Bình Định: Điểm đến đầu tư “mới nổi”

Liên tiếp những sự kiện và con số “kỷ lục” gần đây về Bình Định đã khiến cho không ít người ngỡ ngàng trước sự “thay đổi đột phá” của miền “đất võ trời văn”... này. Nơi đây đang trở thành một điểm đến mới nổi cho các nhà đầu tư cả sơ cấp và thứ cấp. Vì đâu Bình Định lại có những bước chuyển mình ngoạn mục như vậy?
binh dinh diem den dau tu moi noi Khánh thành quần thể du lịch 7.000 tỷ đồng FLC Quy Nhơn
binh dinh diem den dau tu moi noi Bắn pháo hoa mừng khánh thành Khu nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn
binh dinh diem den dau tu moi noi Quy Nhơn khánh thành quần thể du lich 7000 tỷ vào 30.7

Mục tiêu 5,5 triệu lượt du khách và kỷ lục cấp phép dự án 1 ngày

binh dinh diem den dau tu moi noi
Đại dự án du lịch nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn – cú hích cho ngành du lịch Bình Định – đã khánh thành đi vào hoạt động từ tháng 7/2016

Theo số liệu được công bố tại Hội nghị xúc tiến đầu tư và phát triển du lịch Bình Định mới đây, tỉnh có 33 dự án đang được đầu tư (trong đó có 6 dự án FDI với tổng vốn gần 300 triệu USD); 2,6 triệu lượt khách du lịch năm 2015 (gấp 2,2 lần năm 2011); xếp thứ 18/63 tỉnh, thành cả nước về thu hút du khách quốc tế; tốc độ tăng trưởng doanh thu du lịch bình quân 2011-2015 gần 30%/năm.

Trong chặng đường tiếp theo, Bình Định đặt mục tiêu trở thành một trong những địa bàn trọng điểm du lịch, TP.Quy Nhơn trở thành một trong những trung tâm du lịch của khu vực duyên hải miền Trung và cả nước, hướng tới con số 5,5 triệu khách du lịch vào năm 2020.

Để đạt mục tiêu này, Bình Định đã quy hoạch và kêu gọi đầu tư vào hàng loạt “siêu dự án”, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng để khai thác lợi thế sở hữu các bờ biển đẹp, hoang sơ. Tỉnh cũng chủ trương kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực phát triển bền vững nhằm tạo nên một “hệ sinh thái” các ngành kinh tế xanh, sạch.

“Quy hoạch được chúng tôi làm trước một bước và chủ động trong công tác mời gọi đầu tư, nên từ đầu năm 2016 đến nay, hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh trở nên sôi động hơn bao giờ hết”, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết.

Mới đây, Bình Định đã gây xôn xao dư luận khi tạo ra một kỷ lục chưa từng có trong việc cải cách thủ tục hành chính: Cấp phép dự án FDI chỉ trong một ngày.

Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định cho biết: “Với phương châm tạo thuận lợi hợp pháp tối đa cho nhà đầu tư khi đến với tỉnh, chúng tôi nỗ lực thực hiện cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nhanh chóng tháo gỡ các vướng mắc để qua đó góp phần tạo nên thương hiệu môi trường đầu tư thông thoáng, giúp doanh nghiệp nhanh chóng triển khai các dự án tại tỉnh Bình Định”.

Chia sẻ lợi thế tiên phong – xã hội hóa đầu tư

Bình Định nổi tiếng giàu có về tài nguyên du lịch, trong đó có các bãi biển đẹp đến mê hồn, song những vị trí đắc địa chỉ dành cho các nhà đầu tư tiên phong. Tương tự, các ưu đãi lớn nhất về chính sách cũng chỉ dành cho những người dám bỏ tiền đầu tiên.

Có thể kể đến những nhà đầu tư tiên phong như Công ty Dainichi Techno Green (Nhật Bản) với dự án nhà máy chế biến các sản phầm từ dừa, nhân giống cây dừa. Hay như nhà đầu tư trong lĩnh vực năng lượng sạch là Công ty Cổ phần Năng lượng GAIA với dự án Công viên năng lượng điện mặt trời có vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng và Công ty TNHH Phát triển tầm nhìn năng lượng sạch với Dự án Trung tâm năng lượng điện tái tạo Bình Định có tổng mức đầu tư 8.000 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực hạ tầng du lịch, tiêu biểu là Tập đoàn FLC với dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn có diện tích lên đến 1.300 ha, tổng mức đầu tư trên 7.000 tỷ đồng. Dự án được triển khai tháng 6/2015 và đã khánh thành đi vào hoạt động tháng 7/2016.

FLC Quy Nhơn sở hữu vị trí đắc địa tại bãi biển Nhơn Lý, ôm trọn địa danh Eo Gió là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam. Có thể nói, đây là vị trí đẹp nhất của thành phố Quy Nhơn - một trong ba điểm du lịch hàng đầu Đông Nam Á (theo đánh giá của Tạp chí du lịch anh Rough Guides).

binh dinh diem den dau tu moi noi
FLC Quy Nhơn trở thành điểm đến hấp dẫn cho những nhà đầu tư thứ cấp

Các kiến trúc sư hàng đầu thế giới đã kết hợp hài hòa giữa các công trình nhân tạo và tự nhiên để tạo nên một thiên đường nghỉ dưỡng thực sự. Với 1.500 phòng khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, sân golf 36 hố đa phong cách, công viên động vật hoang dã cùng hàng loạt tiện ích cao cấp và đồng bộ khác, FLC Quy Nhơn đã tạo bước đột phá cho Bình Định trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Cam kết gắn bó với Bình Định, biến nơi đây thành trọng điểm đầu tư của Tập đoàn, FLC chủ trương tái đầu tư vào tỉnh bằng các nguồn thu từ dự án FLC Quy Nhơn, chia sẻ lợi thế tiên phong với các nhà đầu tư thứ cấp. Mới đây, tập đoàn này đã gây “sốt” thị trường khi áp dụng chính sách chia sẻ 85% lợi nhuận từ việc kinh doanh cho thuê lại trọn đời, cam kết sinh lời tối thiểu 8%/năm, liên tục trong vòng 10 năm với giá trị được đảm bảo theo USD.

FLC cũng hợp tác với ngân hàng để hỗ trợ cho vay nhà đầu tư lên tới 60% giá trị hợp đồng với lãi suất 0% trong 12 tháng đầu tiên, ân hạn nợ gốc trong 12 tháng và được hưởng chiết khấu 5% khi không có nhu cầu vay vốn ngân hàng.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, cùng với nỗ lực xây dựng chính sách thông thoáng của Lãnh đạo tỉnh, sự chia sẻ lợi ích của những nhà đầu tư như chúng tôi không nằm ngoài mục tiêu là xã hội hóa hoạt động đầu tư, chung tay đưa Bình Định sớm trở thành một trung tâm du lịch mới của cả nước”, đại diện FLC khẳng định.

Thu Hương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

(LĐTĐ) Hơn 1.800 học viên và phụ huynh của hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã cùng nhau hoà vào không khí của buổi lễ đặc biệt vừa vinh danh cột mốc học tập Anh ngữ, vừa khơi dậy lòng tự hào về quê hương đất nước qua chương trình hè 2024.
Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

(LĐTĐ) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines mở bán nhiều vé hạng phổ thông với mức giá hấp dẫn trong khung giờ tối muộn.
TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.

Tin khác

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.
“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản, đặc biệt các chung cư có dấu hiệu tăng giá bất thường.
Nên mua vàng hay mua đất?

Nên mua vàng hay mua đất?

(LĐTĐ) Vàng và bất động sản đều là những lựa chọn đầu tư truyền thống, và trong bối cảnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm đang chạm đáy, thì giá vàng và nhà chung cư tăng nóng từng ngày.
Bất động sản đang bị "ngáo giá" hay khủng hoảng phân khúc?

Bất động sản đang bị "ngáo giá" hay khủng hoảng phân khúc?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây khi câu chuyện bất động sản “phi mã” vẫn đang nóng từng ngày, thì câu chuyện chung cư “một mình một đường tăng giá” lại đáng chú ý hơn. Theo các chuyên gia kinh tế, chuyện “thổi giá” là một phần khiến chung cư “phi mã”, nhưng phần lớn do khủng hoảng phân khúc khi nhu cầu của người dân ngày càng tăng, nhưng dự án chung cư giá “bình dân” lại vắng bóng.
Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

(LĐTĐ) Với tính pháp lý rõ ràng, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, mức giá phù hợp, đất đấu giá tại nhiều địa phương của Hà Nội đang ngày càng được nhiều người dân quan tâm tìm hiểu. Trong điều kiện lý tưởng, việc hoàn thành các phiên đấu giá đất không những tạo nguồn thu cho ngân sách mà còn giúp dẫn dắt thị trường; ngược lại, nếu làm không tốt, dễ dẫn đến tình trạng đầu cơ, tạo bong bóng bất động sản.
Người mua “choáng” vì giá nhà

Người mua “choáng” vì giá nhà

(LĐTĐ) “Đua” cùng giá vàng, sau Tết, bất động sản bất ngờ tăng “phi mã” khiến những ai đang có nhu cầu mua đều “choáng”. Nếu như năm ngoái, nhiều người còn chần chừ chưa quyết định mua chung cư, nhà đất gần nội thành, thì đến nay, chung cư vùng ven cũng chỉ là “giấc mơ” xa vời.
Khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu nhà giá rẻ

Khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu nhà giá rẻ

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị, các nhà đầu tư, doanh nghiệp bất động sản (BĐS) phải nhìn nhận trách nhiệm của mình trong việc khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu sản phẩm dành cho người thu nhập trung bình và thấp; giải quyết tình trạng "thổi giá", "đẩy giá" để cung và cầu gặp nhau…
Bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản

Bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản

(LĐTĐ) Sáng 5/3, dự thảo về Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng đã có sự điều chỉnh. Dự thảo mới đã lược bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ tại Điều 7.
Đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ

Đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ

(LĐTĐ) Hiện, Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2023, theo đề xuất mới của Bộ sẽ có 3 phương án để xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ.
Một dự án nhà ở xã hội được vay vốn với số tiền 125,84 tỷ đồng

Một dự án nhà ở xã hội được vay vốn với số tiền 125,84 tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Ngân hàng Nhà nước, hiện mới chỉ có một chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được vay vốn với số tiền là 125,84 tỷ đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động