Truy bắt đối tượng dùng súng cướp tiền tại ngân hàng:

Chiến công xuất sắc của Công an thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: Chiến công của Công an thành phố Hà Nội làm nức lòng nhân dân Thủ đô; đã nêu bật được vai trò và bản lĩnh của lực lượng Công an trên mặt trận đảm bảo sự bình yên cho  nhân dân, xã hội.  
chien cong xuat sac cua cong an thanh pho ha noi Tận tâm vì sự bình yên của Thủ đô
chien cong xuat sac cua cong an thanh pho ha noi Phát hiện 3 thanh niên mang theo 1 khẩu súng cùng 11 viên đạn lúc rạng sáng
chien cong xuat sac cua cong an thanh pho ha noi Công an thành phố Hà Nội tìm 7 nạn nhân bị cướp giật đồ trên phố

Nhằm động viên các lực lượng tham gia điều tra khám phá vụ án “Cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, che giấu tội phạm”, xảy ra ngày 20/4 tại ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Sóc Sơn, Hà Nội, Ủy viên trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Trung tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an đã trao thưởng, biểu dương các đơn vị lập chiến công xuất sắc.

chien cong xuat sac cua cong an thanh pho ha noi

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao thưởng cho các lực lượng tham gia khám phá án. (CAHN)

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá: “Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đúng thời điểm cả nước và Thủ đô phòng, chống Covid-19, gây hoang mang quần chúng nhân dân và chi nhánh các ngân hàng. Qua sự phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Công an 4 địa phương, Công an thành phố Hà Nội đã nêu bật vai trò và bản lĩnh. Chiến công của Công an thành phố Hà Nội làm nức lòng nhân dân Thủ đô. Lãnh đạo thành phố luôn ghi nhận, biểu dương Công an thành phố qua nhiều chiến công đã đạt được được trong suốt thời gian qua”.

Chủ tịch UBND thành phố cũng bày tỏ cảm ơn sự quan tâm Bộ Công an đối với Công an thành phố Hà Nội trong công tác chỉ đạo giữ vững an ninh chính trị, an ninh quốc phòng địa bàn Thủ đô.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã trao tặng quyết định khen thưởng cho các đơn vị tham gia khám phá thành công 3 chuyên án trong tháng 4 này, là vụ cướp tại chi nhánh ngân hàng ở huyện Sóc Sơn; vụ buôn bán, làm giả thiết bị y tế tại quận Đống Đa; và vụ bắt giữ đối tượng phạm tội về ma tuý tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thu 1 khẩu súng.

Trung tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt lãnh đạo Bộ đã biểu dương nỗ lực, chiến công, những thành tích xuất sắc của Công an Hà Nội trong điều tra, khám phá nhanh các vụ án, được lãnh đạo các cấp và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Trung tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, thời gian vừa qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16 về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid – 19; trong thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh, Bộ Công an nhận định tình hình tội phạm có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là một số loại tội phạm như: cướp, cướp giật tài sản, lừa đảo, trộm cắp tài sản, tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, đầu cơ, tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”...

chien cong xuat sac cua cong an thanh pho ha noi
Trung tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an trao thưởng cho các tập thể cá nhân tham gia phá án. (CAHN)

“Có thể thấy, Công an Thành phố Hà Nội là một trong những địa phương đã chủ động tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Công an trong công tác phòng, chống tội phạm. Các đồng chí đã chủ động đề xuất Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố triển khai đợt cao điểm phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô”, Trung tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Trung tướng Lương Tam Quang chỉ rõ, trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, khó lường. Tình hình tội phạm và vị phạm pháp luật sẽ diễn biến phức tạp trên nhiều lĩnh vực hình sự, kinh tế, ma tuý, môi trường, công nghệ cao... Chính vì vậy, nhiệm vụ công tác Công an đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an trong bất cứ tình huống nào cũng phải đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong thời gian tới, Trung tướng Lương Tam Quang đề nghị lực lượng Công an và Công an thành phố Hà Nội tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Kế hoạch triển khai đợt cao điểm để phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố thay mặt lực lượng Công an Thủ đô bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo Bộ Công an và Thành phố Hà Nội.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng báo cáo, để chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật nổi lên, có dấu hiệu gia tăng trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, góp phần bảo đảm tốt trật tự, an toàn xã hội; Thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND Thành phố, ngày 15/4/2020 Công an thành phố Hà Nội đã triển khai thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố (từ 15/4/2020 - 14/6/2020).

Trong thời gian thực hiện đợt cao điểm, các đơn vị, lực lượng thuộc Công an thành phố đã chủ động, quyết tâm triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra và đã phát hiện, điều tra, khám phá được nhiều vụ án gây được tiếng vang, được các cấp lãnh đạo biểu dương, khen thưởng, quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ.

“Những kết quả đã đạt được trong đợt cao điểm, bên cạnh những nỗ lực, cố gắng, khắc phục mọi khó khăn của các đơn vị thuộc Công an thành phố, còn có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo Thành ủy và UBND thành phố cũng như sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của Công an các tỉnh, thành phố”, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng nêu rõ; đồng thời khẳng định kết quả điều tra vụ “Cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng và che giấu tội phạm xảy ra ngày 20/4/2020 tại ngân hàng Techcombank chi nhánh Sóc Sơn” thể hiện quyết tâm trấn áp tội phạm và các vi phạm pháp luật của lãnh đạo công an các tỉnh, thành phố và của các ngân hàng đóng trên địa bàn Hà Nội, theo đúng tinh thần và nội dung của Quy chế phối hợp đã được ký kết ngày 11/12/2019 giữa Công an thành phố Hà Nội với Công an các tỉnh, thành phố, và giữa Công an thành phố với Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Hà Nội trong công tác phối hợp phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

H.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Nhằm giúp cán bộ, đoàn viên Công đoàn và người lao động hiểu rõ hơn về chế độ tiền lương và các chính sách liên quan, sáng nay (16/4), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách năm 2024 với chuyên đề: “Những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội”.
TRỰC TUYẾN Chuyên đề “Những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội”

TRỰC TUYẾN Chuyên đề “Những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội”

(LĐTĐ) Sáng nay (16/4), tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Hoàn Kiếm, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề: “Những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội”.
Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

(LĐTĐ) Để chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, kiểm soát sự gia tăng số ca mắc mới và không để xảy ra trường hợp tử vong, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng chống căn bệnh này trên địa bàn huyện Ba Vì và huyện Đông Anh.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Nghỉ lễ 10/3: Kỳ điều hành xăng dầu được đẩy lên sớm một ngày

Nghỉ lễ 10/3: Kỳ điều hành xăng dầu được đẩy lên sớm một ngày

(LĐTĐ) Theo quy định hiện hành, thứ Năm - ngày 18/4/2024, tức ngày 10/3 Âm lịch là ngày nghỉ lễ (Giỗ tổ Hùng Vương). Do vậy, việc điều hành giá xăng dầu liền kề sau kỳ điều hành ngày 11/4/2024 sẽ được thực hiện vào thứ Tư - ngày 17/4/2024.
Thời tiết Hà Nội ngày 16/4: Có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất 32 độ

Thời tiết Hà Nội ngày 16/4: Có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất 32 độ

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 16/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội: 3 trường hợp được cộng điểm ưu tiên

Tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội: 3 trường hợp được cộng điểm ưu tiên

(LĐTĐ) Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, có 3 trường hợp được cộng điểm ưu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Tương ứng với mỗi trường hợp là mức cộng điểm ưu tiên khác nhau.

Tin khác

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

(LĐTĐ) Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai vùng bãi sông Hồng, huyện Mê Linh kiến nghị Thành phố xây dựng và ban hành đề án thăm dò mỏ khoáng sản toàn bộ vùng đất bãi để định hướng quy hoạch phù hợp với phát triển du lịch; xây dựng quy chế phối hợp mới trong quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương; đầu tư hạ tầng thiết yếu để thu hút đầu tư như tuyến mặt đê và đường gom 2 bên chân đê sông Hồng.
Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại báo cáo, đưa ra được bức tranh tổng thể trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, đưa ra số liệu chi tiết, đặc biệt là công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn Thành phố.
Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 10/4, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật Thành phố lần thứ II, năm 2024 - 2025 do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn (Trưởng ban Tổ chức Hội thi) chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định

Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo các sở, ngành đẩy mạnh thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng, bảo đảm đúng quy định, tạo động lực thúc đẩy hiệu quả công tác và phục vụ người dân, cũng như phòng ngừa, hạn chế tiêu cực; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sở, ngành nào làm chậm phải xem xét trách nhiệm người đứng đầu.
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

(LĐTĐ) Ngày 5/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Dự án xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục); dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội (Tuyến số 3) đoạn Nhổn - Ga Hà Nội trên địa bàn quận Ba Đình, Đống Đa.
Phải đảm bảo đủ điện cho doanh nghiệp Hà Nội sản xuất, kinh doanh

Phải đảm bảo đủ điện cho doanh nghiệp Hà Nội sản xuất, kinh doanh

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh Hà Nội không thể để thiếu điện được. Năm vừa qua nhiều doanh nghiệp vì bị cắt điện mà ảnh hưởng lớn đến hoạt động. Do vậy, năm nay EVN Hà Nội phải điều hành để đủ điện cho sản xuất kinh doanh.
Không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của nhân dân

Không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của nhân dân

(LĐTĐ) Sáng 5/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì hội nghị giao ban quý I năm 2024 của Ban chỉ đạo Chương trình 08-CTr/TU về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025.
Xem thêm
Phiên bản di động