Các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Mặc dù còn nhiều khó khăn, trong 5 năm qua, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức đã triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Bốn giải pháp quan trọng nhằm đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW Triển khai cuộc thi ''Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'' Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các phong trào thi đua của tổ chức Công đoàn

Để triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đã xây dựng kế hoạch và ban hành văn bản triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn 100% Công đoàn cơ sở tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ đơn vị và phối hợp với chính quyền đồng cấp triển khai thực hiện Chỉ thị. Đồng thời tổ chức tuyên truyền tới những cán bộ chủ chốt trong tổ chức Công đoàn nhằm nâng cao nhận thức mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của Chỉ thị.

Hàng năm, Liên đoàn Lao động huyện đều chỉ đạo các cấp Công đoàn trong huyện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về các chuyên đề như nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Trong đó, đặc biệt coi trọng việc làm theo đạo đức, phong cách của Bác, thực hiện theo đúng tiến độ đề ra và bám sát nội dung, mục đích, yêu cầu của Chỉ thị.

Trong 5 năm (2016-2021), Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở lồng ghép tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị cùng với các hoạt động của cơ sở như: Nói chuyện chuyên đề, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hội thi... Bằng nhiều hình thức học tập phong phú, sáng tạo, thiết thực phù hợp với điều kiện của từng đơn vị cơ sở, nhiều Công đoàn cơ sở đã kết hợp tổ chức việc học tập lồng ghép với tổ chức cho công nhân viên, chức lao động đi thăm quan các di tích lịch sử như: Thăm Lăng Bác, viện Bảo tàng Hồ Chí Minh, K9, nhà tưởng niệm Bác Hồ tại ATK (Định Hoá - Thái Nguyên) về quê Bác (Nghệ An)...

Các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Vị thế của nữ công nhân viên chức lao động huyện Mỹ Đức ngày càng được nâng cao (Ảnh minh họa: H.D)

Liên đoàn Lao động huyện cũng chỉ đạo Công đoàn cơ sở thường xuyên phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức tốt các phong trào thi đua " Lao động giỏi" trong công nhân, viên chức, lao động nhằm tạo điều kiện để người lao động phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua. Kết quả hàng năm có 95% trở lên Công đoàn cơ sở tổ chức phát động thi đua đầu năm “Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước và Thủ đô đổi mới” thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước.

Kết quả, có hàng nghìn công nhân, viên chức, lao động và trên 80 tập thể được các cấp khen thưởng tổ chức, thực hiện tốt các phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sáng kiến sáng tạo, các hội thi lao động giỏi, và phong trào rèn luyện tay nghề, thi thợ giỏi.

Trong phong trào thi đua của nữ công nhân, viên chức, lao động đã có 1.250 lượt tập thể và 2.575 lượt nữ công nhân, viên chức đạt danh hiệu “Giỏi việc nước đảm việc nhà”, có 3.200 lượt tham gia học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Đến nay nữ công nhân viên chức lao động có trình độ cao đẳng, đại học là 60%, số nữ tham gia công tác quản lý các cấp là 195 đồng chí.

Có thể khẳng định nữ công nhân, viên chức, lao động ngày càng được cấp ủy đảng, chính quyền tạo điều kiện thuận lợi để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thông qua phong trào thi đua đã có nhiều nữ công nhân viên chức lao động được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Hàng năm, có 51 lượt tập thể và gần 3.000 lượt nữ công nhân, viên chức, lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước đảm việc nhà” các cấp (đạt 86,1%); được Liên đoàn Lao động Thành phố, Ủy ban nhân dân huyện, Liên đoàn Lao động huyện tặng Bằng khen, Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc...

Có thể thấy, qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các cấp Công đoàn huyện tích cực tiến hành triển khai thực hiện một cách bài bản, sáng tạo đã có tác dụng đối với công nhân, viên chức, lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thông qua đánh giá của các đơn vị, Công đoàn cơ sở, cho thấy cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực về tư tưởng; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, có ý thức giữ gìn và rèn luyện đạo đức, lối sống, thường xuyên giữ mối liên hệ với quần chúng, với nhân dân. Qua đó tạo sự lan toả, lôi cuốn và có tác dụng giáo dục về đạo đức, tư tưởng đối với công nhân viên chức lao động.

Ý thức, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức được nâng cao, ý thức chấp hành của đội ngũ công nhân viên chức lao động trong các doanh nghiệp được thực hiện tốt. Mối quan hệ giữa tổ chức Công đoàn với chính quyền đồng cấp được tăng cường. Nội dung “cần kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” được nhiều đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động ở các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

H.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, người lao động; giúp người lao động ổn định việc làm và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp.
LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã đến trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhâm (thôn Chợ, xã Cổ Loa) là cựu thanh niên xung phong, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; dâng hương tưởng niệm đồng chí Đào Duy Tùng - nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên

Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên

(LĐTĐ) Trong Quý I/2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên đã rà soát các đơn vị hết thời hạn Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) và chỉ đạo các đơn vị phối hợp với chủ sử dụng lao động ký lại TƯLĐTT, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Đến nay, đã có 191/209 đơn vị xây dựng, ký kết TƯLĐTT, đạt 91,38%.
Xem thêm
Phiên bản di động