Bữa tiệc đa sắc của những trái tim yêu âm nhạc

Tối ngày 14/04/2016 tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, khán giả yêu nhạc Hà Nội đã có dịp thưởng thức một “bữa tiệc” âm nhạc đa sắc từ Việt Nam và Hàn Quốc với tâm điểm là nghệ thuật hợp xướng. Đây là Đêm giao lưu “Âm nhạc không biên giới” lần thứ ba, do Hệ thống giáo dục Vinschool phối hợp cùng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức.
bua tiec da sac cua nhung trai tim yeu am nhac Hà Nội ra mắt phòng chiếu Gold Class đầu tiên
bua tiec da sac cua nhung trai tim yeu am nhac Phong phú đặc sản các vùng miền
bua tiec da sac cua nhung trai tim yeu am nhac Thêm một cụm rạp chiếu phim hoành tráng tại Vincom Nguyễn Chí Thanh

Với vai trò chủ đạo, nghệ thuật hợp xướng đã có một đêm trình diễn tuyệt vời với sự tham gia của Dàn hợp xướng Hanoi Korean Male Choir (Hàn Quốc); Dàn hợp xướng Vinschool One, Dàn hợp xướng thiếu nhi Sol Art, Dàn hợp xướng Công giáo trẻ Hà Nội (Việt Nam)...

bua tiec da sac cua nhung trai tim yeu am nhac
Nghệ thuật Hợp xướng đã được đưa vào giảng dạy đại trà cho học sinh, tạo nên một nét đặc trưng cho Chương trình Nghệ thuật tại Trường PTLC Vinschool

Mở đầu là dàn hợp xướng học sinh phổ thông đầu tiên tại Việt Nam  - Vinschool One với các tác phẩm dân gian được chuyển soạn khéo léo thành tác phẩm hợp xướng tươi vui và ngẫu hứng. Tiếp đó, Vinschool One đã tái hiện ấn tượng hai khúc nhạc từng giành Giải Vàng và Giải Triển vọng trong Cuộc thi hợp xướng quốc tế Interkultur năm 2015: Mùa Hạ và Mùa Thu, thuộc tổ khúc hợp xướng Núi non bốn mùa.

Cùng với Vinschool One, Dàn hợp xướng Hanoi Korean Male Choir (Hàn Quốc); Dàn hợp xướng thiếu nhi Sol Art (giải Vàng Festival Hợp xướng Quốc tế Johannes Brahms lần thứ 8); Dàn hợp xướng Công giáo trẻ Hà Nội (vừa lọt vào vòng Chung kết Chương trình Tìm kiếm tài năng Việt Nam - Vietnam’s Got Talent 2016) đã trình diễn xuất sắc nhiều tác phẩm nổi tiếng thế giới như: Benedictus, Let there be peace on earth, You raise me up… tạo nên một đêm nhạc thăng hoa hoàn hảo.

bua tiec da sac cua nhung trai tim yeu am nhac
Vinschool là một trong số ít các trường tại Việt Nam đầu tư nghiêm túc và bài bản vào Chương trình Nghệ thuật ngay trong giờ chính khoá với mong muốn giáo dục học sinh cảm nhận được nghệ thuật, nuôi dưỡng tâm hồn, giúp học sinh phát triển toàn diện

Bên cạnh nghệ thuật hợp xướng, chương trình “Âm nhạc không biên giới” lần thứ ba còn thật sự là một “bữa tiệc” âm nhạc tuyệt vời các tiết mục biểu diễn của Ca sỹ Thuỳ Chi, Ca sỹ Nhật Thuỷ, Ban nhạc thiếu nhi của Học viện Âm nhạc Young Hit Young Beat, các tiết mục đặc sắc đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam... Đặc biệt, các thành viên Vinschool One đã tự tin chơi các nhạc cụ dân tộc như đàn môi, sáo trúc tạo nên những âm thanh độc đáo mang phong vị quê hương.

Và giai điệu “Trái tim âm nhạc” - tác phẩm ca ngợi thế giới hòa bình nơi trẻ em sống trong tình yêu, nơi âm nhạc là cầu nối mọi khoảng cách, tuổi tác, ngôn ngữ đã khép lại một đêm giao lưu “Âm nhạc không biên giới” đã sắc màu, ý nghĩa và cảm xúc.

 “Việc phát triển giáo dục Nghệ thuật trong các trường Phổ thông là  xu hướng của giáo dục thế giới. Sau hơn hai năm triển khai chương trình Nghệ thuật tại Vinschool, tôi có thể cảm nhận nghệ thuật giúp học sinh cân bằng cuộc sống, truyền cảm hứng để các em sống đẹp, tự tin, biết cảm thụ trân trọng cái đẹp, từ đó cũng giúp các em cải thiện được hiệu quả học tập” - Nghệ sỹ Đặng Châu Anh, Giám đốc Nghệ thuật Hệ thống giáo dục Vinschool chia sẻ.

bua tiec da sac cua nhung trai tim yeu am nhac
8. Nghệ sĩ Đặng Châu Anh, Giám đốc Nghệ thuật Hệ thống giáo dục Vinschool chỉ huy Dàn hợp xướng “đặc biệt” quy tụ nhiều nghệ sĩ chuyên và không chuyên, các em học sinh cho tới khán giả, cùng hòa vang giai điệu “Trái tim âm nhạc”

Chương trình giao lưu “Âm nhạc không biên giới” nằm trong chuỗi hoạt động nghệ thuật thường niên của Hệ thống giáo dục Vinschool. Trong đó, nghệ thuật Hợp xướng đã được đưa vào giảng dạy đại trà cho học sinh, tạo nên một nét đặc trưng cho Chương trình Nghệ thuật tại Trường PTLC Vinschool. Vinschool cũng là một trong số ít các trường phổ thông tại Việt nam đầu tư nghiêm túc và bài bản vào Chương trình Nghệ thuật ngay trong giờ chính khoá với mong muốn giáo dục học sinh cảm nhận được nghệ thuật, nuôi dưỡng tâm hồn, từ đó tăng cường hiệu quả học tập, giúp học sinh phát triển toàn diện. Đặc biệt, thông qua Nghệ thuật, học sinh cũng được giáo dục về niềm tự hào dân tộc, các giá trị văn hoá, nghệ thuật truyền thống. Dàn hợp xướng Vinschool One cũng là Dàn hợp xướng học sinh phổ thông đầu tiên tại Việt Nam, từng tham gia và giành giải thưởng tại cuộc thi hợp xướng thế giới./.

Vinschool là hệ thống trường Việt Nam chất lượng cao liên cấp từ Mầm non đến Trung học Phổ thông do Tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam Vingroup đầu tư, phát triển. Với triết lý giáo dục ưu việt, toàn diện, chỉ sau 3 năm ra mắt, Vinschool đã trở thành địa chỉ tin cậy của hàng ngàn học sinh và phụ huynh; đồng thời trở thành hệ thống giáo dục phổ thông có quy mô lớn hàng đầu Việt Nam. Vinschool hiện đang phát triển tại Hà Nội và chuẩn bị mở rộng vào thành phố Hồ Chí Minh.
Thanh Tuyền

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Lặng lẽ xương rồng

Lặng lẽ xương rồng

(LĐTĐ) Xương rồng, xưa nay nhân gian nghĩ về sự gai góc, khô cằn. Loài cây này dường như sinh ra để vượt khó vươn lên, cả bản lĩnh cứng cỏi giữa đất trời nắng mưa. Xương rồng thường mọc hoang, mọc dại ở những vùng đất cát. Là loại cây chịu nắng chịu hạn, dai dẳng can trường. Có điều lạ, hễ chạm khẽ vào cây là nhựa chảy ra ròng ròng, thành dòng, như người mau nước mắt.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

(LĐTĐ) Hơn 300 tài liệu, hình ảnh phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố sẽ trưng bày tại triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

(LĐTĐ) Ngày 18/4, Bảo tàng Hà Nội đã khai mạc trưng bày chuyên đề "Tiếng vọng" nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động