“Chốt” phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày để trình Chính phủ
CNLĐ mong được nghỉ Tết 10 ngày | |
Nhiều ý kiến ủng hộ nghỉ Tết 10 ngày |
Như vậy, năm 2017 các dịp nghỉ lễ đều liên tục, chỉ có dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương là thực hiện hoán đổi 1 ngày nghỉ. Việc hoán đổi ngày nghỉ không làm giảm số ngày làm việc của công chức.
Đây là nội dung tờ trình mà Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trình Chính phủ ngày 3/11 về kết quả lấy ý kiến và đề xuất các dịp nghỉ lễ, Tết năm 2017 đối với cán bộ, công chức viên chức.
(Ảnh minh hoạ: Trọng Đạt/TTXVN) |
Theo tờ trình của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, việc hoán đổi ngày nghỉ giúp có các đợt nghỉ dài hơn, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân, giảm tăng mật độ tham gia giao thông trong dịp nghỉ lễ, Tết, tạo điều kiện cho người lao động tham gia các hoạt động văn hóa, lễ hội, góp phần kích cầu tiêu dùng.
Lãnh đạo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nhấn mạnh việc hoán đổi để tránh tình trạng một ngày làm việc xen kẽ giữa các ngày nghỉ nhưng số ngày làm việc của công chức không thay đổi, không giảm đi. Việc hoán đổi ngày nghỉ chỉ áp dụng cho công chức, viên chức của các đơn vị làm việc có ngày nghỉ hàng tuần là hai ngày thứ Bảy, Chủ Nhật, không áp dụng với doanh nghiệp và người dân nói chung.
Trong quá trình lấy ý kiến các cơ quan, bộ ngành, chỉ có dịp nghỉ Tết Âm lịch năm 2017 có ý kiến khác nhau, còn lại các dịp nghỉ lễ khác các cơ quan, bộ ngành đều nhất trí với phương án của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.
Riêng với dịp nghỉ Tết Âm lịch năm 2017, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất nghỉ 10 ngày, còn lại các cơ quan như Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Văn Phòng Quốc hội, Bộ Giao Thông vận tải, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bộ Nội vụ... đều nhất trí chỉ nghỉ 7 ngày.
Sau khi lấy ý kiến, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề xuất Chính phủ các dịp nghỉ lễ, Tết như sau: Dịp Tết Dương lịch nghỉ 3 ngày từ 31/12/2016 đến hết 2/1/2017.
Trong dịp Tết Nguyên đán 2017, người lao động nghỉ tổng cộng có 7 ngày và không hoán đổi, từ thứ Năm ngày 26/1 đến thứ Tư 1/2/2017 (tức 29 tháng Chạp năm Bính Thân đến mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu). Lãnh đạo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho rằng nghỉ 7 ngày là hài hòa, số ngày nghỉ trước Tết là hai ngày không quá ngắn, sau Tết 5 ngày không quá dài.
Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương thực hiện hoán đổi ngày nghỉ, công chức đi làm bù vào thứ Bảy ngày 15/4/2017 để được nghỉ liên tục 4 ngày cuối tuần từ thứ Năm đến hết Chủ nhật, từ ngày 6/4/2017 đến 9/4/2017.
Dịp nghỉ lễ Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 có bốn ngày nghỉ liên tiếp từ ngày 29/4/2017 đến 2/5/2017.
Ngày Quốc khánh 2/9/2017 rơi vào thứ Bảy, công chức được nghỉ bù vào thứ Hai ngày 4/9/2017, tổng cộng nghỉ liên tiếp 3 ngày.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1
VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm
Phát tán tin giả, đi tù thật
Tin khác
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh
Sự kiện 23/04/2024 13:30
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"
Sự kiện 20/04/2024 15:31
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình
Sự kiện 19/04/2024 06:22
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
Sự kiện 18/04/2024 18:04
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
Sự kiện 18/04/2024 17:00
Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương
Sự kiện 18/04/2024 12:58
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023
Sự kiện 18/04/2024 12:57
Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương
Sự kiện 18/04/2024 11:29
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
Sự kiện 18/04/2024 10:55
Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng
Thời sự 17/04/2024 22:53