Công đoàn Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam:

Chăm lo tốt lợi ích cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Được mua xe máy giảm giá,  trả góp không lãi suất, được nghỉ ngơi, thư giãn sau giờ làm việc tại căng tin sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh; được giải trí, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, truy cập internets miễn phí tại điểm sinh hoạt văn hóa công nhân… là một số trong số rất nhiều lợi ích mà đoàn viên công đoàn, người lao động Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam được hưởng nhờ sự chăm lo của tổ chức công đoàn.
cham lo tot loi ich cho doan vien nguoi lao dong LĐLĐ huyện Chương Mỹ: Tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn
cham lo tot loi ich cho doan vien nguoi lao dong Nỗ lực vì quyền lợi của người lao động
cham lo tot loi ich cho doan vien nguoi lao dong Mang những lợi ích thiết thực đến với người lao động

Nhà ở cách xa Công ty 7km, thường ngày, chị Nguyễn Thị Hoa (Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam) vẫn đạp xe đạp đi làm. “Có xe máy đi làm đỡ vất vả, tiết kiệm thời gian hơn ngoài ra cũng thuận tiện hơn trong nhiều sinh hoạt khác của gia đình nhưng lương công nhân không cao, con tôi còn nhỏ, chi phí sinh hoạt còn nhiều nên dù muốn mà mãi vẫn chưa tích cóp được tiền mua xe máy”- chị Hoa chia sẻ.

cham lo tot loi ich cho doan vien nguoi lao dong
Công nhân đọc tin tức qua mạng internet trong giờ giải lao tại điểm sinh hoạt văn hóa công nhân của Công ty.

Theo chị Hoa, trong Công ty cũng có nhiều công nhân chung hoàn cảnh và mong muốn giống chị. Như hiểu được ước muốn của người lao động, năm 2018, hưởng ứng phong trào “Mỗi CĐCS một lợi ích đoàn viên”, BCH Công đoàn Công ty đã đề xuất với Ban lãnh đạo Công ty hỗ trợ chính sách giảm giá cho CNLĐ khi mua xe máy của Công ty Honda Việt Nam với mức giảm 3% dựa trên giá xe niêm yết và được trả góp không lãi suất 50% giá trị xe trong thời hạn tối đa 30 tháng.

Đây không phải là lợi ích duy nhất mà Công đoàn Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam triển khai vì đoàn viên, người lao động. Ông Ngô Ngọc Vinh, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết, xác định được vai trò của mình, Ban chấp hành (BCH) Công đoàn Công ty luôn chú trọng và đã tập trung triển khai nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, nâng cao lợi ích cho đoàn viên công đoàn.

Điển hình, để phục vụ CNLĐ trong những giờ giải lao hoặc sau một ca làm việc căng thẳng, từ nhiều năm nay, Công đoàn Công ty đã duy trì hoạt động căng- tin công đoàn với không gian xanh- sạch- hiện đại như: Xây dựng phòng lạnh 60m2, cải tạo tầng 2 nhà xe thành khu giải khát khang trang, trang bị máy sưởi vào mùa đông, quạt hơi nước vào mùa hè, thay thế toàn bộ bàn ghế nhựa bằng bàn ghế gỗ, lắp đặt hệ thống âm thanh v.v…

Tất cả các đồ ăn, đồ uống tại căng - tin đều được kiểm soát chặt chẽ về mặt vệ sinh thực phẩm; đa số mặt hàng được bán giảm giá từ 10-30% so với bên ngoài. Đặc biệt, để nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca, đảm bảo sức khỏe cho đoàn viên, người lao động, Công đoàn Công ty đã thương lượng, đề xuất với Ban lãnh đạo Công ty sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể, trong đó có nội dung tăng tiền ăn ca từ 20.000 VNĐ lên 25.000 đồng cho toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động.

Không chỉ vậy, Công đoàn Công ty còn phối hợp với Ủy ban chất lượng bữa ăn Công ty tích cực giám sát, quản lý chất lượng thực phẩm đầu vào, giám sát việc lưu mẫu hàng ngày, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhờ đó, kể từ khi thành lập đến nay, tại Công ty không có bất kỳ trường hợp ngộ độc thực phẩm nào xảy ra.

Cùng với chăm lo lợi ích vật chất, chăm lo sức khỏe, Công đoàn Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam cũng chú trọng nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động thông qua việc duy trì hoạt động và đầu tư, bổ sung cơ sở vật chất cho điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại Công ty. Ông Ngô Ngọc Vinh cho biết, tới nay, Công đoàn Công ty đã mua sắm thêm 250 đầu sách báo, thay thế 3 hệ thống máy tính cũ hỏng, thay thế vợt bóng bàn, gậy bida 1 lần/năm cho điểm sinh hoạt văn hóa công nhân.

Ngoài ra, BCH Công đoàn Công ty cũng đã tham mưu cho lãnh đạo công ty tổ chức tốt lễ hội văn hóa Stanley thường niên với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, giải trí; tổ chức du xuân đầu năm và du lịch hè, tổ chức tiệc tất niên hàng năm… Những hoạt động này đã góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, tạo sự đoàn kết, gắn bó trong đoàn viên, công nhân viên, NLĐ với mục tiêu chung xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Theo đánh giá của lãnh đạo LĐLĐ huyện Gia Lâm- Công đoàn cấp trên trực tiếp của Công đoàn Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam, sở dĩ Công đoàn Công ty phát huy tốt được vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ NLĐ là vì cán bộ công đoàn Công ty luôn tâm huyết, nhiệt tình, hoạt động có tâm, có tầm từ đó đã khẳng định được vai trò, vị thế của CĐCS tại doanh nghiệp và luôn được lãnh đạo doanh nghiệp ủng hộ, tạo mọi điều kiện hoạt động.

Còn ông Ngô Ngọc Vinh- Chủ tịch CĐ Công ty thì bày tỏ: Để lãnh đạo Công ty luôn ủng hộ các kiến nghị, đề xuất của CĐCS thì cán bộ công đoàn phải luôn lắng nghe và nói lên được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người lao động, cùng đó cũng phải biết cách khuyến khích, động viên NLĐ hăng hái thi đua, phát huy sáng kiến sáng tạo, làm việc với năng suất cao, chất lượng tốt để đóng góp thiết thực cho doanh nghiệp.

P. Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

(LĐTĐ) Ngày 17/4, hơn 250 cán bộ, nhân viên cùng thành viên các đơn vị đối tác thân thiết của Công ty Cổ phần Daeha - Khách sạn Hà Nội Daewoo đã tham gia hiến máu tình nguyện.
Xem thêm
Phiên bản di động