Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội thăm, chúc Tết một số đơn vị

Ngày 15/2/2016 (tức mùng 8 Tết Bính Thân) – ngày làm việc đầu tiên sau 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến – Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố dẫn đầu đoàn cán bộ LĐLĐ Thành phố đã đến thăm và chúc Tết 3 đơn vị: Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long, Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam và Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm.
Chủ tịch LĐLĐ TP thăm và chúc tết CBCNV Xí nghiệp xe điện Hà Nội
Lãnh đạo LĐLĐ TP thăm và chúc tết Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội

Cùng đi với đoàn còn có lãnh đạo Công đoàn ngành công thương Hà Nội; các đồng chí Phó Chủ tịch, Trưởng các ban Liên đoàn Lao động Thành phố.

Tại công ty cổ phần Kim khí Thăng Long, báo cáo với Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến, đồng chí Phạm Mạnh Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cho biết Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long được thành lâp từ năm 1969. Công ty chuyên sản xuất các sản phẩm kim khí gia dụng, phụ tùng Ôtô – Xe máy, khuôn mẫu và thiết bị chuyên dùng phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Với trên 40 năm xây dựng và phát triển, đến nay công ty đã có hơn 300 kỹ sư và trên 500 công nhân bậc cao trong tổng số trên 3000 cán bộ nhân viên đang vận hành các dây truyền thiết bị, công nghệ hiện đại.

Được biết, hiện nay mặt bằng diện tích sản xuất kinh doanh của công ty khoảng 150.000 m2 được xây dựng và mở rộng phía Bắc và phía Nam. Phía Bắc có 4 nhà máy và phía Nam có 1 Nhà máy và 1 Công ty liên doanh Goshi Thanglong, 1 Trung tâm thương mại và dịch vụ số 1 Lương Yên, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Nhờ vào thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới, năm 2000 công ty đã vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lao động.

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội thăm, chúc Tết một số đơn vị
Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao những thành tích công ty Kim khí Thăng Long đã đạt được trong những năm qua

Phát biểu với lãnh đạo và cán bộ, người lao động công ty, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao những thành tích công ty Kim khí Thăng Long đã đạt được trong những năm qua và tự hào vì công ty là một trong những đơn vị đã góp phần đáng kể trong sự phát triển nền kinh tế của Thủ đô, đồng thời góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động của Thủ đô nói riêng và của cả nước nói chung.

Bên cạnh đó, Chủ tịch cho biết, trong năm 2016 Việt Nam đã chính thức ký và tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đây chính là cơ hội xong cũng là một thách thức lớn đối với các đơn vị, doanh nghiệp của Việt Nam. Chủ tịch mong rằng ngành công nghiệp của Hà Nội trong đó có công ty CP Kim khí Thăng Long sẽ là một trong những đơn vị sớm nghiên cứu và tìm kiếm thời cơ và vượt qua những khó khăn nội tại của doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp thật tốt để vững vàng khi Việt Nam tham gia thực hiện những cam kết mà chính phủ Việt Nam đã ký.

Về phía Liên đoàn Lao động thành phố, Chủ tịch cũng khẳng định, với tư cách là một tổ chức công đoàn có chức năng chăm lo và bảo vệ quyền lợi của người lao động, Liên đoàn lao động thành phố sẽ luôn đồng hành vì sự phát triển biền vững của các doanh nghiệp…

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội thăm, chúc Tết một số đơn vị
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội và Chủ tịch công đoàn Ngành công thương Hà Nội tặng đại diện lãnh đạo công ty CP Kim khí Thăng Long giỏ quà Tết

Nhân dịp đầu xuân, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến đã tặng giỏ quà Tết cho tập thể công ty CP Kim khí Thăng Long và gửi lời chúc các đồng chí và gia đình một năm mới sức khỏe, gia đình An khang – Thịnh vượng.

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội thăm, chúc Tết một số đơn vị

Đồng chí Nguyn Th Tuyến - Ch tch Liên đoàn Lao động thành ph trc tiếp xung phân xưởng hi thăm tình hình sn xut và kinh doanh ca công ty

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội thăm, chúc Tết một số đơn vị

Ch tch Liên đoàn Lao động thành ph đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe của người lao động và động viên người lao động cố gắng làm việc.

Đến thăm và chúc Tết đầu xuân Bính Thân công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam – đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến đã ần cần thăm hỏi về tình hình sản xuất, không khí làm việc của người lao động công ty trong những ngày đầu xuân. Ông Shigeo Suzuki – Tổng giám đốc công ty (người Nhật Bản) xúc động chia sẻ: “Rất cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố và các ban ngành của thành phố tới công ty. Chúng tôi mong rằng trong những năm tới công ty sẽ tiếp tục phát triển và luôn nhận được sự quan tâm, động viên của các ban ngành của thành phố Hà Nội trong đó có Liên đoàn lao động thành phố".

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội thăm, chúc Tết một số đơn vị
Ông Shigeo Suzuki – Tổng giám đốc công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam (người Nhật Bản) gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố và các đồng chí cùng đi trong đoàn.

Thay mặt Ban lãnh đạo công ty, đồng chí Tổng giám đốc công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam cũng gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới toàn thể các thành viên của đoàn.

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội thăm, chúc Tết một số đơn vị

Đại din lãnh đạo công ty gii thiu v các sn phm ca công ty Stanley với đồng chí Ch tch Liên đoàn Lao động thành phố.

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội thăm, chúc Tết một số đơn vị
Chủ tịch hỏi thăm người lao động về chế độ, điều kiện làm việc tại nơi sản xuất

Sau khi lắng nghe báo cáo của đại diện công ty, đồng chí Chủ tịch cũng ghi nhận những đóng góp của công ty trong sự phát triển chung của nền kinh tế Thủ đô và đất nước. Với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và tổng số CBCNV-NLĐ là hơn 2.000 nhưng công ty Stanley luôn quan tâm tới sự phát triển bền vững như chăm lo tới đời sống người lao động, quan tâm tới môi trường làm việc. Cũng nhân dịp đầu xuân mới, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội có giỏ quà Tết tặng đơn vị.

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội thăm, chúc Tết một số đơn vị
Giỏ quà Tết của Liên đoàn thành phố Hà Nội đã được Chủ tịch trao tặng cho đồng chí Tổng giám đốc công ty

Cùng ngày đoàn cũng đến thăm và chúc Tết Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm. Sau khi gửi lời chúc Tết và thăm hỏi cán bộ liên đoàn lao động huyện, đồng chí Chủ tịch yêu cầu đơn vị tiếp tục làm tốt chức năng của mình, chăm lo bảo vệ thật tốt quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Trang Thu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

(LĐTĐ) Từ đầu tháng 4, xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm ở một số ngân hàng nhen nhóm trở lại với mức tăng 0,1-0,2% tại các kỳ hạn khác nhau. Theo các chuyên gia nguyên nhân bởi đang có xu hướng dòng tiền rút ra khỏi ngân hàng tìm đến các kênh đầu tư khác trong khi đó tín dụng bắt đầu khởi sắc.
Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, dự kiến trong tháng 5/2024, sẽ cùng với Bộ Công an triển khai thí điểm chi trả các chế độ bảo hiểm tại 5 tỉnh, thành phố gồm: Nam Định, Điện Biên, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và Sóc Trăng, trước khi nhân rộng trên phạm vi toàn quốc…
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.

Tin khác

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

(LĐTĐ) Ngày 17/4, hơn 250 cán bộ, nhân viên cùng thành viên các đơn vị đối tác thân thiết của Công ty Cổ phần Daeha - Khách sạn Hà Nội Daewoo đã tham gia hiến máu tình nguyện.
Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) 100% người lao động tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam (thành phố Hải Phòng) đều là đoàn viên ngay những ngày đầu vào làm việc.
LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã phát huy vai trò, làm tốt công tác đại diện, bảo vệ và chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Chính thức khởi tranh Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

Chính thức khởi tranh Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Sân vận động Tây Hồ đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024. Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng đã tham gia tranh tài với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính.
Kết quả lượt trận đầu tiên Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Kết quả lượt trận đầu tiên Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 17/4, ngay sau lễ khai mạc, các cầu thủ của 22 đội bóng được chia thành 6 bảng đã tham gia thi đấu vòng bảng với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính. Dưới đây là kết quả 10 trận đấu đầu tiên của vòng bảng.
Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

(LĐTĐ) Sau hơn một tháng triển khai, Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024 với chủ đề “Nét đẹp trong lao động, sản xuất” đã thu hút được nhiều tập thể, cá nhân tham gia dự thi.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Trung tâm Chính trị quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Hội nghị tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn cho gần 100 cán bộ Công đoàn cơ sở.
Xem thêm
Phiên bản di động