Cần đánh giá vai trò của các xã, thị trấn trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận, Ban Thường vụ Huyện ủy Chương Mỹ đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hiện hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tuy nhiên đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đề nghị Huyện ủy phải huy động các cấp, ngành của huyện vào cuộc theo chức năng, đặc biệt cần đánh giá vai trò của các xã, thị trấn đối với công tác này.
Chương Mỹ sẽ trở thành huyện giàu đẹp, văn minh, hiện đại của Thủ đô Phát huy vai trò "cây cao bóng cả" trong cộng đồng
Cần đánh giá vai trò của các xã, thị trấn trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận buổi kiểm tra

Sáng 30/11, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chương Mỹ về thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025”; việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp Kết luận Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (số 21-KL/TƯ ngày 25/10/2021) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cưc; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm.

Tham dự đoàn kiểm tra có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy, Phó trưởng đoàn kiểm tra Nguyễn Quang Đức.

Báo cáo với Đoàn Kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chương Mỹ Trịnh Tiến Tường cho biết, thời gian qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Huyện ủy Chương Mỹ thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả; công tác tuyên truyền, phổ biến Chương trình 10-Ctr/TU của Thành ủy, Luật Phòng, chống Tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản quy định của Trung ương, thành phố về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân được quan tâm, triển khai thực hiện.

Cần đánh giá vai trò của các xã, thị trấn trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí

Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng báo cáo, giải trình với Đoàn kiểm tra

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện căn cứ Luật Ngân sách nhà nước, các quy định, hướng dẫn của cấp trên để thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021-2022 đảm bảo quy định; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện chi ngân sách hợp lý, đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ, cắt giảm những khoản chưa cần thiết, thực hiện tiết kiệm, giảm tối đa chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, chi phí lễ hội... Qua đó, trong 2 năm 2021-2022, toàn huyện đã tiết kiệm được trên 222 tỷ đồng, trong đó tổng kinh phí chi thường xuyên tiết kiệm được trên 88 tỷ đồng; tiết kiệm trong đầu tư xây dựng là trên 112 tỉ đồng....

Về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, trong 2 năm 2021-2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giám sát 2 tổ chức và 8 cá nhân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức, 19 đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận có hiệu lực về giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, việc chuyển đối cơ cấu cây trồng, vật nuôi... Ngoài ra, ban hành 9 quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, công tác thu, chi tài chính, quản lý đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản…

Trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, năm 2021-2022, huyện đã khởi tố 7 vụ với 23 bị can về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định về hoạt động đấu giá tài sản; vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng... Sau quá trình giải quyết, số tài sản thu hồi được là trên 1,4 tỷ đồng...

Dù có nhiều cố gắng, song theo đại diện Ban Thường vụ Huyện ủy Chương Mỹ, công tác tự phát hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nội bộ cơ quan tổ chức, đơn vị còn hạn chế; năng lực, trình độ quản lý tài chính, quản lý đất đai, quản lý tài sản nhà nước, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản ở một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế, cá biệt một số cán bộ thiếu ý thức trách nhiệm phải xử lý kỷ luật. Tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ, công chức chưa cáo nên chưa triệt để thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí. Vẫn còn tình trạng lãng phí trong sử dụng đất đai, tài nguyên môi trường.

Cần đánh giá vai trò của các xã, thị trấn trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức trao đổi tại buổi kiểm tra

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn kiểm tra ghi nhận, Huyện ủy Chương Mỹ thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng thời đề nghị huyện tiếp tục tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra, giám sát trong các lĩnh vực. Trong đó, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Phó trưởng Đoàn Kiểm tra Nguyễn Quang Đức đề nghị Huyện ủy Chương Mỹ bổ sung, làm rõ một số nội dung và thể hiện trong báo cáo như về nội dung kiểm tra các tổ chức Đảng. Đối với phần phương hướng thực hiện nhiệm vụ, huyện cần định kỳ kiểm tra quy trình chuyển đổi vị trí công tác; làm rõ chỉ tiêu người dân tiếp cận dịch vụ công, đánh giá mức độ hài lòng của người dân; làm rõ việc thực hiện kết luận sau thanh, kiểm tra.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận, Ban Thường vụ Huyện ủy Chương Mỹ đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hiện hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đặc biệt, Chủ tịch HĐND Thành phố ghi nhận tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ huyện Chương Mỹ trong thực hiện các nhiệm vụ trên, từ đó thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, xử lý các vụ việc. Đồng thời, đề nghị huyện đánh giá kỹ lưỡng các tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc để đưa ra phương hướng, giải pháp phù hợp.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Huyện ủy Chương Mỹ xác định 2 nội dung về thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy và Kết luận Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII quan trọng cần liên thông. Vì thế, huyện cần bám sát các chỉ đạo của Trung ương, thành phố để rà soát lại và định lượng cụ thể hoá các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Chương trình 10-Ctr/TU của Thành ủy.

“Khi thực hiện nhiệm vụ, ngoài phân công, phân nhiệm thì Huyện ủy phải huy động các cấp, ngành của huyện vào cuộc theo chức năng, đặc biệt cần đánh giá vai trò của các xã, thị trấn đối với công tác này”- đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra cũng yêu cầu các cấp, các ngành trong huyện Chương Mỹ chú trọng quan tâm công tác tuyên truyền, chống tình trạng suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; rà soát lại các nội dung liên quan đến việc thực hiện kỷ luật kỷ cương trong đầu tư công, quản lý đất đai, cải cách hành chính...nhằm đồng bộ các nhóm nội dung, để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, cần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương như ban giám sát cộng đồng, thanh tra nhân dân thông qua giám sát, tăng cường đối thoại...

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Xem thêm
Phiên bản di động