“Chống nạng sắt” phòng ngừa ngôi nhà bị đổ sập

(LĐTĐ) Một người dân bị ảnh hưởng bởi nhà hàng xóm xây dựng khách sạn đã được đơn vị thi công “chống nạng sắt” để phòng ngừa ngôi nhà bị đổ sập .
Đừng để xảy ra những tai nạn đã được cảnh báo
Sập nhà 2 tầng trên phố Hàng Bông, Hà Nội

Theo thông tin phản ánh của bà Trần Trung Thu (75 tuổi, ở số nhà 24B Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm Hà Nội), ngôi nhà nhỏ nhắn khoảng 20m2 của bà bị nứt nẻ nhiều chỗ, nghiêng hẳn sang một bên và có thể sập bất cứ lúc nào khiến bà luôn nơm nớp lo sợ. Ngôi nhà bà đang sinh sống có nhiều người và đa số là những người cao tuổi.

4542 img 3077
Ông Vinh chỉ về những vết nứt nhà của ông.

Nguyên nhân dẫn tới tình trạng nứt nẻ tường trên là do công trình khách sạn ở bên cạnh đang xây dựng. Trong quá trình xây dựng do thi công không đảm bảo nên xảy ra tình trang sụt lún những hộ dân xung quanh.

Cụ thể, từ tháng 10/2019 khi công trình mới khởi công gia đình bà đã có kiến nghị cần phải gia cố lại những ngôi nhà bên cạnh để không bị ảnh hưởng, thế nhưng phía công trình làm hời hợt tình trạng sụt lún ngày càng nghiêm trọng.

Bà Thu đã ý kiến rằng, cần gia cố 9 cọc sắt để chống đỡ, tránh nứt nẻ nhà nhưng phía bên thi công chỉ dựng 2 cái cọc sắt kiểu cho có. Đến khi tường nứt, nhà nghiêng họ mới làm các bệ đỡ kiểu như chống nạng cho ngôi nhà. Dù vậy, ngôi nhà vẫn bị nứt nẻ nghiêm trọng.

4721 img 3080
Ông Vinh lặng nhìn ngôi nhà bao lâu nay bị nứt nẻ, có thể sập bất cứ lúc nào.

Từ khi ngôi nhà bị biến dạng, cuộc sống gia đình bà Thu bị đảo lộn, các thành viên trong gia đình cũng mệt mỏi,... Ngày trước gia đình ngồi ăn sum vầy bên nhau còn giờ thì phải chia ca ra ăn cơm, ngủ phải chia kíp ngủ để thức theo dõi diễn biến mới của ngôi nhà.

Cùng chia sẻ về sự việc trên, ông Trần Quốc Vinh, em trai bà Thu cho hay, sự việc hiện đang đợi cơ quan chức năng, đại diện nhà đầu tư, đơn vị thi công thống nhất phương án giải quyết.

4638 img 3079
Trong 1 cơ quan và 12 gia đình bị ảnh hưởng thì gia đình nhà ông Vinh là bị nặng nhất.

Thực tế, ngôi nhà này không thể ở được nữa, bên dự án thuê cho người dân tại đây phòng ở với giá 8 triệu/1 tháng nhưng bất tiện vô cùng. Các bên liên quan đang thống nhất phương án giải quyết.

Ông Vinh mong muốn, nhà đầu tư xây lại ngôi nhà cho gia đình ông hoặc đền bù thỏa đáng để gia đình ông ổn định lại cuộc sống.

“Chúng tôi là hàng xóm, không gây khó dễ gì cho nhau nhưng phương án tốt nhất là xây dựng lại ngôi nhà cho chúng tôi. Còn trường hợp đưa ra pháp luật, ngoài đền bù nhà cửa, họ còn phải đền bù những thiệt hại về thu nhập, tinh thần mà chúng tôi phải chịu trong suốt nhiều tháng qua”, ông Vinh nói.

5011 img 3118
Đơn vị thi công đã dùng "nạng sắt" để gia cố ngôi nhà, phòng ngừa sập bất cứ lúc nào.

Trao đổi với PV, phía nhà đầu tư khách sạn cho biết vẫn đang thống nhất với các hộ dân bị ảnh hưởng để tìm được tiếng nói chung và đưa ra 2 phương án, 1 là xây dựng lại nhà hoặc đền bù bằng tiền mặt.

Ông Vũ Tuấn Trung, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng quận Hoàn Kiếm, cho hay, sự việc này, rõ ràng bên thi công xây dựng đang sai và nguy hiểm đến tính mạng của người dân. Việc xây dựng này ảnh hưởng đến 12 gia đình và 1 cơ quan ở các mức độ khác nhau, trong đó, gia đình ông Vinh, bà Thu bị ảnh hưởng nặng nhất.

5105 img 3134
Chủ đầu tư xây dựng khách sạn để lại số điện thoại cho người dân xung quanh gọi báo khi có sự cố xảy ra.

Hiện tại, các bên liên quan đã thống nhất để đơn vị thi công xây dựng xong phần móng và tầng hầm khách sạn. Sau đó, sẽ đình chỉ thi công để giải quyết các vướng mắc với 12 gia đình và 1 cơ quan kia. Sau khi giải quyết xong các vướng mắc với các gia đình và người dân thì mới tiếp tục được thi công.

“Việc tiếp tục cho thi công nhằm mục đích cho phần móng, đế chắc chắn. Bởi nếu không chắc ở phần móng thì nguy cơ sụt lún vẫn xảy ra, gây nguy hiểm cho các hộ dân bên cạnh”, ông Trung nói.

Hà Phong

Nên xem

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

(LĐTĐ) Chiều 29/3, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI xem xét, quyết nghị nội dung về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.

Tin khác

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

(LĐTĐ) Chiều 29/3, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI xem xét, quyết nghị nội dung về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy tới 503 điểm cầu với hơn 11.000 đại biểu tham dự.
Xem thêm
Phiên bản di động