Chữa bệnh vô cảm cho lái xe taxi

Không ít lái xe vô cảm khi thấy người bị tai nạn giao thông nhưng cố tình không cứu giúp, rồi phóng nhanh, vượt ẩu để tranh khách, nhiều lái xe taxi còn là tội phạm… Điều này cho thấy nhận thức về pháp luật và xã hội của không ít lái xe vẫn còn hạn chế, nhiều hãng chỉ lo tuyển người mà không đào tạo bài bản cho lái xe.

Khi lái xe vô cảm

17h15 ngày 22/6/2013, trước cửa nhà số 68 xã Đức Thượng, Hoài Đức, đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến hai mẹ con nằm bất tỉnh tại chỗ với vết thương rất nặng ở đầu. Sau khi tai nạn xảy ra, nhiều người dân ven đường đã vẫy xe để đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu nhưng gọi đến hơn chục xe taxi trong vòng 20 phút mà không một chiếc xe nào chịu dừng lại. Nhiều người dân đã gọi điện cho Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, để cho xe cứu thương đến đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng chỉ nhận được câu trả lời của trung tâm “Chúng tôi chỉ hỗ trợ cho khu vực nội thành...”.


Trung tá Phạm Văn Hậu - Phó trưởng phòng CSGT TP thống kê, từ năm 2009 đến năm 2013 cả nước có 66.694 vụ TNGT, làm chết 19.167 người và bị thương 70.152 người do sự thiếu trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp của người lái xe.

Tại TP.Hồ Chí Minh 23h ngày 15/7/2014 trên đường Sư Vạn Hạnh thuộc địa bàn phường 12, quận 10 một nam thanh niên điều khiển xe gắn máy hiệu Exciter, BKS 72F1-105.03 lưu thông với tốc độ rất nhanh rồi đâm trực diện vào giữa thân xe taxi (không rõ hãng xe, BKS) lúc này đang quay đầu. Nam thanh niên này bị văng lên không rồi rơi xuống đường khiến chân phải bị gãy. Thấy nạn nhân nằm bất động nhưng tài xế xe taxi không đưa nạn nhân đi cấp cứu mà lặng lẽ rời khỏi hiện trường.

Không chỉ vô cảm mà có không ít tài xế taxi vì lòng tham bất chấp pháp luật để chặt chém hành khách. Chiều 28/4, khi đi hưởng tuần trăng mật ở Việt Nam, vợ chồng người Australia bị tài xế taxi Trung Việt ép trả 980.000 đồng cho quãng đường gần 7 km từ Bảo tàng Lịch sử quân sự đến Bảo tàng Dân tộc học. Hành vi của lái xe này đã bị Công an quận Cầu Giấy triệu tập. Tại cơ quan công an, tài xế thừa nhận thu của khách quá số tiền quy định và hứa hoàn trả tiền cho khách. Sau đó anh này đã bị hãng ra quyết định phạt 20 triệu đồng và chấm dứt hợp đồng.

Chuyện thường ngày vẫn luôn mới

Trước thực trạng trên, mới đây Sở GTVT phối hợp với Công an TP Hà Nội tổ chức tập huấn tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và công tác phòng chống tội phạm trong vận tải khách bằng taxi cho lãnh đạo 99 hãng taxi và gần 1.000 lái xe taxi của Hà Nội. Chương trình sẽ tổ chức làm nhiều đợt, kéo dài tới ngày 5/11 đủ để đảm bảo cho lái xe tất cả các hãng taxi của Hà Nội được nghe giảng.

Việc các cơ quan chức năng nâng cao kiến thức pháp luật và đạo đức
cho lái xe taxi sẽ góp phần làm hình ảnh của Hà Nội đẹp hơn.

Theo đại diện Phòng CSGT đường bộ-đường sắt Công an Hà Nội, hiện thành phố có 99 doanh nghiệp taxi với hơn 17.000 đầu xe đang hoạt động và hơn 18.000 lái xe taxi. Qua khảo sát, có tới 70% số lái xe taxi đang hành nghề tại Hà Nội là người ngoại tỉnh. Nhiều người trong số này trình độ học thức  hạn chế, không được đào tạo bài bản, trong khi đó, quy trình tuyển dụng của các hãng taxi lại khá đơn giản. Một thực tế khác là nhiều hãng taxi có một lượng rất lớn xe cổ phần góp vào, các lái xe và hãng chỉ lo mỗi một việc là hàng tháng đóng và thu tiền bộ đàm ra sao, còn các rủi ro khác lái xe gần như phải tự chịu. Chính vì sự buông lỏng này nên đạo đức nghề nghiệp cùng kiến thức pháp luật và xã hội của không ít lái xe rất kém. Nhiều người sợ bị liên lụy trách nhiệm nên khi thấy người bị nạn đã vô cảm bỏ mặc.

Theo thiếu tá Lưu Quang Hội - Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội, trong 2 năm 2013 - 2014 xảy ra 33 vụ cướp tài sản của lái xe taxi. Thủ đoạn của tội phạm cướp taxi  là thường yêu cầu lái xe chở đi đến khu vực vắng vẻ, gọi xe taxi về khuya và liên tục thay đổi lộ trình. Các hãng taxi cần lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Bởi lẽ thiết bị này rất cần thiết nhằm nối thông giữa lái xe và trung tâm điều hành.

Tham gia buổi học, Lê Quyết Thắng, hãng taxi Phù Đổng cho biết không phải lái xe nào có trong tay giấy phép lái xe cũng đều hiểu Luật Giao thông đường bộ. Tình trạng lái xe trong hãng rồi cả các hãng khác khi cạnh tranh để có được hành khách đã phóng nhanh vượt ẩu, tạt đầu xe khác… tưởng đó là chuyện bình thường nhưng qua tập huấn thì anh em đã hiểu đây là hành vi phạm luật, đồng thời đe dọa đến tính mạng bản thân và người tham gia giao thông. Rồi một số lái xe taxi thấy người bị nạn không giúp đỡ vì sợ rắc rối đến bản thân, rồi sợ đen đủi về mặt tâm linh, qua phân tích của cán bộ Phòng CSGT mọi người đã hiểu đây là hành vi phạm luật với khung hình phạt rất nặng, đồng thời đi ngược lại đạo đức xã hội, đạo đức người lái xe.

Anh Nguyễn Mạnh Linh, lái xe hãng taxi Sao Mai cho biết từng là nạn nhân bị hành khách lừa tiền, rồi trên đường chở khách chứng kiến cảnh một đám thanh niên vừa đi vừa kéo lê kiếm tóe lửa trên đường. Hai việc trên anh Linh cho rằng vì số tiền mất quá nhỏ, rồi không phải chuyện của mình và sợ bị trả thù nên không báo cho cơ quan công an. Nay qua lớp học các lái xe đã nâng cao được tinh thần cảnh giác, bình tĩnh đối phó với tội phạm để nhận diện sau đó báo cho cơ quan công an.

Trước đây việc tuyên truyền luật pháp cho lái xe taxi đã được Phòng CSGT tiến hành nhưng đợt tập huấn lần này được coi là quy mô nhất và nó thực sự cần thiết không chỉ với các lái xe mà còn cả với lãnh đạo các hãng taxi.

Gia Bảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

(LĐTĐ) Vấn đề hạn chế xe cá nhân tại các đô thị lớn như Hà Nội đã được các ngành chức năng đặt ra từ lâu nhưng đến thời điểm này vẫn chưa đạt được bước tiến nào rõ rệt. Đáng lo ngại hơn, vấn nạn ùn tắc giao thông tại Thủ đô đang có dấu hiệu phức tạp hơn. Nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, ngoài mở rộng hạ tầng thì giải pháp cốt lõi cho vấn đề này nằm ở việc phát triển giao thông công cộng.
Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

(LĐTĐ) Tình trạng xe ba bánh, xe tự chế... không đảm bảo về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Việc xử lý những loại xe này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời góp phần tạo hình ảnh văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.
TP.HCM: Nhiều học sinh bị phạt vì lái xe khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái

TP.HCM: Nhiều học sinh bị phạt vì lái xe khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái

(LĐTĐ) Nhiều học sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) dù chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe nhưng mỗi ngày vẫn đến trường bằng xe máy, gây nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Khi bị Cảnh sát giao thông xử phạt, tạm giữ xe thì các em đều viện nhiều lý do khác nhau.
Vì sao dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai chậm tiến độ?

Vì sao dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai, các địa phương nơi dự án đi qua cũng như các Bộ, Ban, ngành Trung ương đã tổ chức nhiều cuộc họp nhằm đôn đốc thực hiện dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên đến nay dự án này vẫn chưa thấy chuyển biến nhiều.
Quy định về hồ sơ thi giấy phép lái xe từ 1/6/2024

Quy định về hồ sơ thi giấy phép lái xe từ 1/6/2024

(LĐTĐ) Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 05/2024/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái. Trong đó có một số điểm đáng lưu ý liên quan đến hồ sơ thi giấy phép lái xe.
Sử dụng nước súc miệng vẫn lên nồng độ cồn nhưng không bị phạt

Sử dụng nước súc miệng vẫn lên nồng độ cồn nhưng không bị phạt

(LĐTĐ) Qua kiểm tra, Cảnh sát giao thông phát hiện người đàn ông có phản ứng với máy đo nồng độ cồn. Tuy nhiên, sau khi nghe lái xe trình bày do sử dụng nước súc miệng, tổ công tác yêu cầu người này kiểm tra bằng máy đo định lượng, kết quả tài xế không vi phạm nồng độ cồn.
Thí điểm phí trông giữ xe không tiền mặt tại Hà Nội

Thí điểm phí trông giữ xe không tiền mặt tại Hà Nội

(LĐTĐ) Từ hôm nay (15/4), tại 7 vị trí do Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội đang khai thác chính thức thí điểm phí trông giữ xe không tiền mặt.
Bộ GTVT: Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn

Bộ GTVT: Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn

(LĐTĐ) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân và người tham gia giao thông tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, tuân thủ hiệu lệnh và hướng dẫn của lực lượng chức năng; nhường nhịn, giúp đỡ lẫn nhau khi tham gia giao thông; chủ động tham gia giao thông an toàn phòng tránh tai nạn giao thông và thực hiện: “Đã uống rượu, bia - không lái xe”; “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn”…
Đồng Nai: Cứu hộ thành công tàu trọng tải 4.600 tấn bị kẹt dưới gầm cầu Đồng Nai

Đồng Nai: Cứu hộ thành công tàu trọng tải 4.600 tấn bị kẹt dưới gầm cầu Đồng Nai

(LĐTĐ) Ngày 12/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa phối hợp lực lượng chức năng kịp thời cứu hộ thành công tàu trọng tải 4.600 tấn bị kẹt dưới gầm cầu Đồng Nai.
Xem thêm
Phiên bản di động