Chủ tịch UBND Thành phố tiếp các đoàn ngoại giao Pháp và Tập đoàn Clermont

(LĐTĐ) Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Nguyễn Đức Chung đã tiếp đoàn công tác Cơ quan phát triển Pháp, Đại sứ Pháp tại Việt Nam và Chủ tịch tập đoàn Clermont.  
chu tich ubnd thanh pho tiep cac doan ngoai giao phap va tap doan clermont Hà Nội tăng cường các biện pháp hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách
chu tich ubnd thanh pho tiep cac doan ngoai giao phap va tap doan clermont Hà Nội công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về dự án đầu tư công
chu tich ubnd thanh pho tiep cac doan ngoai giao phap va tap doan clermont Nguồn nước sạch Hà Nội đang khai thác bảo đảm chất lượng

Tại buổi tiếp đoàn công tác Cơ quan phát triển Pháp (AFD), hai bên đã trao đổi về việc triển khai các dự án hợp tác trong lĩnh vực: môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, tàu điện ngầm, chiếu sáng, bảo vệ di sản...

Đáng chú ý, Thành phố nhất trí với các nội dung đề xuất của AFD trong việc tài trợ nghiên cứu, tư vấn chuẩn bị cho dự án mở rộng tuyến đường sắt đô thị số 3. Mong muốn AFD hỗ trợ tư vấn giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí; tư vấn nghiên cứu về nguồn gây ô nhiễm trong phạm vi khu vực đồng bằng sông Hồng và giải pháp khắc phục. nghiên cứu xây dựng chợ đầu mối, đẩy mạnh logistics, bảo tồn cầu Long Biên,…

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo, giao các cơ quan liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ để triển khai với AFD trong thời gian tới.

chu tich ubnd thanh pho tiep cac doan ngoai giao phap va tap doan clermont
Thành phố Hà Nội sẽ đưa dự án cải tạo cầu Long Biên vào danh mục đầu tư giai đoạn 2021-2025. (Ảnh:Mạnh Tiến)

Trong buổi làm việc với Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery bày tỏ vui mừng về quan hệ hợp tác giữa Pháp và Hà Nội. Thủ đô của Việt Nam hiện cũng là địa phương có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với thành phố Ile-de-France và Toulouse của Pháp về văn hóa, kinh tế…

Cũng tại buổi làm việc, ngài Đại sứ đề nghị Dự án tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 3 đoạn Nhổn - Ga Hà Nội cần khai thác sớm phần trên không với 8 nhà ga vào năm 2021, đồng thời phải có đơn vị khai thác, hệ thống vé khi đưa vào vận hành. Ngoài 12 ga đã có từ dự án ban đầu, nếu Hà Nội muốn mở rộng tuyến metro số 3 thì bên Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) sẽ hỗ trợ Hà Nội mở rộng tuyến này.

Về dự án cải tạo cầu Long Biên, ngài Đại sứ cho biết, phía Pháp mong muốn được tham gia tích cực vào dự án cải tạo này. Đồng thời cũng khẳng định, Đại sứ quán Pháp cam kết ủng hộ sự hợp tác giữa Hà Nội với các đối tác Pháp để thực hiện các dự án trong thời gian sớm nhất.

Nhất trí cao với những nội dung ngài Đại sứ chia sẻ, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, về tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội, Thành phố sẽ cố gắng hoàn thành và đưa vào vận hành vào năm 2020. Về đoạn tuyến từ Ga Hà Nội-Hoàng Mai, Thành phố đã đưa ra lộ trình cụ thể, từ nay đến tháng 5/2020 sẽ trình dự án này ra Quốc hội.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng đề xuất thêm một số nội dung hợp tác cần thúc đẩy mạnh trong thời gian tới như: Việc triển khai hợp tác trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo; dự án nghiên cứu xây dựng chợ đầu mối mà Hà Nội hợp tác với Rungis, Pháp; việc Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị hợp tác phi tập trung vào năm 2021;…

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cũng có buổi tiếp Chủ tịch Tập đoàn Clermont, ông Richard F. Chandler. Đây là tập đoàn kinh tế đa quốc gia có trụ sở chính tại Singapore với hoạt động kinh doanh tập trung vào xây dựng các công ty trong lĩnh vực y tế, tài chính và hàng không.

Phía tập đoàn Clermont mong muốn tìm hiểu thông tin, nhu cầu của Thành phố đối với việc phát triển hệ thống các bệnh viện chuyên khoa và đa khoa trong khu vực nội đô. Bên cạnh đó, tìm kiếm một vị trí thích hợp để xây dựng các bệnh viện chuyên khoa tư nhân hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung hoan nghênh các ý kiến đề xuất của đại diện Tập đoàn Clermont, phù hợp với định hướng khuyến khích đầu tư của Thành phố hiện nay với lĩnh vực y tế. Chủ tịch đề nghị Tập đoàn Clermont có công văn đề xuất chính thức tới UBND Thành phố để trên cơ sở đó sẽ giao các cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát, giới thiệu địa điểm và hướng dẫn đầu tư phù hợp theo đề xuất yêu cầu.

Mạnh Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Xem thêm
Phiên bản di động