Cẩn thận với bảo hiểm xe máy siêu rẻ

Những quảng cáo kiểu “Bảo hiểm xe máy 65.000 đồng/năm”, “Bảo hiểm xe máy TNNN giá 15.000/năm” hay như “Đại lý bảo hiểm xe máy 10.000/năm” đang khiến nhiều người nhầm lẫn và thắc mắc, đâu là giá thực của loại hình bảo hiểm này. Tuy nhiên, khi tiếp cận hỏi mua các loại bảo hiểm 15.000 đồng hay 10.000 đồng thì khách hàng mới vỡ lẽ: Đây chỉ là chiêu “treo đầu dê, bán thịt chó”. 
Bảo hiểm xe máy "đại hạ giá" tràn ngập vỉa hè

Theo quy định của Bộ Tài chính, bảo hiểm xe máy bắt buộc có giá niêm yết từ 66.000 đồng/năm; trong đó 60.000 đồng là phí bảo hiểm, 6.000 đồng là tiền thuế giá trị gia tăng mà doanh nghiệp bảo hiểm phải nộp ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề ra quy định về việc doanh nghiệp bảo hiểm được trích lại tối đa 20% hoa hồng cho các đại lý và như vậy, giá bán bảo hiểm xe máy sẽ không dưới 54.000 đồng/năm.

Cẩn thận với  bảo hiểm xe máy siêu rẻ
Giá bảo hiểm siêu rẻ thực chất không hề rẻ

Tuy nhiên, tại các tuyến đường TP.HCM, như Xa lộ Hà Nội (quận 2), Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh), dưới chân cầu Bình Triệu (quận Bình Thạnh), Lý Thái Tổ (quận 10) người đi đường chói mắt với những biển quảng cáo, mọc như nấm, rao giá bảo hiểm xe máy chỉ với giá 15.000 đồng/năm, thậm chí là 10.000 đồng/năm. Hiện tượng loạn giá này đã khiến người có nhu cầu hoài nghi.

Theo quy định, bảo hiểm xa máy có hai phần, trong đó có một phần thuộc trách nhiệm dân sự bắt buộc phải mua và giá quy định là 66.000 đồng/năm. Phần trách nhiệm dân sự phải mua để đền bù thiệt hại cho người mà chủ xe gây ra. Phần thứ hai là bảo hiểm tự nguyện dành cho người thứ ba, tức là người ngồi trên xe tương tự như các loại bảo hiểm khác như bảo hiểm vật chất xe, cháy nổ… có giá bán chỉ 10.000 đồng/năm và chỉ đền bù thiệt hại cho chủ xe và người đi cùng khi xảy ra tại nạn. Pháp luật cũng quy định, chủ xe phải mua bảo hiểm xe máy bắt buộc trước rồi mới được mua tiếp bảo hiểm tự nguyện.

Trong vai một khách hàng, chúng tôi tiếp cận một người bán bảo hiểm xe máy trên đường Lý Thái Tổ. Về loại hình bảo hiểm 10.000 đồng/năm, đây chỉ là một loại bảo hiểm tai nạn cho người ngồi trên xe, một loại quyền lợi bảo hiểm tự nguyện được bán kèm theo với bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe máy và loại quyền lợi này… không được mua riêng lẻ. Giá bán bảo hiểm cho xe máy là 55.000 đồng, do đó khi muốn được trọn bộ bảo hiểm xe máy thì người mua phải bỏ ra tổng cộng 65.000 đồng tương đương sử dụng trong một năm. Một cô gái bán bảo hiểm, tự xưng là Hà, cho biết, bảo hiểm ở đây cũng giống như bảo hiểm được mua tại đại lý bảo hiểm chính thức nhưng do bán rong nên không tốn chi phí mặt bằng, do đó, giá bán của cô ta cũng ưu đãi hơn so với đại lý chính thức.

“Nếu chị ra đại lý phải mất đến 20.000 đồng bảo hiểm tai nạn cho người trên xe và mất thêm 66.000 đồng bảo hiểm cho xe máy, tổng cộng là 86.000 đồng, nhưng ở đây tụi em đã giảm giá hết mức bằng việc trừ vào tỷ lệ hoa hồng hết mức nên chỉ bán 65.000 đồng/bảo hiểm/xe máy/năm”, Hà nói. Hóa ra, những bảng giá siêu rẻ mọc như nấm trên chỉ là chiêu “giật tít” PR để câu khách. Nhưng phải thừa nhận, giá của các “đại lý bán bảo hiểm rong” này có giá rẻ hơn nhiều so với giá bán của các đại lý chính thức tại các văn phòng. Và các “đại lý rong” đã thu hút khá đông khách hàng do giao dịch giữa hai bên khá đơn giản và không tốn nhiều thời gian cho cả người bán lẫn người mua. Điều này khiến các đại lý bán bảo hiểm chính thức tại văn phòng ngày càng ế ẩm.

Song, các “đại lý rong” này giăng băng rôn quảng cáo giá bảo hiểm siêu rẻ khá rầm rộ đã lấn chiếm lòng lề đường và gây mất trật tự mỹ quan của thành phố, đồng thời gây ách tắc giao thông.

Diễm Trần

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Xem thêm
Phiên bản di động