Phòng Công tác xã hội Bệnh viện đa khoa Đức Giang

Cầu nối giữa thầy thuốc và bệnh nhân

(LĐTĐ) Kể từ khi thành lập và đi vào hoạt động (năm 2017), Phòng Công tác xã hội Bệnh viện đa khoa Đức Giang đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong hoạt động hỗ trợ, chăm sóc người bệnh.
cau noi giua thay thuoc va benh nhan Cứu sống bệnh nhân bị thanh sắt đâm thấu ngực
cau noi giua thay thuoc va benh nhan Nhiều bệnh nhân cận thị, loạn thị được hưởng lợi từ kỹ thuật "mổ mắt không chạm"
cau noi giua thay thuoc va benh nhan Hy hữu bệnh nhân có giun đũa dài 15cm ký sinh trong dạ dày

ThS.BS. Phan Thị Thanh Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện chia sẻ, trong thời gian qua, cùng với việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, các hoạt động xã hội luôn được tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên Bệnh viện đa khoa Đức Giang quan tâm hưởng ứng.

Trong đó, Phòng Công tác xã hội của bệnh viện đóng vai trò như cầu nối giữa thầy thuốc và bệnh nhân, đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm giúp đỡ, hỗ trợ bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân khi đến khám, điều trị tại Bệnh viện. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, cải thiện hình ảnh của người cán bộ y tế.

cau noi giua thay thuoc va benh nhan
Phòng Công tác xã hội Bệnh viện phối hợp các tổ chức từ thiện tặng quà cho các bệnh nhân Khoa Nhi.(Ảnh: Lê Hòa).

Trong công tác truyền thông, Phòng Công tác xã hội hoạt động với mong muốn giúp người dân dễ dàng tiếp cận các thông tin về Bệnh viện cũng như các dịch vụ và kỹ thuật mới mà Bệnh viện đang triển khai. Phòng Công tác xã hội đã kịp thời viết và đăng tải tin tức về các hoạt động của khoa/phòng nói riêng và của Bệnh viện nói chung lên website, fanpage bệnh; đồng thời quản trị và hỗ trợ giải đáp nhiều thắc mắc của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trên fanpage, website.

Đặc biệt, Phòng Công tác xã hội còn thường xuyên hỗ trợ bà mẹ Việt Nam anh hùng đến khám; hỗ trợ can thiệp tâm lý cho 226 lượt bệnh nhi tự kỷ Khoa Nhi vào các ngày trong tuần. Đối với các bệnh nhân đang nằm viện, nhân viên của phòng thường xuyên đến thăm hỏi, tư vấn cho người nhà về các vấn đề trong quá trình điều trị tại Bệnh viện...

Công tác từ thiện rất được Phòng Công tác xã hội quan tâm phát triển. Không chỉ thường xuyên thăm hỏi tinh thần, Phòng còn chú trọng kêu gọi các nhà hảo tâm, các đơn vị tài trợ quyên góp, ủng hộ quỹ từ thiện giúp đỡ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Tính đến hết tháng 12/2018 số tiền kêu gọi được từ các nhà tài trợ để hỗ trợ các bệnh nhân khó khăn đang điều trị tại bệnh viện là 481.540.000 đồng (trong đó đã chuyển 78.641.300 vào quỹ từ thiện Bệnh viện).

Bệnh viện trích quỹ từ thiện của đơn vị hỗ trợ trực tiếp bệnh nhân 30.708.000 đồng. Song song với việc kêu gọi và nhận tài trợ, phòng cũng đại diện bệnh viện kịp thời hỗ trợ Hội Nạn nhân chất độc da cam phường Đức Giang và Hội Nạn nhân chất độc da cam quận Long Biên.

Ngoài ra Phòng Công tác xã hội còn thực hiện 2.933 cuộc gọi thăm hỏi và nhắc lịch tái khám tới các bệnh nhân ra viện tại các khoa: Ung bướu, ngoại chấn thương chỉnh hình, phục hồi chức năng, đơn nguyên cơ xương khớp, truyền nhiễm, sản, tai-mũi-họng. Thực hiện 2.938/4.759 cuộc gọi nhắc lịch khám theo hẹn và chăm sóc bệnh nhân khu khám bệnh theo yêu cầu, trong đó có 1.570 bệnh nhân quay lại khám (tính từ ngày 16/8 đến hết ngày 31/12/2018).

Tính đến hết 9 tháng đầu năm 2018, Phòng Công tác xã hội đã lấy được 286 phiếu phỏng vấn thăm dò lấy ý kiến người bệnh. Các ý kiến đóng góp của người bệnh thu được từ các phiếu phỏng vấn và thu được thông qua các cuộc gọi khảo sát sẽ được tổng hợp lại, từ đó làm căn cứ để hoàn thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng bệnh viện. Phòng Công tác xã hội đã hỗ trợ giải đáp ý kiến thắc mắc, khiếu nại của 136 lượt bệnh nhân tại phòng tiếp dân.

Với mong muốn nâng cao hơn nữa chất lượng về công tác xã hội, nhiệm vụ trọng tâm của Phòng Công tác xã hội trong năm 2019 là tiếp tục tăng cường truyền thông giới thiệu Bệnh viện tới đông đảo người dân, tăng số lượng bài báo đăng trên fanpage, website của Bệnh viện và các phương tiện thông tin đại chúng. Đẩy mạnh việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần bệnh nhân, người nhà bệnh nhân thông qua việc thường xuyên thăm hỏi động viên tinh thần bệnh nhân khó khăn để có những phương án hỗ trợ kịp thời nếu cần thiết. Tăng cường kêu gọi số lượng tiền từ thiện.

Đồng thời, tăng cường rèn luyện y đức, trau dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác xã hội. Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên công tác xã hội đi học thêm nghiệp vụ, học tuyến trên, đào tạo mới, đào tạo lại bằng việc thường xuyên tổ chức tập huấn, cập nhật những kiến thức mới. Tăng cường kiểm tra giám sát nhân viên công tác xã hội thực hiện các quy trình công tác xã hội giao tiếp với người bệnh.

Minh Khuê - Lê Hòa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

(LĐTĐ) Mặc dù chưa bước vào mùa sốt xuất huyết, nhưng từ đầu năm tới nay, trên địa bàn Thành phố đã ghi nhận 570 ca mắc, tăng so với cùng kỳ năm 2023. Ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh chủ động, trong đó, cần đặc biệt chú ý diệt loăng quăng, bọ gậy.
Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

(LĐTĐ) Để chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, kiểm soát sự gia tăng số ca mắc mới và không để xảy ra trường hợp tử vong, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng chống căn bệnh này trên địa bàn huyện Ba Vì và huyện Đông Anh.
Xem thêm
Phiên bản di động