Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kiểm tra tiến độ Dự án đường Vành đai 4

Ngày 18/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đi kiểm tra việc triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, tại Km50+100 thuộc địa bàn huyện Thường Tín, Hà Nội.
Xứng đáng với vai trò là “trái tim” của cả nước Phấn đấu hoàn thành khát vọng xây dựng Thanh Oai thành đô thị sinh thái Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội thăm, động viên sản xuất đầu năm tại huyện Thanh Trì

Qua nắm bắt tình hình triển khai dự án, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ghi nhận đánh giá cao kết quả và tinh thần vào cuộc, trách nhiệm cao của cấp ủy, chính quyền thành phố Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, cùng các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia dự án; đặc biệt là sự đồng hành, ủng hộ của nhân dân các địa phương đã giúp cho tiến độ giải phóng mặt bằng diễn ra nhanh chóng, thuận lợi.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đi kiểm tra tiến độ đường Vành đai 4
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nghe báo cáo về tình hình triển khai dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Chủ tịch nước đề nghị thành phố Hà Nội tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát chỉ đạo của Trung ương, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ để thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình dự án, không để xảy ra sai sót; trước mắt tiếp tục thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, chú trọng thực hiện đúng quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã tặng quà, lì xì và chúc Tết động viên cán bộ, công nhân đang thực hiện nhiệm vụ trên công trường xây dựng đường song hành Vành đai 4, tại điểm thi công trên địa bàn xã Nhị Khê, huyện Thường Tín.

Chủ tịch nước tin tưởng, với niềm tự hào được tham gia thực hiện công trình có ý nghĩa quan trọng của vùng Thủ đô, cùng ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến, đội ngũ cán bộ, công nhân, lao động các đơn vị, nhà thầu sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng đưa công trình về đích đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đem lại nguồn động lực phát triển mới cho đất nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đi kiểm tra tiến độ đường Vành đai 4
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng quà, chúc Tết động viên cán bộ, công nhân đang thực hiện nhiệm vụ trên công trường xây dựng đường song hành Vành đai 4

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 56/2022/QH15, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 106/NQ-CP để triển khai thực hiện.

Dự án có tổng mức đầu tư 85.813 tỷ đồng, gồm 7 dự án thành phần, vận hành độc lập, bao gồm: 3 dự án thành phần thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn của từng tỉnh, thành phố bằng vốn đầu tư công; 3 dự án thành phần đầu tư xây dựng đường song hành trên địa bàn từng tỉnh, thành phố bằng vốn đầu tư công và dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng hệ thống đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư (Dự án PPP).

Xác định đây là dự án trọng điểm quốc gia, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội đã chủ động, gương mẫu đi đầu thực hiện dự án, cùng với hai tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh hoàn thành khối lượng công việc lớn, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

Đến nay, 3 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên) đã phê duyệt phương án và thu hồi đất được 1.312,05/1.390,49ha, đạt 94,36%, di chuyển 15.760/16.377 ngôi mộ, đạt 96,23%. Trong đó, Hà Nội thu hồi đất được 768,99/791,21ha, đạt 97,19%, di chuyển 9.973/10.232 ngôi mộ, đạt 97,47%.

Hà Nội cũng đã xây dựng 13 khu tái định cư, với tổng diện tích 32,5ha, trong đó đã cơ bản hoàn thành 5 khu và đang thi công xây dựng 8 khu; trong đó huyện Sóc Sơn, Thường Tín đã tổ chức bốc thăm cho 140 hộ dân đủ điều kiện bố trí tái định cư.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đi kiểm tra tiến độ đường Vành đai 4
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lì xì công nhân thi công Dự án đường Vành đai 4 tại địa bàn huyện Thường Tín.

Trên toàn tuyến đường song hành tại Hà Nội đã tổ chức 32 mũi thi công, gồm 2 mũi thi công đường và 9 mũi thi công cầu. Dự kiến, công tác giải phóng mặt bằng dự án sẽ được hoàn thành xong trước ngày 31/3/2024; phấn đấu hoàn thành các khu tái định cư trong quý III/2024, di chuyển các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi (điện trung, hạ thế, hệ thống thông tin, cấp nước và các hạng mục khác) hoàn thành trong quý II/2024, cơ bản hoàn thành di chuyển tuyến đường dây điện cao thế từ 110KV đến 500KV trên toàn tuyến trong quý III/2024.

Ngoài ra, dự án thành phần 3 đường cao tốc (dự án PPP) dự kiến được khởi công vào đầu quý IV/2024. Toàn tuyến đường song hành dự kiến hoàn thành trong năm 2025.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tuyên truyền pháp luật và giao lưu văn nghệ trong công nhân lao động huyện Quỳnh Lưu

Tuyên truyền pháp luật và giao lưu văn nghệ trong công nhân lao động huyện Quỳnh Lưu

Ngày 24/5, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Quỳnh Lưu tổ chức chương trình “Tuyên truyền pháp luật, nâng cao kỹ năng và giao lưu văn hóa, văn nghệ trong công nhân, người lao động”.
Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 24/5 tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Đoàn nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và Đoàn lãnh đạo Thành ủy - Hội đồng nhân dân (HĐND) - Ủy ban nhân dân (UBND) - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Tiến độ thi hành án đối với vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 2

Tiến độ thi hành án đối với vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 2

Tiến độ công tác thi hành án đến nay như thế nào, nhất là số tiền và tài sản mà cơ quan thi hành án đã thi hành được bao nhiêu để thu hồi cho nhà nước cũng như hoàn trả cho các bị hại trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2) đang là nội dung được dư luận đặc biệt qua tâm, sau khi bản án phúc thẩm tuyên ngày 25/3/2025 có hiệu lực.
Hoàn thiện pháp luật về dẫn độ chặt chẽ, phù hợp với thông lệ quốc tế

Hoàn thiện pháp luật về dẫn độ chặt chẽ, phù hợp với thông lệ quốc tế

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, việc xây dựng Luật Dẫn độ nhằm hoàn thiện pháp luật về dẫn độ theo hướng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm chặt chẽ, khả thi, phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế; thúc đẩy hợp tác quốc tế về dẫn độ, tạo nền tảng cho việc ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế về dẫn độ.
Mưa lũ khiến 28 nhà bị thiệt hại, 56 vị trí đường giao thông sạt lở

Mưa lũ khiến 28 nhà bị thiệt hại, 56 vị trí đường giao thông sạt lở

Mưa lớn, ngập lụt, sạt lở trong ngày 23/5 đã gây thiệt hại cho các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn.
Sắp có thêm 3 tuyến đường mới tại quận Long Biên

Sắp có thêm 3 tuyến đường mới tại quận Long Biên

Thành phố Hà Nội bổ sung 3 dự án xây dựng tuyến đường tại phường Ngọc Thụy vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 quận Long Biên.
Người dân được đảm bảo an toàn thông tin khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến

Người dân được đảm bảo an toàn thông tin khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến

Việc thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến trên dịch vụ công của Hà Nội hoặc dịch vụ công quốc gia, người dân đều nhập bằng thông tin VNeID, do đó người dân cần chú ý không cung cấp thông tin cho những trang web không chính thống, web lạ, không đáng tin cậy để tránh bị lừa đảo, giả mạo...

Tin khác

Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 24/5 tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Đoàn nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và Đoàn lãnh đạo Thành ủy - Hội đồng nhân dân (HĐND) - Ủy ban nhân dân (UBND) - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Hoàn thiện pháp luật về dẫn độ chặt chẽ, phù hợp với thông lệ quốc tế

Hoàn thiện pháp luật về dẫn độ chặt chẽ, phù hợp với thông lệ quốc tế

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, việc xây dựng Luật Dẫn độ nhằm hoàn thiện pháp luật về dẫn độ theo hướng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm chặt chẽ, khả thi, phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế; thúc đẩy hợp tác quốc tế về dẫn độ, tạo nền tảng cho việc ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế về dẫn độ.
Quốc hội sẽ chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính

Quốc hội sẽ chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về việc tổ chức chất vấn tại Kỳ họp thứ 9. Qua xin ý kiến đại biểu, nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính và giáo dục và đào tạo sẽ được lựa chọn chất vấn.
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương - một đời tận hiến vì Tổ quốc và nhân dân

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương - một đời tận hiến vì Tổ quốc và nhân dân

Đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, từ trần là một tổn thất lớn lao đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.
TP.HCM: Ban hành kế hoạch kết thúc hoạt động mô hình cấp huyện

TP.HCM: Ban hành kế hoạch kết thúc hoạt động mô hình cấp huyện

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ đánh giá kết quả hoạt động của mô hình cấp huyện để nghiên cứu đề xuất, kiến nghị, giải pháp phù hợp xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Sửa 7 luật về đầu tư, đấu thầu và tài chính: Gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Sửa 7 luật về đầu tư, đấu thầu và tài chính: Gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Chiều 23/5, tiếp tục Kỳ họp thứ 9, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 luật: Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
Thông báo phân luồng giao thông phục vụ Lễ Quốc tang đồng chí Trần Đức Lương

Thông báo phân luồng giao thông phục vụ Lễ Quốc tang đồng chí Trần Đức Lương

Công an thành phố Hà Nội thông báo về việc phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cụ thể cho các phương tiện nhằm đảm bảo an ninh, an toàn và thông suốt trong thời gian diễn ra Lễ Quốc tang đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, từ ngày 24/5 đến hết ngày 25/5. Theo đó, nhiều tuyến đường sẽ bị tạm cấm hoặc hạn chế các loại phương tiện lưu thông.
Treo cờ rủ, ngừng hoạt động vui chơi trong 2 ngày Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Treo cờ rủ, ngừng hoạt động vui chơi trong 2 ngày Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Công điện yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên cả nước treo cờ rủ và tạm dừng các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng trong hai ngày 24 và 25/5/2025. Đây là thời gian diễn ra Lễ Quốc tang đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Đại biểu Quốc hội: Đào tạo, xây dựng tầng lớp nông dân 4.0

Đại biểu Quốc hội: Đào tạo, xây dựng tầng lớp nông dân 4.0

Thảo luận tại Tổ 1, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV, sáng 23/5, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố Hà Nội đã đề xuất nhiều giải pháp cấp bách thúc đẩy tăng trưởng, mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng cường công tác đào tạo, đặc biệt là đào tạo nông dân, để từng bước hình thành một tầng lớp nông dân chuyên nghiệp thời đại 4.0; phát triển kinh tế - xã hội một cách toàn diện.
Đại biểu Quốc hội: Không để tình trạng “ai cũng đúng nhưng kết quả vẫn sai”

Đại biểu Quốc hội: Không để tình trạng “ai cũng đúng nhưng kết quả vẫn sai”

Theo các đại biểu Quốc hội (ĐBQH), cần giao chỉ tiêu giải ngân bắt buộc cho từng tổ chức tín dụng, giống như giao kế hoạch sản xuất kinh doanh. Phải công khai số liệu, có khen, có phạt, để tăng tính ràng buộc và chấm dứt tình trạng “ai cũng đúng nhưng kết quả vẫn sai”.
Xem thêm
Phiên bản di động