Cảnh sát giao thông Hà Nội “tiếp nước” giúp sĩ tử vượt vũ môn

Bên cạnh những tình nguyện viên, các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã tổ chức phát nước uống, bút chì miễn phí cho thí sinh, ân cần chỉ dẫn cho thí sinh và phụ huynh… Đây là những hình ảnh đẹp trong những ngày diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.
canh sat giao thong ha noi tiep nuoc giup si tu vuot vu mon Thời tiết mát mẻ trong ngày đầu kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
canh sat giao thong ha noi tiep nuoc giup si tu vuot vu mon Sẵn sàng cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2018
canh sat giao thong ha noi tiep nuoc giup si tu vuot vu mon Thí sinh đăng ký dự thi Trung học Phổ thông quốc gia 2018 từ 1/4

Trong những ngày diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia 2018, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo giao thông tại các điểm thi không bị ùn tắc, những chiến sĩ thuộc Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Thành phố Hà Nội) còn tổ chức phát nước miễn phí cho phụ huynh và sĩ tử tại điểm thi Trường THPT Phan Huy Chú (quận Đống Đa, Hà Nội).

canh sat giao thong ha noi tiep nuoc giup si tu vuot vu mon

Nữ CSGT phát nước uống, khăn lau cho phụ huynh trong lúc chờ đợi.

Nếu như mọi năm, trong lúc chờ thí sinh làm bài, phụ huynh thường tụ tập các cổng trường, khiến giao thông trở nên ùn tắc, bất cập, thì năm nay, nhờ sự giúp đỡ của các chiến sĩ CSGT, phụ huynh không còn phải vật vờ đi tìm chỗ ngồi nữa. Nhiều phụ huynh được phát ghế và sắp xếp chỗ ngồi, giúp khu vực cổng trường điểm thi được thông thoáng hơn. Đặc biệt, những thí sinh quên mang bút cũng được các chiến sĩ phát bút, để các sĩ tử có thể làm được bài thi.

Thượng úy Doãn Hữu Văn - Phó Bí thư Đoàn Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Thành phố Hà Nội, cho biết: “Nếu như mọi năm, chúng tôi tổ chức đưa đón những thí sinh ở xa do thí sinh không có phương tiện di chuyển, thì năm nay, hình thức thi được đổi mới, các thí sinh được thi ngay tại các điểm thi trên địa bàn sinh sống nên cũng thuận lợi cho phụ huynh và thí sinh. Tuy nhiên, cả phụ huynh và thí sinh đều có những lo lắng nhất định. Chúng tôi thực hiện hoạt động này nhằm giúp các thí sinh có tâm lý thoải mái trước khi bước vào phòng thi, và giúp phụ huynh yên tâm, bớt lo lắng trong thời gian chờ đợi con em mình thi xong”.

Cũng theo Thượng úy Doãn Hữu Văn, đơn vị cũng đã tăng cường thêm một số tổ tuần tra, kiểm soát lưu động xung quanh địa điểm thi để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, nhằm đảm bảo giao thông thuận lợi và tạo điều kiện cho việc đi lại của các thí sinh.

Nhận được những chai nước, bút chì từ các chiến sĩ CSGT, thí sinh Nguyễn Phương Thảo bày tỏ: “Ban đầu đến đây em thấy hơi lạ lẫm, nhưng nhờ sự giúp đỡ và chỉ dẫn của các cô, chú CSGT, cũng như trò chuyện với các cô, chú ấy xong thì em cảm thấy thoải mái và bớt hồi hộp hơn nhiều”.

Bạn Lê Ngân Hà, tình nguyện viên khối 10, Trường THPT Yên Hòa (quận Cầu Giấy) chia sẻ: “Được tham gia hoạt động trợ giúp thí sinh cùng các cô, chú CSGT, em thấy các cô, chú ấy rất thân thiện. Đối với những người chưa có kinh nghiệm như em, thì các cô, chú hướng dẫn là khi phát nước, bút chì cho các thí sinh thì phải trò chuyện để giúp các sĩ tử có tâm lý thoải mái hơn”.

Bên cạnh việc phát nước uống, các chiến sĩ CSGT còn phát quạt, khăn thấm mồ hôi cho các phụ huynh, những người đang từng phút mong mỏi chờ đợi con mình thi xong. Trong thời gian chờ đợi, các nữ CSGT còn dành thời gian trò chuyện với phụ huynh, giúp họ giải tỏa những căng thẳng, hồi hộp.

Cô Đào Thị Hạnh (trú tại phố Nguyên Hồng, quận Đống Đa) chia sẻ: “Cách đây 5 năm, tôi có một đứa con đi thi thì hồi đó vất vả và gặp nhiều điều rất bất tiện. Nhưng năm nay có nhiều đổi mới, bên cạnh tình nguyện viên, còn có cả các cô, chú cảnh sát giao thông giúp đỡ, nên tôi và mọi người rất xúc động. Chúng tôi và các cháu thấy rất yên tâm, các cháu đi thi có được tâm lý thoải mái, không còn bị hoảng sợ nữa.”

Những chiếc quạt, chai nước được các chiến sĩ CSGT trao tận tay phụ huynh cùng các thí sinh khiến họ cảm thấy “mát lòng” hơn giữa tiết trời mùa hè nóng bức.

Dưới đây là những hình ảnh đẹp phóng viên Lao động Thủ đô ghi lại trong ngày thi 26/6

canh sat giao thong ha noi tiep nuoc giup si tu vuot vu mon
Chi đoàn Đội CSGT số 3 tiếp sức mùa thi năm 2018
canh sat giao thong ha noi tiep nuoc giup si tu vuot vu mon
Nữ CSGT phát nước uống, khăn lau cho phụ huynh trong lúc chờ đợi.
canh sat giao thong ha noi tiep nuoc giup si tu vuot vu mon

Phụ huynh được phát ghế và sắp xếp chỗ ngồi, giúp khu vực cổng trường thi thông thoáng hơn.

canh sat giao thong ha noi tiep nuoc giup si tu vuot vu mon

Các chiến sĩ CSGT phát nước và khăn lau cho thí sinh sau giờ thi căng thẳng

canh sat giao thong ha noi tiep nuoc giup si tu vuot vu mon
Những chiếc khăn lạnh từ các nữ CSGT làm mát lòng thí sinh sau giờ thi căng thẳng
canh sat giao thong ha noi tiep nuoc giup si tu vuot vu mon
Các nữ CSGT thuộc Đội CSGT số 3 sẵn sàng tiếp sức thí sinh vượt vũ môn
canh sat giao thong ha noi tiep nuoc giup si tu vuot vu mon
Những hình ảnh đẹp về các chiến sĩ CSGT tại mùa thi năm 2018
Đình Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.

Tin khác

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024

(LĐTĐ) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), vừa công bố thông tin tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (KHTN) cho năm học 2024.
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có Công văn số 1421/BGDĐT-GDTrH gửi các Sở GD&ĐT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài trong cơ sở giáo dục.
Kỳ thi lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6

Kỳ thi lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6

(LĐTĐ) Trả lời câu hỏi của báo chí, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn thông tin, Hà Nội sẽ thi 3 môn vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2024 - 2025. Kỳ thi sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6.
Hà Nội tổ chức thi 3 môn để tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên

Hà Nội tổ chức thi 3 môn để tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên

(LĐTĐ) Tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024-2025 của thành phố Hà Nội, học sinh sẽ làm ba bài thi gồm: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ.
Thành phố Vinh: Phụ huynh, học sinh áp lực trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Thành phố Vinh: Phụ huynh, học sinh áp lực trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

(LĐTĐ) Thành phố Vinh luôn là điểm nóng trong tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi này được đánh giá là căng thẳng hơn cả kỳ thi tuyển sinh vào đại học.
Xem thêm
Phiên bản di động