Chung tay chống dịch Covid-19: Chủ kinh doanh ủng hộ quyết định tạm dừng hoạt động

(LĐTĐ) Thực hiện yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tạm dừng hoạt động tất cả các cửa hàng, dịch vụ không thiết yếu như quán cà phê, nhà hàng, quán bar, karaoke, quán bia hơi… đến hết ngày 27/3, theo ghi nhận thực tế ở các tuyến phố trên địa bàn Thủ đô, các cơ sở kinh doanh nghiêm túc chấp hành. Họ chấp nhận thiệt hại kinh tế để chung tay phòng, chống dịch Covid-19.    
chung tay chong dich covid 19 chu kinh doanh ung ho quyet dinh tam dung hoat dong Ở nhà là yêu nước, chung tay đẩy lùi dịch Covid-19
chung tay chong dich covid 19 chu kinh doanh ung ho quyet dinh tam dung hoat dong Ngoại thành Hà Nội trong dịch Covid-19: Nơi cửa hàng đóng im lìm, nơi tấp nập
chung tay chong dich covid 19 chu kinh doanh ung ho quyet dinh tam dung hoat dong VietinBank tiếp tục giảm phí chuyển khoản liên ngân hàng 24/7

Cùng đồng lòng chống dịch

Ghi nhận của phóng viên trong ngày 27/3, nhiều hàng quán trên địa bàn Thủ đô đã chấp hành nghiêm chủ trương của Thành phố để phòng, chống dịch Covid-19. Đơn cử một số tuyến phố như phố Huế, phố Quỳnh Mai, Kim Ngưu, Lạc Trung (quận Hai Bà Trưng)... hầu hết các quán ăn đều đồng tình thực hiện theo quy định.

chung tay chong dich covid 19 chu kinh doanh ung ho quyet dinh tam dung hoat dong
Đa phần các cửa hàng kinh doanh đều đóng cửa chấp hành quy định

Tại phố Hoàng Hoa Thám (quận Hà Đông) nơi được xem là thế giới ẩm thực với các quán ăn mọc san sát nhau, mỗi ngày thu hút nườm nượp khách đến ăn, nhưng trưa ngày 27/3, tuyến phố này trở nên yên ắng. Đa phần các quán ăn tại đây đều đóng cửa, treo biển tạm dừng hoạt động, tuân thủ quy định cùng chung tay chống dịch.

Tương tự, trên địa bàn các quận Đống Đa, Hoàn Kiếm, Cầu Giấy… các cửa hàng kinh doanh cũng nghiêm túc thực hiện chủ trương. Điển hình các quán cafe nổi tiếng vốn đông đúc khách như “Cà phê Nuôi”, “Cà phê Năng”, “Aha”, "Kafa”… cũng “cửa đóng then cài”…

Chia sẻ với phóng viên, hầu hết các chủ cửa hàng cho biết, dù chịu nhiều thiệt hại về kinh tế nhưng trước diễn biến ngày càng nguy hiểm, khó lường của dịch Covid-19, họ sẵn sàng chia sẻ, đồng lòng cùng Thành phố quyết ngăn chặn, không để dịch bệnh lây lan.

chung tay chong dich covid 19 chu kinh doanh ung ho quyet dinh tam dung hoat dong
Các cửa hàng đóng cửa tạm dừng hoạt động kinh doanh, treo biển để khách hành nắm được

Ông Nguyễn Văn Tiến, chủ quán phở Tiến Oanh cho biết, gia đình ông có hai cơ sở ở phố Trưng Nhị và phố Lương Văn Can (quận Hà Đông), mỗi ngày quán phở của gia đình ông thu hút rất đông khách tới ăn tại quán. Quán phở đem lại nguồn thu nhập chính cho gia đình.

Từ khi có dịch, lượng khách đến ăn tại quán tuy có giảm hơn so với trước đây, nhưng ông vẫn bán hàng đều đặn mỗi ngày. Nhưng từ trưa ngày 26/3, thực hiện chủ trương của Thành phố, nhằm chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ông đã quyết định dọn dẹp, đóng cửa quán và treo biển thông báo cho khách hàng nắm được.

“Nhận được thông tin phải tạm đóng cửa, tôi rất buồn, một phần cũng lo sẽ thiệt hại kinh tế, nhưng đây cũng là khó khăn chung, lúc này sức khỏe là quan trọng nhất. Đóng cửa vừa chấp hành quy định của Thành phố cũng là bảo vệ cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình nên tôi sẵn sàng tuân thủ thực hiện. Theo tôi, mỗi người dân đều cần chung tay, đồng lòng tuân thủ các biện pháp chống dịch cùng Thành phố, hy vọng dịch bệnh sẽ không lây lan rộng, giai đoạn khó khăn này sẽ sớm qua”, ông Tiến chia sẻ.

chung tay chong dich covid 19 chu kinh doanh ung ho quyet dinh tam dung hoat dong
Chủ quán dọn dẹp, sắp xếp bàn ghế gọn gàng để đóng cửa quán theo quy định của Thành phố

Chung quan điểm, bà Nguyễn Thị Khánh, chủ cửa hàng ăn trên phố Hoàng Hoa Thám bày tỏ đồng tình với việc tạm dừng hoạt động các cửa hàng dịch vụ không thiết yếu. “Đóng cửa các cửa hàng kinh doanh không thiết yếu vào lúc này là chủ trương hợp lý, nhằm hạn chế tụ tập, đông người, giảm nguy cơ lây lan bệnh trong cộng đồng. Dù đóng cửa sẽ ảnh hưởng đến kinh tế nhưng tôi nghĩ vẫn là việc làm cần thiết, hết dịch lại mở cửa bán hàng cũng không sao. Quan trọng là thành phố Hà Nội, cả nước ta khống chế được dịch bệnh”, bà Khánh cho hay.

Chuyển đổi mô hình kinh doanh

Tuân thủ quy định của Thành phố, nhiều cửa hàng treo biển chỉ phục vụ cho khách mua mang về hoặc chỉ bán theo đơn hàng online mà không tiếp khách ăn, uống trực tiếp tại quán.

chung tay chong dich covid 19 chu kinh doanh ung ho quyet dinh tam dung hoat dong
Bên cạnh việc tuân thủ quy định, trên tuyến phố Hoàng Hoa Thám (quận Hà Đông) vẫn còn quán ăn mở cửa đón khách

Một số cửa hàng thời trang, mỹ phẩm trên địa bàn Thành phố chuyển sang hình thức bán hàng online thay vì bán hàng trực tiếp.

Chị Nguyễn Thị Mai, chủ cửa hàng thời trang trên phố Lê Lợi cho biết, dịch bệnh khiến việc kinh doanh của chị bị ảnh hưởng rất nhiều, lượng khách đến mua hàng giảm 70% so với thời điểm chưa có dịch.

Mỗi tháng tiền thuê mặt bằng, tiền điện, nước, thuê nhân viên của chị vẫn giữ nguyên do đó chị chọn cách tăng cường bán hàng thông qua mạng xã hội, website bán hàng trực tuyến. Cùng với đó, cửa hàng áp dụng các chương trình giảm giá như miễn phí giao hàng trong bán kính 5m, giảm giá một số sản phẩm…

N. Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024, ảnh hưởng và kỳ vọng của doanh nghiệp

Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024, ảnh hưởng và kỳ vọng của doanh nghiệp

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, nhiều người lao động đang chờ đợi sự thay đổi tích cực trong thu nhập của mình, với mức lương tối thiểu có thể tăng từ 200.000 đến 280.000 đồng/tháng, tùy theo vùng, kể từ ngày 1/7/2024.
Khánh thành tượng đài V.I Lênin ở trung tâm thành phố Vinh

Khánh thành tượng đài V.I Lênin ở trung tâm thành phố Vinh

(LĐTĐ) Sáng 16/4/2024, tại TP. Vinh, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh U-li-a-nốp chính thức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lênin (22/4/1870 – 22/4/2024)
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Bắt nhóm đối tượng cướp giật, trộm cắp tài sản

Bắt nhóm đối tượng cướp giật, trộm cắp tài sản

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đinh Văn Tuân (sinh năm 2001; trú tại xã Phù Nham, huyện Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái), Nguyễn Trọng Chiến (sinh năm 2000; trú tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản, Lê Văn Nam (sinh năm 2001; trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
TP.HCM: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ

TP.HCM: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ

(LĐTĐ) Phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với doanh nghiệp nhỏ và vừa giữ vai trò then chốt, xuyên suốt nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).

Tin khác

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định, trong đó, có nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án.
Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

(LĐTĐ) Đến nay, 20 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội có đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp phường thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri. Với các căn cứ, cơ sở đưa ra cụ thể, rõ ràng và thuyết phục, cơ bản cử tri tại các đơn vị đồng tình cao với chủ trương sắp xếp và đặt tên ĐVHC mới.
Sáng tạo các hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Sáng tạo các hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu các quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch tổng thể về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; tuyên truyền và cổ động trực quan để tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân một cách thiết thực, hiệu quả.
Giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP quận Bắc Từ Liêm

Giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Ngày 15/4, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” quận Bắc Từ Liêm tổ chức hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, làng nghề của quận tới người tiêu dùng. Đây là hoạt động nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Tây Hồ nỗ lực cải cách hành chính, tạo sự hài lòng cho người dân

Tây Hồ nỗ lực cải cách hành chính, tạo sự hài lòng cho người dân

(LĐTĐ) Quận Tây Hồ xác định trọng tâm cải cách hành chính là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.
Hiểu đúng để triển khai đúng Phong trào “Kế hoạch nhỏ”

Hiểu đúng để triển khai đúng Phong trào “Kế hoạch nhỏ”

(LĐTĐ) Trước sự việc gây xôn xao dư luận tại một trường học ở quận Hoàng Mai liên quan đến Phong trào “Kế hoạch nhỏ”, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội đã có các văn bản nêu rõ ý nghĩa của phong trào này và đề nghị các đơn vị hiểu đúng, triển khai đúng, lưu ý không thu tiền dưới mọi hình thức.
Trình diễn nghệ thuật múa rồng đỉnh cao tại huyện Thanh Oai

Trình diễn nghệ thuật múa rồng đỉnh cao tại huyện Thanh Oai

(LĐTĐ) Ngày 14/4, Liên hoan nghệ thuật múa rồng mở rộng huyện Thanh Oai lần thứ II - năm 2024, diễn ra tại sân vận động xã Bình Minh. Đây là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, sự kiện tiêu biểu nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Lễ hội Bình Đà Xuân Giáp Thìn 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động