Hoa quả ngoại lấn át hàng nội:

Cần thay đổi ý thức bảo vệ thương hiệu Việt

Thời gian qua, mặc dù ngành nông nghiệp đã có nhiều cố gắng trong việc thúc đẩy sự phát triển các mặt hàng nông sản trong nước song hiện trên thị trường các loại nông sản ngoại nhập  vẫn chiếm một thị phần tương đối lớn. Nhiều người đặt câu hỏi, phải chăng chất lượng nông sản Việt chưa đủ sức cạnh tranh với hàng ngoại?.
can thay doi y thuc bao ve thuong hieu viet Thương hiệu Việt nỗ lực khẳng định đẳng cấp quốc tế
can thay doi y thuc bao ve thuong hieu viet Nâng cao thương hiệu nông sản Việt trên trường quốc tế

Rau quả nhập khẩu tăng hơn 2 lần so với năm trước

Theo số liệu từ Bộ NN&PTNT cho thấy, 7 tháng đầu năm 2017, giá trị nhập khẩu mặt hàng rau quả ước đạt 852 triệu USD, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, mặt hàng quả chiếm 684 triệu USD, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2016; mặt hàng rau nhập khẩu ước đạt 168 triệu USD, tăng 45.8% so với cùng kỳ. Thị trường nhập khẩu rau quả lớn nhất trong 7 tháng đầu năm 2017 vẫn là thị trường Thái Lan (chiếm tới 57% thị phần), tiếp đến là thị trường Trung Quốc (chiếm 16.8%), Hàn Quốc…

can thay doi y thuc bao ve thuong hieu viet
Rau, quả ngoại nhập đang chiếm một thị phần tương đối lớn và được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. ảnh: Đỗ Đạt

Đáng chú ý, dạo qua một số cửa hàng tiện ích, siêu thị trên địa bàn Hà Nội có thể thấy, bên cạnh sự xuất hiện các loại hoa quả có nguồn gốc từ Thái Lan, thì hoa quả có xuất xứ từ Mỹ, Pháp, New Zealand, Úc…cũng chiếm một lượng lớn và thu hút được nhiều sự lựa chọn của người tiêu dùng. Cụ thể, ở một vài siêu thị như Big C, Metro Thăng Long một số loại táo có xuất xứ từ Mỹ, Pháp, New Zealand như: Fuji, Gala, Táo đỏ Mỹ…có giá chỉ từ 40 – 70 nghìn đồng/1kg. Trong khi đó, đối với một số loại hoa quả có nguồn gốc từ Thái Lan như: Xoài, chôm chôm, măng cụt, sầu riêng có thời điểm giá bán cũng chỉ tương đương, hoặc cao hơn một chút so với sản phẩm cùng loại của Việt Nam.

Giá thành hoa quả nhập khẩu rẻ, tuy nhiên, đó cũng là điều khiến người tiêu dùng tỏ ra băn khoăn đặt câu hỏi, vì sao nhiều mặt hàng cùng chủng loại, nguồn gốc, nhưng khi xuất hiện tại các cửa hàng tiện ích thì giá thành lại cao hơn rất nhiều?. Trước băn khoăn của người tiêu dùng, ông Ngô Tiến Dũng, nguyên Cục phó Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) cho biết, việc giá hoa quả nhập khẩu chênh nhau giữa siêu thị và cửa hàng hoa quả là điều dễ hiểu, bởi ngay tại thị trường các nước xuất khẩu như Pháp, Mỹ, Úc… giá cả các loại mặt hàng này cũng có sự chênh lệch. Cùng một loại táo, nho nhưng chất lượng khác nhau nên sẽ có mức giá khác nhau.

Đề cập đến vấn đề hoa quả Thái Lan vẫn chiếm thị phần nhập khẩu lớn vào Việt Nam, ông Dũng cho rằng, đó là do người tiêu dùng trong nước đã mất niềm tin vào hàng nội. Trong khi đó, hoa quả Thái Lan khi nhập vào Việt Nam họ sẽ không sử dụng thuốc bảo quản và hàng bị hỏng sẽ dễ nhận biết. Ngoài ra, người dân trồng trọt ở Thái Lan cũng rất có ý thức và kiểm soát chặt chẽ trong việc sử dụng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật. Đặc biệt họ có trách nhiệm với người tiêu dùng, hoa quả gần chín mới bán, chứ không như nhiều người trồng ở Việt Nam cứ có doanh nghiệp thu mua dù xanh hay chín cũng thu hoạch bán hết, sau đó sử dụng các loại hóa chất thúc chín ép hoa quả khiến người tiêu dùng mất niềm tin, hoa quả bị thờ ơ khi ra thị trường.

Rau quả Việt mới chỉ quan tâm đến xuất khẩu

Trước việc rau, quả được trồng tại Việt Nam “thất thế” hơn so với rau, quả nhập khẩu, ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu nông sản T&H cho biết, ở Việt Nam nhiều vùng có thổ nhưỡng phù hợp để phát triển các loại cây đặc sản. Đặc biệt, khi trồng tại những vùng đó rau quả sẽ có vị ngon hơn, thơm hơn so với các sản phẩm cùng loại được trồng tại một số nước khác. Tuy nhiên, vấn đề rau, quả trong nước không được ưa chuộng phần lớn là do yếu tố canh tác và thu hoạch không hợp lý, khiến chất lượng rau quả bị giảm mạnh.

“Hiện nay rất nhiều doanh nghiệp trong nước đang lựa chọn canh tác, trồng trọt theo hướng hữu cơ. Tuy nhiên, ngay cả việc quy chuẩn về hữu cơ cũng chưa có thì việc người tiêu dùng lo ngại bị trà trộn với hàng chợ là điều khó tránh khỏi. Vì thế, khi muốn mua trái cây ngon, hoặc sử dụng trái cây để biếu, tặng…người tiêu dùng thường nghĩ đến hàng ngoại. Do đó, nếu người trồng trái cây trong nước không ý thức bảo vệ thương hiệu bằng chất lượng sản phẩm, sẽ rất khó lấy lại niềm tin của người tiêu dùng” ông Trung cho hay.

Việc thị trường ngày càng xuất hiện nhiều các loại rau quả từ Mỹ, Úc, New Zealand và có giá tương đối phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam, ngày càng trở nên quen thuộc hơn tại thị trường trong nước. Thậm chí, nhiều mặt hàng ngoại nhập không chỉ được bán tại các siêu thị lớn, cửa hàng tiện ích sang trọng, mà còn bày bán tại rất nhiều cửa hàng nhỏ lẻ, dễ mua và dễ tìm. Lý giải về điều này, một số chuyên gia trong ngành nông nghiệp cho rằng, việc rau quả ngoại nhập khẩu được người tiêu dùng ưa chuộng không chỉ bởi chất lượng mà giá thành cũng tương đối hợp lý. Trong khi đó, rau quả của Việt Nam dù chất lượng tốt nhưng lại chỉ chú trọng để xuất khẩu, trong khi đó thị trường nội địa lại gần như bị “bỏ quên”.

Có thể nói, bên cạnh việc “đổ bộ” một số mặt hàng nông sản từ nước ngoài vào Việt Nam, theo số liệu từ Bộ NN&PTNT cũng cho thấy, trong 7 tháng đầu năm giá trị xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam ước đạt 2,03 tỷ USD, tăng 48,9% so với cùng kỳ. Điều đó cho thấy, chất lượng một số mặt hàng rau quả của Việt Nam đã khẳng định được chất lượng tại một số thị trường quốc tế, tuy nhiên, sản phẩm rau quả chất lượng phục vụ thị trường trong nước lại hầu như không đủ, nếu như không muốn nói là đang bị bỏ ngỏ.

Trước vấn đề trên, chuyên gia nông nghiệp Nguyễn Thị Hằng (Học viện nông nghiệp Việt Nam) chia sẻ, nếu các doanh nghiệp vẫn chỉ mãi chú trọng phát triển thị trường xuất khẩu mà bỏ quên thị trường trong nước, đồng thời đánh mất niềm tin người tiêu dùng bằng cách làm chộp giật, thì việc thị trường rau quả trong nước rơi vào tay doanh nghiệp nước ngoài chỉ còn là vấn đề thời gian.

Tuấn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.

Tin khác

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

(LĐTĐ) Căn cứ Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai tổ chức sản xuất vàng miếng thông qua việc thuê Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước.
Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

(LĐTĐ) Hôm nay (29/3), giá vàng SJC nhích nhẹ, đưa giá vàng vượt mức 81 triệu đồng/lượng, vàng thế giới tăng phi mã, vượt đỉnh lịch sử hơn 2.200 USD/ounce.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Tăng chuyến bay phục vụ khách dịp nghỉ lễ 30/4 và cao điểm hè

Tăng chuyến bay phục vụ khách dịp nghỉ lễ 30/4 và cao điểm hè

(LĐTĐ) Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ 30/4, Quốc tế Lao động 1/5 và cao điểm hè, một số cảng hàng không, hãng bay đồng loạt điều chỉnh tăng slot, chuyến bay.
Giá xăng tăng, tiến sát 25.000 đồng/lít

Giá xăng tăng, tiến sát 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa phát đi thông báo cho biết, trong kỳ điều hành giá ngày 28/3, giá xăng E5RON92 được điều chỉnh tăng 406 đồng/lít và xăng RON95 tăng 532 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 320 đồng/lít.
Gấp rút nâng thị phần vận tải hàng hải

Gấp rút nâng thị phần vận tải hàng hải

(LĐTĐ) Việt Nam có lợi thế lớn để phát triển vận tải hàng hải và đường thủy nội địa. Thế nhưng thời gian qua, thị phần vận tải trong lĩnh vực này so với đường bộ chỉ chiếm chưa tới 20%. Điều này đang đặt ra bài toán phải gấp rút nâng thị phần vận tải hàng hải và đường thủy nội địa để khai thác hiệu quả kinh tế, cũng như “chia lửa” cho vận tải đường bộ đang trong tình trạng quá tải, mất cân đối như hiện nay.
Xử lý doanh nghiệp xăng dầu không thực hiện xuất hóa đơn điện tử

Xử lý doanh nghiệp xăng dầu không thực hiện xuất hóa đơn điện tử

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét xử lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không thực hiện đúng quy định về hóa đơn điện tử. Kể cả việc yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép.
Xử phạt 12 cơ sở vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng

Xử phạt 12 cơ sở vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Trên cơ sở rà soát, kiểm tra 127 cơ sở kinh doanh vàng, trong thời gian hơn 1 tháng, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện 12 cơ sở vi phạm, xử phạt gần 222 triệu đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động