Chú trọng nâng cao đời sống cho đoàn viên khối Giáo dục

(LĐTĐ) Với tinh thần chủ động, tích cực triển khai chương trình phối hợp công tác, thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Đông Anh đã phối hợp chỉ đạo, tổ chức có hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên khối Giáo dục trên địa bàn huyện.
Thủ tướng gặp mặt đại diện nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Nhân lên nét đẹp nhà giáo Thủ đô tâm huyết, sáng tạo Tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu của Thủ đô năm 2021

Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa cho biết, việc triển khai các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên khối Giáo dục luôn được LĐLĐ và Phòng GD&ĐT huyện xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình phối hợp công tác. Hai bên đã thường xuyên trao đổi, thống nhất kế hoạch, thời gian trước khi tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để tránh sự chỉ đạo chồng chéo giữa hai cơ quan quản lý và không làm ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn của ngành Giáo dục cũng như của tổ chức Công đoàn.

Chú trọng nâng cao đời sống cho đoàn viên khối Giáo dục
Đoàn viên khối Giáo dục tham gia Hội thi Cô giáo tài năng duyên dáng ngành GD&ĐT huyện Đông Anh. (Ảnh chụp thời điểm chưa có dịch Covid-19)

Trên tinh thần đó, LĐLĐ và Phòng GD&ĐT huyện đã tổ chức nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa, thu hút đông đảo đoàn viên khối Giáo dục tham gia, như: Hội thi Cô giáo tài năng duyên dáng ngành GD&ĐT huyện; giải bóng chuyền hơi, cầu lông truyền thống ngành GD&ĐT huyện… Qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đã tạo được khí thế phấn khởi, hào hứng trong thực hiện nhiệm vụ của các nhà trường, tạo sự lan tỏa, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình và góp phần quan trọng chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ, giáo viên, đoàn viên Công đoàn khối Giáo dục.

LĐLĐ và Phòng GD&ĐT huyện cũng đã phối hợp tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính đặc thù của ngành Giáo dục như: Phong trào thi đua “Hai tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” được cụ thể hóa trong ngành bằng phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và làm đồ dùng dạy học; phong trào “Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; cuộc vận động xây dựng “Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thành lịch”, Nhà trường “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”... Các phong trào thi đua, cuộc vận động đã góp phần tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, nhân viên các nhà trường giao lưu, học hỏi, nâng cao năng lực chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, đơn vị.

Ngoài ra, việc bảo đảm các chế độ, chính sách cho cán bộ, giáo viên, người lao động theo quy định của Luật Lao động, Luật Công đoàn, quy định của ngành GD&ĐT và tổ chức Công đoàn cũng được đặc biệt quan tâm. LĐLĐ và Phòng GD&ĐT huyện đã xây dựng chương trình, kế hoạch về hoạt động kiểm tra, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên trong các nhà trường, như: Tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ liên quan đến lao động nữ…

LĐLĐ huyện Đông Anh tổng kết hoạt động Công đoàn khối trường học
Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa trao Giấy khen của LĐLĐ huyện cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua năm học 2020-2021. (Ảnh chụp thời điểm chưa có dịch Covid-19)

Khối Giáo dục đa phần là đoàn viên nữ nên LĐLĐ và Phòng GD&ĐT huyện đã tập trung chỉ đạo cơ sở đổi mới công tác nữ công, lựa chọn nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp để tổ chức các hoạt động hiệu quả, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Theo ghi nhận, Ban Nữ công các nhà trường đã tích cực tổ chức tốt các hoạt động nữ công tại đơn vị nhân dịp 8/3, 20/10 với nhiều hình thức tuyên tuyền và hoạt động phong phú như: Tuyên truyền về sức khỏe sinh sản, khám tầm soát ung thư sớm, Luật bình đẳng giới, Luật chống bạo lực gia đình…

“Thực tế cho thấy, từ sự phối hợp chặt chẽ giữa LĐLĐ và Phòng GD&ĐT huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo, hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở khối Giáo dục trên địa bàn huyện đang ngày càng được khẳng định và nâng cao. Với sự tham gia chủ động, tích cực của tổ chức Công đoàn, các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, người lao động tại các nhà trường đã được thực hiện đầy đủ, kịp thời; việc thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường đã có những bước tiến bộ rõ nét, đi vào thực chất, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đoàn kết, tiến bộ; các phong trào thi đua, cuộc vận động do Công đoàn phối hợp với chuyên môn triển khai đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên và chất lượng GD&ĐT của huyện”, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa, nhằm không ngừng phát huy hiệu quả vai trò của tổ chức Công đoàn tại các nhà trường, thời gian tới, LĐLĐ và Phòng GD&ĐT huyện sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp công tác, trong đó, hai bên sẽ tập trung phối hợp chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Đẩy mạnh hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên, người lao động; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, tổ chức các phong trào văn hóa, thể thao và phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành Giáo dục tại các nhà trường; tiếp tục đổi mới công tác nữ công, tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn; tiếp tục mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn khối Giáo dục...

Mai Quý

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) được chuyên môn và công đoàn cấp trên đánh giá cao bởi sự chủ động, tích cực, trách nhiệm, hiệu quả trong các hoạt động, góp phần chăm lo tốt cho người lao động và cho sự ổn định, phát triển của công ty.
Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

(LĐTĐ) Thực hiện “Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động", Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên vừa ký Thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Bell Đức. Theo đó, Công ty TNHH Bell Đức sẽ hỗ trợ bán các sản phẩm giảm giá từ 30-42,8% so với giá niêm yết bán lẻ trên thị trường cho đoàn viên Công đoàn quận Long Biên.
Để công nhân có môi trường sống an toàn

Để công nhân có môi trường sống an toàn

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang phối hợp với chính quyền đồng cấp, lực lượng Công an để triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại những nơi có đông công nhân lao động sinh sống. Từ đó, tạo môi trường sống an toàn, giúp công nhân lao động ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã có nhiều hoạt động hướng trực tiếp tới nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). Trong đó, các hoạt động như triển khai khám tầm soát ung thư miễn phí cho nữ CNVCLĐ, trao quà cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, quan tâm đến con của đoàn viên… đã mang lại hiệu quả tích cực và được đánh giá cao.
Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Nhân dịp Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ 2.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người.
Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nhận thức tầm quan trọng của công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã triển khai 8 nhiệm vụ công tác nữ công trong năm 2024.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

(LĐTĐ) Thông tin tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (kỳ họp thứ 7), đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết, trong Quý II/2024, các hoạt động của Công đoàn ngành sẽ tập trung vào công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

(LĐTĐ) Mặc dù điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh còn khó khăn, nhưng nhờ việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã nâng cao hiệu quả công việc, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động...
Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ đoàn viên, người lao động. Từ đó, giúp nữ đoàn viên, người lao động yên tâm lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn.
Để người lao động tiếp cận hàng Việt Nam

Để người lao động tiếp cận hàng Việt Nam

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang triển khai nhiều hình thức để giới thiệu, quảng bá hàng Việt Nam đến với đoàn viên, người lao động. Qua đó, góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Xem thêm
Phiên bản di động