"Phù phép" hạn sử dụng tân dược

Cần xử lý hình sự để tăng mức răn đe

Gần đây, việc Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm (C49), phát hiện và xử lý 3 cửa hàng thuốc ở quận Hoàn Kiếm có hành vi “phù phép” hơn nửa triệu đơn vị viên tân dược hết hạn sử dụng (date) để bán đã khiến nhiều người bức xúc. Trước vấn đề trên, nhiều ý kiến cho rằng tính mạng của người dân đang bị “treo lơ lửng”, bởi sự quản lý lỏng lẻo của ngành dược trong việc thả nổi hoạt động kinh doanh dược phẩm tư nhân.
Bắt 2 giám đốc trong đường dây buôn bán, sản xuất tân dược giả

Quản lý dược tư nhân còn lỏng lẻo

Đã từ lâu, vấn đề hành nghề y, dược tư nhân, luôn khiến người dân lo ngại. Một số cơ sở hành nghề y đã thực hiện khám và điều trị rất nhiều bệnh nằm ngoài danh mục đăng ký, gây không ít biến chứng, thậm chí nhiều người bệnh bị mất mạng. Trong khi đó, nhiều công ty, cơ sở sản xuất, kinh doanh dược tư nhân được hình thành, kéo theo đó là các cửa hàng, quầy thuốc...mọc lên “như nấm” sau mưa, cùng với vô vàn tên thuốc, loại thuốc, khiến người tiêu dùng không biết đâu là thật, đâu là giả.

Cần xử lý hình sự để tăng mức răn đe
Kẽ hở trong quản lý kinh doanh tân dược tư nhân đã khiến tình trạng tẩy hạn sử dụng bùng nổ.

Mới đây khi một số cửa hàng kinh doanh tân dược trên địa bàn Hà Nội bị phát hiện và xử lý về việc “tẩy date” thuốc hết hạn sử dụng, tiếp tục bán ra thị trường, hơn 200 loại thuốc với khoảng 500 nghìn đơn vị thuốc, trong đó có cả những loại thuốc đặc trị được bán theo đơn...cũng bị chủ cơ sở tẩy date. Việc vi phạm pháp luật trắng trợn của chủ quầy tân dược trên đã khiến người dân không khỏi lo lắng, hoang mang. Trước sự việc trên, chị Hoàng Hương (Triều Khúc, quận Thanh Xuân, HN) cho biết: “Không thể chấp nhận được hành vi gian lận, hám lợi, bất chấp pháp luật để kinh doanh loại thuốc đã hết hạn sử dụng, không đảm bảo chất lượng của một số cửa hàng kinh doanh tân dược. Đây là việc làm tàn độc gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân”.

Cùng chung quan điểm với chị Hương, bà Nguyễn Thị Tuyết, (58 tuổi, ở Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, HN), một cán bộ từng công tác trong ngành dược - cho biết, để kinh doanh và mở quầy thuốc tư nhân, chủ cửa hàng phải đảm bảo đủ các giấy tờ cần thiết như phải có bằng đại học, quầy thuốc phải đạt chuẩn về diện tích, thiết bị bảo quản, tủ kính, điều hòa...tuy nhiên, rất nhiều các quầy thuốc hiện nay chỉ trang bị cho có để tránh việc kiểm tra. “Chỉ cần có tiền, có bằng cấp theo quy định thì một người có thể mở hàng chục quầy tân dược, thậm chí nhiều người có nhiều vốn ở các thành phố lớn còn sẵn sàng thuê lại bằng cấp để kinh doanh. Đây là một trong những kẽ hở, đẩy việc kinh doanh tân dược vào việc khó kiểm soát. Để ngành kinh doanh tân dược tư nhân lộng hành như hiện nay, một phần cũng là do sự thiếu việc giám sát, sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm của một số các cấp, ngành trong việc quản lý”- bà Tuyết cho hay.

Cần chế tài đủ mạnh

Trước vấn đề tân dược lộng hành và làm sai lệch hạn sử dụng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, Giáo sư Lê Đình Roanh – Bệnh viện Trí Đức cho rằng, đối với các tân dược đã hết hạn sử dụng, nếu quan sát bề ngoài thì rất khó nhận biết, tuy nhiên, về bản chất, thành phần của thuốc lúc này đã mất tác dụng điều trị hoặc mất đi hàm lượng hoạt chất cần thiết. Ngoài ra, chúng có thể gây độc vì sự biến đổi chất của thuốc gây nguy hiểm cho người bệnh.

Trên thực tế, tình trạng “tẩy date” tại một số cửa hàng kinh doanh tân dược chỉ là bề nổi của sự việc. Bởi theo chia sẻ của chị Hảo - một nhân viên bán thuốc tại chợ thuốc Ngọc Khánh (quận Ba Đình, Hà Nội), việc thuốc bị tẩy date sử dụng, đôi khi chính các nhà bán lẻ cũng không thể biết được, bởi nhiều loại thuốc, nguồn hàng đã bị tẩy date từ các nhà phân phối. “Nhiều loại thuốc chỉ cần dùng dụng cụ cạo hoặc lấy cồn lau hạn sử dụng đi, rồi dùng máy dập lại ngày sử dụng là được. Tuy nhiên, với nhiều loại thuốc thì cần phải có máy móc, họ sẽ lột đi lớp vỉ bên ngoài và đóng lại, với những loại này người trong ngành đôi khi cũng không thể biết được mà cần phải qua thiết bị kiểm tra”- chị Hảo cho hay. Trước vấn đề tân dược lộng hành và làm sai lệch hạn sử dụng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, Giáo sư Lê Đình Roanh – Bệnh viện Trí Đức cho rằng, đối với các tân dược đã hết hạn sử dụng, nếu quan sát bề ngoài thì rất khó nhận biết, tuy nhiên, về bản chất, thành phần của thuốc lúc này đã mất tác dụng điều trị hoặc mất đi hàm lượng hoạt chất cần thiết.

Ngoài ra, chúng có thể gây độc vì sự biến đổi chất của thuốc gây nguy hiểm cho người bệnh. Việc tân dược bị thay date, không chỉ dừng lại ở việc các cơ sở sản xuất, người bán hàng vì ham lợi nhuận nhắm mắt làm liều, hay là hành động bột phát, mà là việc có chủ đích, được chuẩn bị bài bản và lâu dài và phải có cả dây chuyền... dù nhóm người vi phạm có viện bất kỳ lý do nào, thì đây vẫn là hành vi tàn độc, gây nguy hiểm đến tính mạng người tiêu dùng, đó là chưa nói đến việc phải coi hành vi này là giết người. Hành vi vi phạm trên chắc chắn sẽ bị các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thế nhưng, vấn đề khiến người dân quan tâm, đó chính là lỗ hổng trong quản lý, giám sát của Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, của Cục quản lý Dược (Bộ Y tế)... trong việc quản lý và xử lý các loại thuốc kém chất lượng, hết hạn sử dụng tại các cơ sở kinh doanh tân dược tư nhân.

Theo luật sư Đào Đăng Sơn (Văn phòng Luật Đăng Sơn), với hành vi làm thay đổi hạn sử dụng tân dược sẽ bị xử lý theo Điều 14 của Nghị định 93/2011/NĐ-CP của Chính phủ, phải chịu mức xử phạt lên đến 40 triệu đồng, kèm theo đó là việc tước giấy chứng nhận đủ điểu kiện kinh doanh không thời hạn đối với cơ sở kinh doanh, hoặc tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam không thời hạn. Đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc vi phạm. “Cần phải tăng nặng mức chế tài đối với những hành vi này, nếu sự việc có tính chất nghiêm trọng thì cần phải xử lý hình sự và phạt tù để răn đe”.

Đạt Đỗ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

(LĐTĐ) Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".

Tin khác

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

(LĐTĐ) Mặc dù chưa bước vào mùa sốt xuất huyết, nhưng từ đầu năm tới nay, trên địa bàn Thành phố đã ghi nhận 570 ca mắc, tăng so với cùng kỳ năm 2023. Ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh chủ động, trong đó, cần đặc biệt chú ý diệt loăng quăng, bọ gậy.
Xem thêm
Phiên bản di động