Chống dịch Covid-19, các cấp Công đoàn Thủ đô chung tay bằng nhiều hình thức thiết thực

(LĐTĐ) Tính đến thời điểm này, các cấp Công đoàn Thủ đô đã hỗ trợ 1.186.721 khẩu trang, 82.997 chai dung dịch rửa tay, sát khuẩn; hỗ trợ nhiều quần áo phòng hộ, máy đo thân nhiệt, trang thiết bị y tế, mũ ngăn chống giọt bắn; khăn ướt, xà phòng, phích nước, nước uồng, nước súc miệng; lương thực, thực phẩm... và ủng hộ tiền mặt...chung tay, góp sức đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.
cac cap cong doan thu do ho tro tren 1 trieu khau trang phong chong dich covid 19 Rà soát tình hình lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
cac cap cong doan thu do ho tro tren 1 trieu khau trang phong chong dich covid 19 Tích cực tham gia chống dịch và hỗ trợ người lao động
cac cap cong doan thu do ho tro tren 1 trieu khau trang phong chong dich covid 19 Hỗ trợ gần 7 tỷ đồng tiền mặt góp phần phòng chống dịch Covid- 19

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố cho biết, qua báo cáo của các Công đoàn cấp trên cơ sở, đến thời điểm hiện nay, trong đội ngũ công nhân viên chức lao động Thủ đô có trên 9000 trường hợp nghi nhiễm và nhiễm dịch Covid- 19, trong đó có 03 trường hợp F0, 1.018 trường hợp F1, 2.622 trường hợp F2 và 5.046 trường hợp F3, F4.

Để chung tay, góp sức đẩy lùi dịch bệnh Covid- 19, các cấp Công đoàn Thủ đô đã có nhiều hình thức tuyên truyền như treo 56 áp phích, phát 20.300 tờ rơi, tài liệu photo, sử dụng mạng di động…nhằm truyền tải một cách chính xác, kịp thời, đơn giản, dễ hiểu các nội dung có liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tới người lao động.

Đặc biệt, các cấp Công đoàn Thành phố đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ 1.186.721 khẩu trang, 82.997 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn; hỗ trợ quần áo phòng hộ kháng khuẩn phòng dịch bệnh, máy đo thân nhiệt, trang thiết bị y tế, mũ ngăn chống giọt bắn; khăn ướt, xà phòng, phích nước, nước uống, nước súc miệng; lương thực, thực phẩm... cũng như ủng hộ 11.311.766.000 đồng tiền mặt để góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong công nhân viên chức lao động và cộng đồng.

cac cap cong doan thu do ho tro tren 1 trieu khau trang phong chong dich covid 19
LĐLĐ huyện Ứng Hòa trao hỗ trợ tiền mặt, lương thực, nhu yếu phẩm cho người lao động khó khăn. Ảnh minh họa.

Trước đó, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, nhiều giải pháp đồng bộ đã LĐLĐ Thành phố đưa ra như: triển khai nhanh chóng văn bản chỉ đạo về thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch Covid – 19 tới các cấp công đoàn; thành lập các tổ công tác đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự và phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

LĐLĐ Thành phó cũng đã ban hành kế hoạch về tổ chức chăm lo cho đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid – 19, hỗ trợ đoàn viên công đoàn thuộc các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, cơ sở giáo dục ngoài công lập có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo đồng thời triển khai thực hiện văn bản của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19.

Xây dựng kịch bản tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 và ứng phó ảnh hưởng dịch bệnh đến quan hệ lao động trên địa bàn Thành phố Hà Nội; ban hành thông báo thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Chính phủ, Công văn 296/TLĐ ngày 31/3/2020 của Tổng Liên đoàn và Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội…

Gần đây nhất, LĐLĐ Thành phố đã triển khai thực hiện Văn bản số 318/TLĐ ngày 08/4/2020 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc cung cấp số liệu tình hình doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 để có cơ sở tiếp tục đề xuất các chính sách hỗ trợ, giải quyết vướng mắc, khó khăn, bảo đảm quyền lợi của người lao động đồng thời, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội tham mưu đề xuất UBND Thành phố hỗ trợ công nhân viên chức lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, hỗ trợ đoàn viên công đoàn thuộc các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, cơ sở giáo dục ngoài công lập có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và mắc bệnh hiểm nghèo…

Ngoài ra, LĐLĐ Thành phố cũng đã triển khai tới các cấp Công đoàn Thành phố về đề xuất khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid- 19 và chăm lo cho công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn để tổng hợp, báo cáo trình Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ban Thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội biểu dương khen thưởng, động viên kịp thời.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.

Tin khác

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2023, quận Thanh Xuân đã thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động đối với 55 lượt doanh nghiệp, hộ gia đình có công trình xây dựng trên địa bàn quận, tiến hành xử phạt 12 cơ sở với tổng số tiền trên 215 triệu đồng.
Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Thanh Xuân có 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo” đại diện cho trên 18 nghìn đoàn viên của 268 Công đoàn cơ sở được tôn vinh, biểu dương cấp quận và 3 công nhân giỏi được Thành phố tuyên dương.
Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Chương Mỹ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành liên quan nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ cho thân nhân gia đình người bị nạn trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 7 công nhân tử vong.
Xem thêm
Phiên bản di động