Các cấp Công đoàn vừa chống dịch vừa ổn định tình hình lao động sản xuất

(LĐTĐ) Chiều 19/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã có buổi làm việc với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và ổn định đời sống, việc làm cho người lao động trong đợt cao điểm của dịch bệnh.  
cac cap cong doan vua chong dich vua on dinh tinh hinh lao dong san xuat Cộng đồng trách nhiệm, chung tay phòng, chống để đẩy lùi dịch Covid-19
cac cap cong doan vua chong dich vua on dinh tinh hinh lao dong san xuat Xử lý thêm trường hợp tung tin thất thiệt về dịch Covid-19
cac cap cong doan vua chong dich vua on dinh tinh hinh lao dong san xuat Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Từ nay đến hết tháng 3, người dân nên ở nhà

Thông tin tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhận định, dịch Covid-19 là đại dịch của cả thế giới, gây ảnh hưởng tới toàn bộ nền kinh tế thế giới trong đó có các doanh nghiệp tại Việt Nam.

cac cap cong doan vua chong dich vua on dinh tinh hinh lao dong san xuat
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến thông tin về dịch Covid-19.

Hiện nay, toàn bộ nguyên liệu đầu vào cho sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của Hà Nội và cả nước phần lớn phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu Trung Quốc, Mỹ và các nước EU, trong khi đó nhiều nước đã đóng cửa dẫn tới tình trạng hàng hóa không thể sản xuất, nguy cơ lao động thiếu việc làm trong thời gian tới là rất lớn.

Trước tình hình đó, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị LĐLĐ thành phố Hà Nội chủ động đánh giá những tác động của dịch bệnh đối với người lao động, từ đó lên kịch bản cho các tình huống xảy ra, phân nhiệm vụ rõ cho từng ban chuyên môn, tuân thủ nguyên tắc tuyên truyền, không hoang mang, dao động, tránh hỗn loạn. Từ kịch bản này, LĐLĐ Thành phố cần quán triệt khẩn cấp tới các đơn vị, công đoàn cơ sở trực thuộc để đảm bảo đời sống cho người lao động.

Đối với nội bộ cơ quan, cán bộ, công chức cơ quan cần tự giác trong việc khai báo y tế, thường xuyên vệ sinh cơ quan cũng như tại gia đình, khu dân cư, không được đưa tin thất thiệt. Dù dịch diễn biến phức tạp nhưng mọi hoạt động vẫn phải diễn ra bình thường.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh: “Chống dịch như chống giặc nhưng cần bình tĩnh. Chúng ta phải nâng tầm chống dịch, đang ở bậc 4 thì phải đưa lên bậc 5, phải cao hơn 1 bậc, không thể để dịch ở mức độ 5 mà kịch bản chỉ ở cấp độ 1. Nếu có vấn đề bất bình thường thì phải ứng phó kịp thời, lên kế hoạch, thành lập các tổ công tác thường trực nắm các khu công nghiệp để bảo vệ người lao động.”

cac cap cong doan vua chong dich vua on dinh tinh hinh lao dong san xuat
Phó Chủ tịch thường trực phụ trách LĐLĐ Thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách LĐLĐ Thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, đồng thời cho biết trong thời gian vừa qua, công tác tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam đã được ban Tuyên giáo của LĐLĐ thành phố kịp thời tham mưu, hiện đã có 6 văn bản tham mưu chỉ đạo về công tác tuyên truyền.

Ban chính sách của LĐLĐ Thành phố cũng đã tham mưu văn bản để chuyển tới LĐLĐ quận huyện và công đoàn ngành, thống kê toàn bộ các doanh nghiệp, số lượng lao động chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 để có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Cũng theo đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, trong thời gian diễn ra dịch bệnh, các hoạt động tuyên truyền cũng được triển khai thực hiện hiệu quả. Cụ thể, mới đây, đã có 3 đơn vị đã phối hợp với LĐLĐ Thành phố hỗ trợ cán bộ, công nhân viên chức lao động và người dân phường Trúc Bạch 5.000 khẩu trang vải, 1.000 chai nước rửa tay khô.

Canh đó, sáng 18/3, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã tiếp nhận 30 triệu đồng và 1.000 chiếc khẩu trang do Công đoàn Y tế Việt Nam hỗ trợ để hỗ trợ cho các đồng chí đoàn viên công đoàn đang là các y bác sĩ tại Trung tâm kiểm soát dịch bệnh; Trung tâm 115 và một số bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, tại các LĐLĐ quận huyện, Công đoàn Khu công nghiệp và chế xuất cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như phát khẩu trang, nước rửa tay chăm lo cho người lao động.

Dự kiến, sáng 20/3, LĐLĐ thành phố sẽ tổ chức trao quà cho công đoàn ngành Y tế Hà Nội 30 triệu đồng để hỗ trợ trực tiếp cho 30 đoàn viên là y bác sĩ tại trung tâm 115 trực tiếp phục vụ trong đợt chống dịch Covid-19, nguồn kinh phí được trích từ quỹ xã hội.

Để ổn định đời sống, việc làm cho người lao động trong bối cảnh dịch bệnh, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã có công văn yêu cầu các cấp Công đoàn khẩn trương rà soát, nắm bắt tình hình lao động, việc làm của người lao động trong thời gian bị ảnh hưởng của dịch Covid -19, đặc biệt là công nhân lao động trong các doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp về xuất nhập khẩu, nguyên liệu sản xuất, lao động; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như Hàn Quốc, Trung Quốc, Italia...và đội ngũ giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn.

Trên cơ sở đó, các đơn vị thống kê số công nhân lao động tại các doanh nghiệp, giáo viên tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập bị mất việc làm hoặc thiếu việc làm, chậm trả lương, trả thưởng, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp...để có biện pháp đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Cùng đó, LĐLĐ Thành phố cũng yêu cầu LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cần chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp người sử dụng lao động ổn định quan hệ lao động; tuyên truyền, vận động người lao động chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức trong sản xuất kinh doanh; duy trì các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân lao động.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, tình trạng lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều chiêu trò tinh vi. Dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, hướng dẫn cách nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn, phương thức lừa đảo phổ biến, nhưng không ít người dân vẫn bị mắc lừa.
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

(LĐTĐ) Vừa qua, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.
Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

(LĐTĐ) Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Thủ đô tăng nhanh qua các năm; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo và ngày càng mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô được nâng cao… Đó là kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”.
Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

(LĐTĐ) Với mục đích thiết thực vì quyền lợi của người lao động, hằng năm báo Lao động Thủ đô đều phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, huyện, Công đoàn ngành tổ chức các buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật, các kiến thức liên quan thiết thân tới người lao động. Đây là phương pháp tuyên truyền thực sự hữu ích, cách làm sáng tạo, mang lại những kết quả bổ ích, được công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), cán bộ Công đoàn các cấp đánh giá cao.

Tin khác

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

(LĐTĐ) Ngày 17/4, hơn 250 cán bộ, nhân viên cùng thành viên các đơn vị đối tác thân thiết của Công ty Cổ phần Daeha - Khách sạn Hà Nội Daewoo đã tham gia hiến máu tình nguyện.
Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) 100% người lao động tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam (thành phố Hải Phòng) đều là đoàn viên ngay những ngày đầu vào làm việc.
LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã phát huy vai trò, làm tốt công tác đại diện, bảo vệ và chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Chính thức khởi tranh Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

Chính thức khởi tranh Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Sân vận động Tây Hồ đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024. Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng đã tham gia tranh tài với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính.
Kết quả lượt trận đầu tiên Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Kết quả lượt trận đầu tiên Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 17/4, ngay sau lễ khai mạc, các cầu thủ của 22 đội bóng được chia thành 6 bảng đã tham gia thi đấu vòng bảng với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính. Dưới đây là kết quả 10 trận đấu đầu tiên của vòng bảng.
Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

(LĐTĐ) Sau hơn một tháng triển khai, Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024 với chủ đề “Nét đẹp trong lao động, sản xuất” đã thu hút được nhiều tập thể, cá nhân tham gia dự thi.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Trung tâm Chính trị quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Hội nghị tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn cho gần 100 cán bộ Công đoàn cơ sở.
Xem thêm
Phiên bản di động