Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tham dự Tết trồng cây tại quận Nam Từ Liêm

(LĐTĐ) Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, sáng 13/2, UBND quận Nam Từ Liêm tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi năm 2019 tại trường THCS Cầu Diễn. Dự Lễ trồng cây có đồng chí Nguyễn Đức Chung - Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.   
chu tich ubnd thanh pho ha noi nguyen duc chung tham du tet trong cay tai quan nam tu liem Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tiếp Đại sứ Hà Lan
chu tich ubnd thanh pho ha noi nguyen duc chung tham du tet trong cay tai quan nam tu liem Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
chu tich ubnd thanh pho ha noi nguyen duc chung tham du tet trong cay tai quan nam tu liem Hà Nội phát động Tết trồng cây

Về phía đại diện lãnh đạo Thành phố còn có đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố; đại diện các Ban, Sở, ngành của thành phố. Về phía lãnh đạo quận Nam Từ Liêm có đồng chí Nguyễn Văn Hải - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy. Tết trồng cây còn có sự tham gia của các cụ cao niên phường Cầu Diễn và các em học sinh Trường THCS Cầu Diễn.

chu tich ubnd thanh pho ha noi nguyen duc chung tham du tet trong cay tai quan nam tu liem
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung trồng cây tại khuôn viên trường THCS Cầu Diễn. Ảnh: P.B

Đương thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. 59 năm qua, từ mùa xuân năm 1960, hưởng ứng lời kêu gọi của Người, phong trào trồng cây vào dịp Tết nguyên đán hàng năm đã trở thành phong trào tốt đẹp của nhân dân ta.

chu tich ubnd thanh pho ha noi nguyen duc chung tham du tet trong cay tai quan nam tu liem
Trong năm 2019, Thành phố sẽ phấn đấu tiếp tục đến 2020 trồng thêm 600.000 cây xanh. Ảnh: P.B

Phát biểu tại Lễ trồng cây, đồng chí Trần Đức Hoạt - Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm cho biết, trong những năm qua và đặc biệt từ năm 2016 đến nay, trước những thách thức và yêu cầu của việc xây dựng Thành phố xanh-sạch-đẹp, cải thiện môi trường sống cho người dân Thủ đô, việc phát triển cây xanh đã trở thành mục tiêu quan trọng của Thành phố. Kế hoạch giai đoạn 2016-2020, Thành phố đặt ra trồng mới 1 triệu cây xanh, nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực rất cao của Lãnh đạo Thành phố, các cấp, các ngành nên đến hết 2018 Thành phố đã hoàn thành sớm, trước 2 năm mục tiêu trồng mới 1 triệu cây xanh.

chu tich ubnd thanh pho ha noi nguyen duc chung tham du tet trong cay tai quan nam tu liem
Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung chúc Tết các cụ cao niên của phường Cầu Diễn. Ảnh: P.B

Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt nhấn mạnh: "Trong năm 2019, Thành phố sẽ phấn đấu tiếp tục đến 2020 trồng thêm 600.000 cây xanh. Quận Nam Từ Liêm cần có trách nhiệm và quyết tâm hưởng ứng để góp phần tích cực hoàn thành mục tiêu chung của Thành phố.

Đồng chí Trần Đức Hoạt cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể Chính trị - Xã hội cần tích cực tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo quần chúng nhân dân, các cháu thiếu niên nhi đồng về kết quả trồng mới cây xanh của Thành phố; vai trò, tác dụng to lớn, toàn diện của việc trồng cây xanh; giá trị nhân văn của việc phát động Tết trồng cây. Đặc biệt, tích cực tham gia trồng cây ngay từ những ngày đầu Xuân với tinh thần: “Ngành ngành trồng cây, nhà nhà trồng cây, người người trồng cây”, “Trồng cây nào sống cây ấy”, “Trồng cây nào là chăm sóc và bảo vệ chu đáo cây đó”.

Ngay sau buổi lễ phát động này Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm cũng yêu cầu các phường thuộc quận đồng loạt triển khai ra quân trồng cây đầu năm theo kế hoạch chung của quận, đảm bảo khí thế, quyết tâm cao.

P.B

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.

Tin khác

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Xem thêm
Phiên bản di động