Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội:

Chú trọng chăm lo cho người lao động

Trong năm 2017, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đạt kết quả khá toàn diện. Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt các quy định của pháp luật lao động và Luật Công đoàn, qua đó chăm lo tốt cho NLĐ và đóng góp đáng kể cho việc tháo gỡ khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD của Tổng công ty.
chu trong cham lo cho nguoi lao dong 67304 Chú trọng chăm lo cho người lao động
chu trong cham lo cho nguoi lao dong 67304 LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Chú trọng chăm lo cho người lao động

Theo Chủ tịch công đoàn Tổng công ty Bia –rượu – nước giải khát Hà Nội Phạm Việt Dũng, nhằm chăm lo đời sống và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, Công đoàn Tổng công ty cũng như các CĐCS đã phối hợp với chuyên môn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và tổ chức Hội nghị NLĐ năm 2017.

chu trong cham lo cho nguoi lao dong 67304
Tập thể nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ VN

Kết quả có 20/22 đơn vị đã tổ chức tốt Hội nghị NLĐ. Nhiều công đoàn cơ sở bám sát NĐ 60/CP tiến hành bầu đại diện NLĐ tham gia ban đối thoại định kỳ. Các băn khoăn, kiến nghị của NLĐ được ban lãnh đạo Tổng công ty và lãnh đạo các công ty thành viên trả lời, giải quyết thấu đáo.

Các cấp công đoàn cũng duy trì tốt việc thăm hỏi, trợ cấp ốm đau cho cán bộ, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà cho gia đình CNVCLĐ nhân dịp lễ, tết. Đồng thời các đơn vị đảm bảo các chế độ chính sách của NLĐ như BHXH, BHYT, BHTN, phúc lợi…Đặc biệt công đoàn tham gia với chuyên môn xây dựng thang bảng lương mới, thang bảng lương hiệu suất năm 2017 đảm bảo quyền lợi cho NLĐ.

Cũng nhằm duy trì sức khỏe, an toàn vệ sinh lao động cho NLĐ, công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm, nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao động. NLĐ trong Tổng công ty làm công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại đều được trang bị đầy đủ, kịp thời phương tiện bảo hộ lao động và phải sử dụng trong quá trình làm việc theo quy định.

Các trang, thiết bị này đáp ứng phù hợp công việc từng vị trí, chất liệu đảm bảo thông thoáng, hợp vệ sinh. Công đoàn Tổng công ty còn kết hợp với Hội đồng bảo hộ lao động thường xuyên kiểm tra đôn đốc NLĐ thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân, cũng như phát hiện các yếu tố có hại cần khắc phục kịp thời đảm bảo môi trường làm việc tốt nhất cho NLĐ. Chính vì vậy trong năm 2017 các đơn vị trong tổng công ty không để xảy ra vụ việc mất an tàn, cháy nổ nghiêm trọng.

Bên cạnh việc thực hiện tốt các chế độ, chính sách theo quy định, công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt các phong trào thi đua đều khắp các bộ phận và thu hút đông đảo NLĐ tham gia.

Trong đó phong trào tập trung vào thi đua tiết kiệm, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật kinh doanh và an toàn trong sản xuất, công tác tiêu thụ sản phẩm đảm bảo chất lượng giữ vứng thương hiệu. Từ các phong trào thi đua đã có 68 sáng kiến làm lợi 4.596 tỉ đồng và có 249 cán bộ, CNLĐ đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 1.890 người đạt danh hiệu lao động tiên tiến…

Về phương hướng nhiệm vụ trong năm 2018, theo đồng chí Phạm Việt Dũng, căn cứ vào những thuận lợi, khó khăn và nhiệm vụ chuyên môn trong năm 2017, công đoàn Tổng công ty tiếp tục thể hiện rõ vai trò là đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ.

Trong đó công đoàn cần nắm chắc tình hình việc làm, thu nhập, giải quyết nhanh những vấn đề bức xúc của NLĐ, đảm bảo môi trường làm việc, tuyên truyền, giáo dục đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động, bảo hộ lao động trong sản xuất kinh doanh.

Đồng thời công đoàn đẩy mạnh thực hiện dân chủ cơ sở; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT thông qua hội nghị NLĐ sao cho có nhiều điều khoản có lợi cho NLĐ. Công đoàn cũng sẽ đẩy mạnh các phong trào thi đua; phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng công doàn cơ sở vững mạnh…

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2017, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của Tổng công ty cổ phần Bia- Rượu- Nước giải khát Hà Nội đã nhận được nhiều phần thưởng xứng đáng.

Trong đó 2 tập thể được nhận Cờ thi đua xuất sắc, 1 tập thể 2 cá nhân nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam; 8 tập thể nhận Cờ thi đua, 6 tập thể nhận Bằng khen của Công đoàn ngành Công thương Việt Nam; nhiều tập thể, cá nhân khác nhận bằng khen, giấy khen của Công đoàn ngành Công thương Việt Nam và Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.

Tin khác

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại trụ sở Báo Kinh tế Đô thị đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề Giảm nguy cơ “lọt lưới an sinh”. Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” do Báo Kinh tế & Đô thị cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp triển khai.
Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Xem thêm
Phiên bản di động