Chủ động rà soát và đề xuất “đầu ra” cho cán bộ đoàn quá tuổi

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ giao Thành đoàn Hà Nội chủ động rà soát tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ đoàn đã quá tuổi theo quy định; đồng thời chủ động liên hệ, phối hợp, đề xuất với Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ xem xét, bố trí, sắp xếp vị trí việc làm, luân chuyển công tác theo đúng trình tự, quy định của Trung ương và thành phố.
chu dong ra soat va de xuat dau ra cho can bo doan qua tuoi Chống dịch Covid-19, Hà Nội giám sát sức khỏe 19.560 người tại cộng đồng
chu dong ra soat va de xuat dau ra cho can bo doan qua tuoi Thành ủy Hà Nội ra Chỉ thị thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về phòng chống Covid-19
chu dong ra soat va de xuat dau ra cho can bo doan qua tuoi Hà Nội điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 2552-TB/TU về kết luận của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với Thành đoàn Hà Nội, diễn ra ngày 26/3/2020. Trong đó, Bí thư Thành ủy chỉ đạo giải quyết 5 kiến nghị, đề xuất Thành đoàn Hà Nội đưa ra tại buổi làm việc.

Đáng chú ý, đối với kiến nghị, đề xuất liên quan đến các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu của thanh, thiếu niên Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo cụ thể liên quan đến 4 công trình gồm: Cung Thanh niên Hà Nội, Cung Thiếu nhi Hà Nội, Trường Cán bộ Đội Lê Duẩn và Trung tâm Dịch vụ việc làm và hỗ trợ thanh niên Hà Nội.

Trong đó, đối với đề xuất đầu tư cải tạo Cung Thanh niên Hà Nội tại số 1-3 phố Tăng Bạt Hổ và số 37 phố Trần Bình Trọng, đồng chí Vương Đình Huệ giao Thành đoàn Hà Nội chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu, đề xuất hình thức, phương án đầu tư cụ thể, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật hiện hành, trình Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố xem xét, giải quyết. Bí thư Thành ủy lưu ý, việc xã hội hóa đầu tư phải bảo đảm không có các điều kiện ràng buộc về lợi ích của doanh nghiệp đối với đất đai, sở hữu tài sản trên đất và phải tuân thủ quy định pháp luật.

Về kiến nghị liên quan đến Trung tâm Dịch vụ việc làm và hỗ trợ thanh niên Hà Nội, Bí thư Thành ủy cho biết, ngày 12/2/2020, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND về đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. UBND thành phố đã giao việc triển khai tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn cho UBND các quận, huyện, thị xã trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo quy định.

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề cho thanh niên, nhất là với lao động nông thôn, Thành đoàn Hà Nội tiếp tục chỉ đạo tổ chức Đoàn các cấp vào cuộc, có những đóng góp trong việc triển khai, thực hiện hiệu quả công tác đào tạo nghề cho người lao động nông thôn, đặc biệt là lao động trong độ tuổi thanh niên.

Đối với kiến nghị Thường trực Thành ủy quan tâm, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương tạo điều kiện “đầu ra” cho cán bộ Đoàn trước thềm đại hội đảng bộ các cấp, đồng chí Bí thư Thành ủy giao Thành đoàn Hà Nội chủ động rà soát tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ Đoàn đã quá tuổi theo quy định; đồng thời chủ động liên hệ, phối hợp, đề xuất với Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ xem xét, bố trí, sắp xếp vị trí việc làm, luân chuyển công tác theo đúng trình tự, quy định của Trung ương và thành phố.

Về đề xuất liên quan đến khởi nghiệp và xây dựng thành phố thông minh, đồng chí Vương Đình Huệ cho biết, ngày 9/9/2019, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 4889/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Đề án hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2019-2025”. Trong đó, thành phố đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch và Kiến trúc cùng các sở, ngành liên quan rà soát một số địa điểm thuận lợi tại trung tâm thành phố để hình thành từ 2 đến 3 không gian khởi nghiệp sáng tạo phục vụ cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo Thủ đô. Vì vậy, đề xuất của Thành đoàn về hình thành trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sáng tạo là hoàn toàn phù hợp.

Bí thư Thành ủy giao Thành đoàn Hà Nội chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành có liên quan khác nghiên cứu, đề xuất xây dựng trung tâm khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên. Tuy nhiên, việc hình thành trung tâm phải bảo đảm các yếu tố, như: Không làm phát sinh tổ chức bộ máy, biên chế theo chủ trương tinh giản bộ máy, biên chế của Trung ương và thành phố; tránh trùng lặp về tên gọi với Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo thành phố Hà Nội đang được Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất hình thành theo quyết định nêu trên.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động