Chông chênh đời sống hôn nhân

Xa con, tuy không phải thời chiến nhưng vợ vẫn phải xa chồng đằng đẵng là tình cảnh của không ít nữ CNLĐ đang làm việc trong hơn 260 KCN-KCX trên cả nước. Và theo số liệu của Tổng LĐLĐVN, hiện nay lượng LĐ tại các KCN-KCX trên địa bàn cả nước là trên 2 triệu người với tỉ lệ nữ chiếm tới 60-70%. Tình cảnh trên khiến cho cuộc sống hôn nhân của nữ CNLĐ vốn đã vất vả, lại chịu thêm nhiều áp lực về mặt tinh thần.
Hơn 500.000 nữ công nhân được chăm sóc sức khỏe sinh sản
Làm tất cả để đáp ứng nhu cầu đọc của công nhân, lao động
Nghèo vật chất, đói tinh thần
Chông chênh đời sống hôn nhân
Những đứa trẻ này được coi là may mắn vì vẫn được ở gần mẹ, trong các khu nhà trọ - cho dù môi trường sinh hoạt còn rất thiếu thốn. Ảnh: V.N

Vợ chồng xa cách

Nguyễn Thị N - CN KCN Bắc Thăng Long, đã có 2 con (5 tuổi và gần 2 tuổi) - tâm sự: “Mặc dù lấy nhau đã 6-7 năm, nhưng thời gian vợ chồng em ở gần nhau có lẽ chỉ được vài tháng vì chồng em công tác ở tỉnh khác, tháng chỉ về đôi lần. Khi em sinh con thì dịp cuối tuần anh ấy mới về. Do ở trọ nên cuộc sống thiếu thốn, tạm bợ và cũng như nhiều cặp vợ chồng CNLĐ khác, chúng em đành phải gửi con về quê với ông bà nội để có sự trợ giúp. Nhiều khi em suy nghĩ mình là người đã lập gia đình, nhưng “vợ một nơi - chồng một nẻo” như thế có thể gọi là cuộc sống gia đình được không?”.

Cũng ở KCN Bắc Thăng Long, tình cảnh của Bùi Thị T còn “thảm” hơn. Sau khi gửi con về quê với ông bà, T xin vào ở trong ký túc xá của Cty để tiết kiệm một khoản chi thuê nhà trọ. “Thế nhưng mỗi khi chồng tôi về, chúng tôi lại phải ra thuê nhà trọ ở tạm vì theo nội quy của KTX là không đưa “người lạ” vào phòng. Bất tiện đã đành, nhưng tôi luôn có cảm giác mình “đang quan hệ bất chính” - T ấm ức chia sẻ. Còn hoàn cảnh của Bùi Thị M ở KCN Nam Sách (Hải Dương) cũng không kém phần “éo le”: Quê Thanh Hóa, nhưng vì muốn thay đổi môi trường và tìm kiếm cơ hội hưởng mức lương cao hơn, M vào tận Bình Dương để làm việc. Tại đó, cô quen và yêu anh K là người cùng quê. Họ cưới nhau, có con, M lại ẵm con về quê gửi cha mẹ. Nhưng vì muốn gần con nên M xin làm việc ở ngoài Bắc này. Thế là: Vợ Bắc - chồng Nam, 3-4 tháng mới gặp nhau! “Nói thật với chị, xa nhau như thế này, chúng em lại còn trẻ, chưa biết rồi tình cảm sẽ đi đến đâu…” - M thẳng thắn trao đổi.

Hệ lụy

Tình trạng hôn nhân như của N, của T và của M không phải là hiếm đối với những LĐ nữ di cư - hiện chiếm tới 60-70% trong tổng số hơn 2 triệu CNLĐ đang làm việc trong các KCN-KCX trong cả nước. Cuộc sống hôn nhân “không gia đình” khiến cho các chị, ngoài việc phải chịu áp lực về công việc của đời thợ, lại phải chịu thêm những ảnh hưởng rất lớn đến đời sống tinh thần cũng như sức khỏe. Bùi Thị T cho biết thêm: “Vì thỉnh thoảng chồng mới về nên nhiều khi tôi cũng chả giữ gìn. Việc mang thai ngoài ý muốn một đôi lần đã xảy ra. Những lúc đó, lại chỉ mình tôi gánh chịu hậu quả: Lặng lẽ đi phá thai ở ngoài, lặng lẽ đi làm ngay buổi chiều hôm đó. Chả phải mình tôi, mà nhiều chị em khác cũng chung cảnh ngộ. Bất chấp rủi ro, chúng tôi buộc phải chọn cơ sở tư nhân để “giải quyết” sự vỡ kế hoạch của mình với lý do, nếu làm ở cơ sở nhà nước thì rất mất thời gian. Bên cạnh đó, cũng có người vì lý do này, lý do khác do để cho thai nhi phát triển quá to, không một cơ sở y tế nhà nước nào được phép làm”.

Đó là những hệ lụy trực tiếp đến bản thân chị em CNLĐ, nhưng còn hệ lụy khác đáng lo ngại hơn rất nhiều, đó là đời sống tinh thần của cả thế hệ con cái của họ. Ngay từ thời ấu thơ, các cháu đã phải sống trong hoàn cảnh xa bố, xa mẹ. Cho dù có ông, bà, cô, dì, chú, bác chăm sóc hộ con đi chăng nữa, nhưng rõ ràng không tình cảm nào có thể thay thế được tình cảm của cha, mẹ. Suy nghĩ của Bùi Thị M có lẽ cũng là suy nghĩ chung của những nữ CNLĐ di cư, không có điều kiện trực tiếp chăm sóc con của mình: “Con em còn quá nhỏ, thời gian ở với bố chưa đáng là bao. Với tình cảnh hiện nay, có lẽ hằng năm trời bố, con mới có dịp gặp nhau. Liệu lúc đó nó có nhận ra bố? Liệu sau này tình cảm bố - con sẽ ra sao, khi bố cứ quanh năm, ngày tháng ở xa con? Rồi chuyện học hành, tương lai của con nữa… Em ý thức được rất rõ những điều này. Nhưng hiện giờ thì chưa có giải pháp nào khác, đành tạm chấp nhận vậy thôi…”.

Để phần nào giải quyết khó khăn cho LĐ nữ, đặc biệt là những LĐ đã có gia đình, mới đây Chính phủ ban hành Nghị định 85/2015 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật LĐ về chính sách đối với LĐ nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng cho biết, để chính sách đi vào cuộc sống, Tổng LĐLĐVN giao cho Ban Nữ công nghiên cứu đề tài “Các giải pháp nâng cao chất lượng đời sống hôn nhân, gia đình của CN trong KCN hiện nay”. Được biết, công tác khảo sát đang được tiến hành và dự kiến đề tài sẽ được hoàn thành, báo cáo vào tháng 6.2016.
laodong.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.

Tin khác

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại trụ sở Báo Kinh tế Đô thị đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề Giảm nguy cơ “lọt lưới an sinh”. Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” do Báo Kinh tế & Đô thị cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp triển khai.
Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Xem thêm
Phiên bản di động