từ lâu nhưng đến thời điểm này vẫn chưa đạt được bước tiến nào rõ rệt. Đáng lo ngại hơn, vấn nạn ùn tắc giao thông tại Thủ đô đang có dấu hiệu phức tạp hơn. Nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, ngoài mở rộng hạ tầng thì giải pháp cốt lõi cho vấn đề này nằm ở việc phát triển giao thông công cộng.
Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch năm Giáp Thìn), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo người dân, đồng bào ta ở nước ngoài dự và dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.

Tin khác

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

(LĐTĐ) Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức điều chuyển vắc xin giữa các địa phương và nỗ lực phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) để có thể sớm tiếp nhận vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.
Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

(LĐTĐ) Chiều 26/8, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 3.195 ca mắc Covid-19 (giảm 151 ca so với ngày trước đó). Ngoài ra, trong 24 giờ qua, số bệnh nhân nặng, phải thở ô xy tăng lên 162 ca (tăng 23 ca so với ngày trước đó) và không ghi nhận ca tử vong.
Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Công an tổ chức hội nghị về nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong Công an nhân dân. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, chủ trì hội nghị.
Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05… Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.
Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).
Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Quyết định số 1226/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Y tế cho biết đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng...) trong phòng, chống dịch Covid-19.
Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

(LĐTĐ) Theo Bộ Y tế, các cán bộ, nhân viên có liên quan đến công tác cấp "Hộ chiếu vắc xin" Covid-19, nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Dự kiến, đối tượng tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19, cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động