Chủ trương nhân văn, đảm bảo tính đồng bộ và công bằng trong giáo dục
Trao đổi với phóng viên Báo Lao động Thủ đô về vấn đề này, Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn cho rằng, việc xây dựng một bộ sách giáo khoa thống nhất trên phạm vi toàn quốc sẽ góp phần bảo đảm tính đồng bộ và công bằng trong giáo dục.
Trong bối cảnh những năm qua đã có nhiều bộ sách giáo khoa khác nhau, dư luận còn băn khoăn về sự chênh lệch chất lượng, chi phí, thì việc thống nhất trở lại mang ý nghĩa tạo nền tảng kiến thức chung cho mọi học sinh Việt Nam, bất kể điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương. Đây không chỉ là sự bảo đảm công bằng trong tiếp cận tri thức, mà còn là cách để củng cố bản sắc và sự thống nhất trong hệ giá trị giáo dục quốc gia.
![]() |
| Việc xây dựng một bộ sách giáo khoa thống nhất trên phạm vi toàn quốc sẽ góp phần bảo đảm tính đồng bộ và công bằng trong giáo dục. (Ảnh minh hoạ) |
Bên cạnh đó, chủ trương cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh từ năm 2030 là một bước tiến lớn về chính sách an sinh giáo dục. Trong nhiều gia đình, đặc biệt là ở vùng nông thôn, miền núi, chi phí sách giáo khoa luôn là gánh nặng đáng kể. Khi sách giáo khoa được miễn phí, trẻ em ở mọi miền đất nước sẽ có cơ hội bình đẳng hơn để tiếp cận tri thức, không còn ai bị bỏ lại phía sau chỉ vì hoàn cảnh kinh tế. Chính sách này, về bản chất, không chỉ hỗ trợ gia đình học sinh, mà còn là sự đầu tư trực tiếp vào tương lai của dân tộc.
Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh, chính sách này thể hiện rõ tinh thần nhân văn và tiến bộ của Đảng và Nhà nước, khi giáo dục không còn được nhìn nhận đơn thuần như một dịch vụ, mà thực sự là quyền cơ bản của công dân, là nền tảng của sự phát triển quốc gia. Cũng cần nhấn mạnh, việc thực hiện chủ trương này chắc chắn đòi hỏi nguồn lực tài chính rất lớn, nhưng đổi lại, giá trị mà nó mang đến cho xã hội, từ giảm gánh nặng chi phí cho người dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đến tạo động lực học tập cho thế hệ trẻ là vô cùng to lớn.
Đây không chỉ là một chính sách cụ thể về sách giáo khoa, mà là một tuyên ngôn về triết lý giáo dục công bằng, nhân văn và phát triển bền vững, khẳng định cam kết của đất nước trong việc đặt con người, đặc biệt là thế hệ trẻ, ở vị trí trung tâm của mọi chiến lược phát triển.
Ở góc độ nhà quản lý giáo dục, cô Lê Thanh Hương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kiến Hưng bày tỏ đồng tình với chủ trương “bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc, phấn đấu tới năm 2030 cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh” trong Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Theo cô Lê Thanh Hương, khi sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc thì bộ sách đó có thể tái sử dùng được cho những năm sau. Về mặt kinh tế là tiết kiệm được tài chính cho phụ huynh, chống lãng phí. Với học sinh, vì một lý do nào đó mà phải chuyển trường thì không phải mua sách giáo khoa theo trường mới.
![]() |
| Khi có một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc, học sinh ở các vùng miền khác nhau sẽ được tiếp cận kiến thức đồng bộ. (Ảnh minh hoạ) |
Đối với giáo viên, khi sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc, giáo viên tập trung vào nghiên cứu một loại sách sẽ tìm ra các phương pháp dạy học tích cực phù hợp với học sinh của mình theo từng năm thì chất lượng của học sinh sẽ được nâng cao, giáo viên sẽ tìm ra được nhiều phương pháp dạy học hiệu quả hơn. Chất lượng giáo dục của nhà trường sẽ khẳng định được tốt hơn. Giáo viên sẽ nhanh nhẹn, tích cực, sáng tạo và có sự đổi mới.
Đón nhận thông tin về chủ trương bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc, phấn đấu tới năm 2030 cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh, nhiều phụ huynh bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ cao. Chị Cao Thuỳ Dung, phụ huynh học sinh Trường Trung học cơ sở Bình Minh bày tỏ: “Đây là một chủ trương nhân văn, thiết thực, không chỉ cá nhân tôi mà rất nhiều phụ huynh khác, nhất là đối với những gia đình điều kiện kinh tế còn khó khăn, đều mong đợi chủ trương này sớm được thực hiện”.
Theo chị Dung, thực tế, những năm qua, việc sử dụng nhiều bộ sách giáo khoa khác nhau khiến không ít gia đình rơi vào tình cảnh bị động. Mỗi trường lựa chọn một bộ sách riêng, dẫn tới việc học sinh khi chuyển trường sẽ phải làm quen với bộ sách mới dẫn đến mất nhiều thời gian để theo kịp chương trình. Nếu muốn sử dụng bộ sách giáo khoa cũ để cho em khoá sau học cũng không được, mà phải mua bộ mới, rất tốn kém.
“Khi có một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc, tôi tin rằng, học sinh ở các vùng miền khác nhau sẽ được tiếp cận kiến thức đồng bộ, việc học tập, trao đổi giữa các em cũng thuận lợi hơn. Các kỳ thi, kiểm tra sẽ công bằng và sát với thực tế hơn. Bên cạnh đó, các phụ huynh sẽ không còn lo lắng mỗi dịp năm học mới phải chuẩn bị chi phí mua sách giáo khoa mới”, chị Dung bày tỏ tin tưởng.
Chị Dung cùng nhiều phụ huynh khác cũng bày tỏ phấn khởi với chủ trương cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh. Bởi, chính sách này sẽ giảm đáng kể gánh nặng tài chính cho các gia đình, đặc biệt là gia đình có nhiều con đang đi học, kinh tế còn khó khăn. Chính sách này sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và tạo điều kiện tốt nhất cho thế hệ tương lai.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Sôi nổi, ý nghĩa và lan tỏa tinh thần đoàn kết
Triển khai tổng kiểm kê tài sản công đoàn vào ngày 1/1/2026
Hà Nội: Tổ chức chuỗi hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán 2026
Ấn tượng đêm thứ tư Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2025
Hà Nội vinh danh 95 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp Đại học, Học viện năm 2025
Chắp cánh cho những ý tưởng đột phá của người lao động
Một thập kỷ bảo vệ, phát huy Nghi lễ và trò chơi Kéo co
Tin khác
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hồng Lam: 20 năm khẳng định vị thế
Giáo dục 14/11/2025 14:51
Tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu của Thủ đô năm 2025
Giáo dục 11/11/2025 13:35
Tăng cường giám sát bữa ăn bán trú
Giáo dục 09/11/2025 22:08
AI và lớp học số: Học không chỉ là kiến thức, mà là khám phá
Giáo dục 09/11/2025 18:49
Trường Đại học Ngoại ngữ kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Media 08/11/2025 18:45
Hiện thực hóa chủ trương lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp
Giáo dục 06/11/2025 10:36
TP.HCM: Thông tin vụ nữ sinh lớp 8 bị bạn học đánh hội đồng
Giáo dục 06/11/2025 10:19
Lan tỏa tri thức, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
Giáo dục 05/11/2025 17:50
UNIS Hà Nội tặng 100 máy tính bảng hỗ trợ chuyển đổi số giáo dục phường Phú Thượng
Giáo dục 04/11/2025 06:50
Dự kiến tất cả nhà giáo đều được hưởng “hệ số lương đặc thù”
Giáo dục 02/11/2025 12:08


