Chắp cánh cho những tài năng

(LĐTĐ) Sáng 28/10/2018, tại Khu dân cư 7, Phường Trung Liệt, Chi hội Khuyến học Khu dân cư đã tổ chức “Lễ trao thưởng khuyến tài Quỹ Bầu Ơi” cho các em học sinh học giỏi, tài năng của Khu dân cư. Đến dự có bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh, Phó chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học quận Đống Đa; bà Trương Tuyết Nhung, Trưởng Ban vận động Quỹ Bầu Ơi; cùng các lãnh đạo Phường Trung liệt và Khu dân cư 7.
chap canh cho nhung tai nang Tôn vinh tài năng, sức sáng tạo của phụ nữ Mê Linh
chap canh cho nhung tai nang Chính thức lộ diện Top 5 thí sinh tài năng nhất bước vào Chung kết Giọng hát Việt 2018

Phát biểu khai mạc, ông Ngô Sĩ Liên, chi hội trưởng Chi hội Khuyến học Khu dân cư 7 Phường Trung Liệt, cho biết: Vào năm 2014, trong dịp Quỹ Bầu Ơi trao thưởng khuyến học ở Phường Trung Liệt, bà Trương Tuyết Nhung, Trưởng Ban vận động Quỹ, đề xuất Khu dân cư 7 có truyền thống hiếu học, các phụ huynh rất quan tâm đến việc học tập của con em, có nhiều cháu thực sự tài năng, học giỏi, rất đáng được khen thưởng.

chap canh cho nhung tai nang

chap canh cho nhung tai nang

Bà Trương Tuyết Nhung, Trưởng Ban vận động Quỹ Bầu Ơi trao thưởng cho các cháu

Vậy là từ đó, Chi hội Khuyến học Khu dân cư 7 đã xây dựng nội dung, quy chế trao thưởng khuyến tài Quỹ Bầu Ơi; được bà Trương Tuyết Nhung nhiệt tình ủng hộ. Từ đó đến nay, hằng năm Quỹ Bầu Ơi đều dành những phần thưởng cho các cháu học giỏi, tài năng của Khu dân cư.

Đợt trao thưởng năm nay gồm 18 cháu từ lớp 1 đến lớp 12, do các tổ Khuyến học phát hiện lập hồ sơ, Chi hội Khuyến học sơ duyệt đảm bảo đúng tiêu chuẩn có bảng điểm và nhận xét của nhà trường; Hội đồng xét duyệt của Khu dân cư xét duyệt, lập hồ sơ gửi Ban vận động Quỹ Bầu Ơi trao thưởng. Việc trao thưởng khuyến tài từ Quỹ Bầu Ơi đã thực sự là nguồn động viên, khích lệ các cháu học sinh ngoan hơn, học giỏi hơn.

chap canh cho nhung tai nang

Thay mặt các học sinh được nhận thưởng, em Bùi Hà Linh phát biểu: Hôm nay được có mặt trong buổi gặp mặt ấm áp đầy tình nghĩa và hết sức sâu sắc này, con nhận được phần thưởng lần thứ 4 liên tiếp của Quỹ Bầu Ơi, con rât cảm động và hạnh phúc. Con tự nhủ phải cố gắng học tập tốt, rèn luyện tốt để trở thành người con ngoan, người trò giỏi hăng say học tập để xứng đáng với niềm tin của Chi hội khuyến học và phần thưởng của Quỹ, con tin tưởng không chỉ có con, mà hẳn tất cả các học sinh được nhận thưởng hôm nay đều mang trong mình một ý chí, sự phấn chấn trong học tập mà phần thưởng của Quỹ chính là động lực lớn nhất.

Con mong muốn, hy vọng Quỹ Bầu Ơi sẽ phát triển ngày càng mạnh mẽ, là người bạn đồng hành cho khuyến học khuyến tài giúp chúng con thực hiện những ước mơ tốt đẹp của mình. Từ Quỹ này sẽ có những học sinh được chắp cánh để phấn đấu trong cả học tập lẫn cuộc sống.

Tiêu biểu như cháu Lưu Thu Huyền, học sinh lớp 7, luôn tu dưỡng đạo đức, học giỏi xuất sắc, 5 năm liên tục cháu được khen thưởng từ Quỹ Bầu Ơi; cháu Bùi Hà Linh, học sinh lớp 10, học sinh giỏi xuất sắc toàn diện, đỗ thủ khoa lớp 10 các trường công lập và trúng tuyển 5 trường chuyên năm học 2017-2018; cháu Tạ Minh Hiền, học sinh lớp 7 là học sinh giỏi toàn diện, điểm các môn học thấp nhất là 9… Có thể nói, việc trao thưởng quyến tài Quỹ Bầu Ơi đã thúc đẩy phong trào học sinh vươn lên học giỏi, chăm ngoan của khu dân cư 7, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho xã hội.

Tại buổi lễ trao thưởng, bà Trương Tuyết Nhung, Trưởng Ban vận động Quỹ Bầu Ơi vui mừng cho biết: “Tôi rất mừng khi được chứng kiến các cháu học giỏi, trưởng thành, kế thừa truyền thống hiếu học của cha anh. Khi còn đi học, tôi cũng bồi hồi xúc động mỗi khi được nhận thưởng và coi đó là động lực lớn để phấn đấu học giỏi hơn. Bây giờ các cháu cũng vậy, tôi nghĩ rằng phần thưởng này tuy không lớn, nhưng cũng sẽ là nguồn động viên lớn để các cháu cố gắng hơn, phấn đấu học giỏi hơn, trở thành những nhân tài giúp ích cho xã hội. Từ kết quả trao thưởng trong những năm qua, tôi và các thành viên trong năm vận động Quỹ Bầu Ơi sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cháu, tạo thêm nhiều động lực hơn nữa cho các cháu phấn đấu trở thành những con ngoan trò giỏi…”.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh, Phó chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học quận Đống Đa, người luôn đồng hành, gắn bó với phong trào khuyến học của cụm dân cư 7 khẳng định, phong trào khuyến học của khu dân cư đã đạt được nhiều thành tích đặc biệt trong việc khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Là điểm sáng của phường, của quận và của cả thành phố. Bà chúc mừng các em học sinh được nhận phần thưởng từ Quỹ Bầu Ơi, và mong muốn rằng, các em sẽ nối tiếp được truyền thống hiếu học của ông cha tại khu dân cư. Bà cũng ghi nhận ý nghĩa quan trọng của việc xây dựng Quỹ Bầu Ơi, ghi nhận những đóng góp của bà Trương Tuyết Nhung, Trưởng Ban vận động Quỹ trong việc khuyến học, khuyến tài nói chung và của khu dân cư 7 nói riêng.

Lĩnh hội các ý kiến tại buổi lễ, ông Lưu Quang Quán, Bí thư Chi bộ Khu dân cư 7 cho biết: Đây là năm thứ 5 khu dân cư tổ chức trao thưởng khuyến tài cho các cháu học sinh giỏi từ Quỹ Bầu Ơi. Để làm được việc làm ý nghĩa này là nhờ có sự góp sức của các nhà tài trợ. Đặc biệt là bà Trương Tuyết Nhung, anh hùng lao động Hà Đình Minh đã nhiều năm gắn bó đồng hành ủng hộ vật chất và tinh thần cho phong trào khuyến học của khu dân cư. Chi hội khuyến học khu đang chuẩn bị tổng kết 2 năm thực hiện đề án Xã hội học tập, từ đó sẽ rút ra những việc đã làm được và những việc cần phải tiếp tục làm tốt hơn. Để thực hiện được điều đó rất cần sự chỉ đạo, tạo điều kiện và hỗ trợ của các cấp lãnh đạo, các nhà tài trợ. Hy vọng, trong thời gian tới, các cháu học sinh của khu dân cư sẽ tiếp tục nhận được những tình cảm của các tổ chức cá nhân để phấn đấu trở thành những nhân tài cho đất nước.

Nguyễn Mẫn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

(LĐTĐ) Chiều 13/4, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa giúp một nam du khách nước ngoài bị lạc, không nhớ khách sạn đang lưu trú. Nam du khách này tỏ cảm kích khi được Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống nói riêng tận tình giúp đỡ.
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

(LĐTĐ) Nằm nép mình ngay dưới chân cầu Thăng Long, ven đê sông Hồng, đình làng Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 năm tuổi là nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện trọng đại nơi mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra đây còn là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có giá trị nhiều mặt trong kho tàng di sản văn hoá nước nhà.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Tây Hồ là một trong những trung tâm văn hóa của Thủ đô Hà Nội, dù nhịp độ đô thị hóa mạnh mẽ nhưng tại đây vẫn còn in đậm các dấu ấn của kinh thành Thăng Long xưa. Lấy trục trung tâm là Hồ Tây thì Tây Hồ là nơi lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa với hàng loạt di tích lịch sử nổi tiếng, lễ hội đặc sắc và làng nghề truyền thống. Từ những lợi thế này, việc khơi thông nguồn lực về văn hóa, coi văn hóa là động lực phát triển là định hướng nền tảng đúng đắn để “đánh thức” các tiềm năng, giá trị của mảnh đất văn hiến.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

(LĐTĐ) Phấn khởi trước sự đổi mới toàn diện về cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần, nhân dân huyện Hoài Đức quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động