Cho vay nặng lãi, đòi nợ kiểu “xã hội đen”

Sinh năm 1990 nhưng Đỗ Trọng Huy (trú tại xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) rất có “năng khiếu” trong việc tổ chức làm tín dụng đen. Để việc cho vay và đòi nợ được thuận lợi, Huy còn “tuyển dụng” thêm đám “ong thợ” sẵn sàng xuống tay tàn độc với bất cứ con nợ nào dám chây ì…

Anh H.Đ.N (24 tuổi, Thanh Xuân) do cần tiền giải quyết việc gia đình nên thông qua các mối quan hệ xã hội đã tìm gặp Huy vay số tiền 6 triệu đồng với mức lãi suất “cắt cổ” là 5 nghìn đồng/1 triệu/ngày. Tại cuộc “giao dịch” này anh N. đã xin Huy cho thời hạn là 50 ngày sẽ hoàn trả cả gốc lẫn lãi.  Hết thời hạn 50 ngày anh N. chưa có tiền trả và xin Huy lùi lại vài tuần nhưng không được. Cho rằng N. làm như vậy là không tôn trọng và vi phạm “luật rừng” nên Huy đã chỉ đạo 2 “thiên lôi” là  Đỗ Minh Đức (31 tuổi; trú tại phường Hợp Minh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái, đã có 1 tiền án về tội cướp tài sản) và Nguyễn Đức Vương (26 tuổi, trú tại xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) tiến hành đòi nợ.

Nhận được chỉ đạo của Huy, Đức và Vương nhiều lần đến nhà chửi bới, đe dọa, ném chất bẩn trộn với dầu nhớt vào nhà anh N. để gây áp lực. Vì quá khó khăn không thể xoay đâu ra số tiền để trả, anh N. đành khất lần… Trong một lần đến đòi nợ thấy anh N. không có nhà, Đức và Vương đã xông vào chửi bới rồi đập phá tài sản. Thấy bố của anh N. mở cửa kêu cứu, một đối tượng đi cùng nhóm của Đức đã cầm dao đâm nhưng bố anh N. nhanh chân chạy thoát.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Đội Điều tra hình sự Công an quận Thanh Xuân đã phối hợp cùng Công an phường Nhân Chính tập trung xác minh nhân thân các đối tượng làm rõ vụ việc, đồng thời động viên anh N. khai báo. Đến tối ngày 15/1/2015, nhận được tin báo các đối tượng trên hẹn gặp anh N. tại một quán cà phê thuộc địa bàn phường Nhân Chính, lực lượng chức năng đã tổ chức mai phục. Khi gặp nhóm đối tượng của Huy, anh N. nói rằng hiện tại anh mới đi vay được 2 triệu đồng nhưng xin được trả trước 1 triệu đồng, số còn lại anh hứa hoàn trả trong thời gian sớm nhất. Vừa nghe vậy, Huy đã chỉ đạo “ong thợ” lao vào đánh đập anh N. và lấy luôn số tiền 2 triệu đồng anh mang theo. Đúng lúc đó, đội điều tra hình sự Công an quận Thanh Xuân xuất hiện, bắt quả tang các đối tượng cùng tang vật và đưa về trụ sở để đấu tranh. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Tại CQĐT, Đỗ Trọng Huy khai nhận, hoạt động tín dụng đen đem lại lợi nhuận cao nên qua quan hệ xã hội, Huy đã thiết lập một đường dây cho vay lãi. Trước khi cho ai vay tiền, Huy đều chỉ đạo đàn em tìm hiểu rõ gia cảnh, các mối quan hệ xã hội rồi mới quyết định cho vay số tiền bao nhiêu. Với những con nợ có dấu hiệu chây ỳ, Huy và đám tay chân đều áp dụng cách thức đổ chất thải vào nhà, đập phá tài sản, đánh đập, khủng bố tinh thần nên các con nợ đều trả đúng hẹn và không dám khai báo với công an. Với cách thức đó, đường dây tín dụng đen của Huy đã tồn tại khá lâu, gây nhức nhối trên địa bàn. Bên cạnh đó, ngoài việc trả công  cho mỗi phi vụ, Huy còn trả cho đám “thiên lôi” lương tháng khoảng 7 triệu đồng để làm nhiệm vụ giao tiền và đòi tiền cho mình.

Ngày 28/1/2015, trao đổi với PV báo Lao động Thủ đô, một điều tra viên Công an quận Thanh Xuân cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam 3 đối tượng, đồng thời đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Minh Hiếu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"...
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, của một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại huyện Diễn Châu.
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

(LĐTĐ) Vụ việc được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024...
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường, đặc biệt là đối với mặt hàng kinh doanh là vàng bạc, đá quý… Thời gian qua, lực lượng Quản lý thị trường phí Nam liên tục kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm đối với nhiều cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động