Công đoàn phường Cát Linh, quận Đống Đa

Chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động

Nhiều năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, sự giúp đỡ, tạo điều kiện của chính quyền, Công đoàn (CĐ) phường Cát Linh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình với vai trò chính là chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động (NLĐ).
cham lo bao ve quyen loi nguoi lao dong Đảm bảo công tác quản lý đô thị
cham lo bao ve quyen loi nguoi lao dong Xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ
cham lo bao ve quyen loi nguoi lao dong Hiệu quả trong phối hợp giữ gìn trật tự đô thị

Ngoài việc theo dõi phân công lao động và thực hiện cơ chế chính sách đối với người lao động, CĐ phường còn tạo được nhiều điều kiện về đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, đoàn viên (ĐV) CĐ, đảm bảo môi trường làm việc. Tham gia thực hiện chế độ tiền lương, lên lương, chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. Trong công tác hoạt động xã hội, ĐVCĐ phường luôn tham gia đầy đủ các đợt ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, với tinh thần tương thân, tương ái cao.

Tuy nguồn kinh phí còn hạn hẹp nhưng hàng năm, CĐ phường đều tổ chức cho cán bộ ĐV đi nghỉ mát, đi tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử; tổ chức thăm hỏi khi đau ốm; quan tâm đến ĐVCĐ trong các dịp lễ, tết (kể cả những ngày Tết thiếu nhi 1/6 và Tết Trung thu). Ngoài ra, CĐ phường thường xuyên tổ chức và tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao được ĐVCĐ tích cực hưởng ứng, qua đó nâng cao một bước đời sống tinh thần cho NLĐ .

cham lo bao ve quyen loi nguoi lao dong
Ra mắt Ban chấp hành CĐ phường Cát Linh nhiệm kỳ 2017 – 2022 (Ảnh: V.G)

Trong nhiệm kỳ 2012- 2017, phong trào thi đua trong cán bộ, công chức phường Cát Linh đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của địa phương. Phong trào “Chiến sỹ thi đua” gắn với “Người tốt - việc tốt” đã thu hút đông đảo ĐVCĐ tham gia. Trong những năm qua nhiều ĐVCĐ được công nhận danh hiệu “Người tốt - việc tốt” quận và phường, nhiều ĐVCĐ đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua” cấp quận.

100% ĐVCĐ tích cực tham dự lớp học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tham gia các buổi sinh hoạt chính trị. Công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội trong CĐ được quan tâm, 100% ĐVCĐ ký cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội. ĐVCĐ đều nâng cao ý thức trong công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Thường xuyên đẩy mạnh phong trào xây dựng “đơn vị văn hóa”, cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp trong ĐVCĐ. Cùng với phong trào thi đua lao động, cán bộ, công chức ĐVCĐ phường đã khắc phục mọi khó khăn, tích cực học tập rèn luyện nâng cao lý luận chính trị, kiến thức, năng lực công tác tự lực tự cường, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước.

Kết quả trong nhiệm kỳ 2012- 2017, với sự tham gia tích cực của tổ chức Công đoàn, với ý thức trách nhiệm của từng ĐVCĐ, đã góp phần thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn được thực hiện tích cực và hoàn thành xuất sắc.

Hàng năm thu ngân sách đạt 100% trở lên, chi ngân sách đạt từ 97% đến 99%; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quản lý đô thị và trật tự xây dựng có nhiều tiến bộ; cải cách hành chính có nhiều đổi mới; công tác hoà giải, giải quyết đơn thư tố cáo được thực hiện tập trung, dứt điểm; công tác thương binh xã hội, chăm lo chế độ, chính sách được quan tâm thường xuyên, liên tục đạt kết quả tốt; duy tu sửa chữa và xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị được đầu tư tích cực, diện mạo của phường ngày càng khang trang hơn.

Theo bà Hoàng Thúy Lan – Chủ tịch CĐ phường Cát Linh: Trong thời gian tới, CĐ phường sẽ tiếp tục bồi dưỡng và nâng cao lập trường, tư tưởng, lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho tất cả ĐVCĐ đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; giới thiệu 2 đồng chí tham gia học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị lên hệ trung cấp.

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chấp hành CĐ, hàng tháng, quý, năm có sơ kết tổng kết đánh giá, đề ra phương hướng, chương trình trọng tâm tiếp theo, biểu dương khen thưởng kịp thời những gương điển hình, tiêu biểu có thành tích xuất sắc. Đồng thời tiếp tục bồi dưỡng ĐVCĐ là quần chúng ưu tú để giới thiệu với Đảng, bồi dưỡng phát triển vào Đảng, phấn đấu nhiệm kỳ tới giới thiệu 4 quần chúng ưu tú với Đảng, chăm lo bồi dưỡng để các quần chúng ưu tú này chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân Khánh Hòa đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

(LĐTĐ) Sau hơn 1 ngày xét xử, Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã trình bày quan điểm luận tội và đưa ra mức án đề nghị đối với các bị cáo trong vụ án sai phạm về đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội).
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp khi cải cách tiền lương

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp khi cải cách tiền lương

(LĐTĐ) Từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương sẽ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công; thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT).
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.

Tin khác

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

(LĐTĐ) Ngày 17/4, hơn 250 cán bộ, nhân viên cùng thành viên các đơn vị đối tác thân thiết của Công ty Cổ phần Daeha - Khách sạn Hà Nội Daewoo đã tham gia hiến máu tình nguyện.
Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) 100% người lao động tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam (thành phố Hải Phòng) đều là đoàn viên ngay những ngày đầu vào làm việc.
Chính thức khởi tranh Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

Chính thức khởi tranh Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Sân vận động Tây Hồ đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024. Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng đã tham gia tranh tài với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính.
Kết quả lượt trận đầu tiên Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Kết quả lượt trận đầu tiên Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 17/4, ngay sau lễ khai mạc, các cầu thủ của 22 đội bóng được chia thành 6 bảng đã tham gia thi đấu vòng bảng với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính. Dưới đây là kết quả 10 trận đấu đầu tiên của vòng bảng.
Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

(LĐTĐ) Sau hơn một tháng triển khai, Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024 với chủ đề “Nét đẹp trong lao động, sản xuất” đã thu hút được nhiều tập thể, cá nhân tham gia dự thi.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Trung tâm Chính trị quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Hội nghị tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn cho gần 100 cán bộ Công đoàn cơ sở.
Phổ biến những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội tại quận Hoàn Kiếm

Phổ biến những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội tại quận Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Với chủ đề “Những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội”, buổi đối thoại - giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách năm 2024 do Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm tổ chức đã thu hút gần 300 cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia.
Xem thêm
Phiên bản di động