Biến chủng Covid-19 mới ở Ấn Độ, xin đừng chủ quan!
Chính phủ bàn một số vấn đề về phòng, chống Covid-19 Lan tỏa tinh thần trách nhiệm phòng, chống Covid-19 cho người dân Thành ủy Hà Nội chỉ đạo thực hiện 9 nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 |
Ai trong số chúng ta ở tuổi trưởng thành, chắc chắn đã hơn một lần xem các bộ phim về đề tài chiến tranh, phim kinh dị… Ở đó cũng có những cảnh hãi hùng về sự chết chóc, về số phận bi thương của con người, nhưng những gì đang diễn ra ở Ấn Độ ngay ở thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 có lẽ còn khủng khiếp hơn nhiều.
Những hình ảnh này đang diễn ra ở Ấn Độ làm rúng động thế giới là tiếng chuông cảnh tỉnh cho mỗi quốc gia và người dân cần đề cao công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, đặc biệt là biến chủng mới. (Ảnh: TTXVN) |
Khi các cơ quan thông tấn liên tục đưa tin về dịch bệnh, đặc biệt là những hình ảnh ghi lại các lò thiêu ở Thủ đô Niu- đê- li và một số bang ở Ấn Độ không còn chỗ, người dân đành phải lấy củi, đốn củi chất thành đống để “hỏa thiêu” những người xấu số chết vì đại dịch Covid-19 biến chủng mới thật là rùng rợn. Những đống củi chất hai bên bờ sông Hằng hoặc các bãi đất trống, những ánh lửa bùng cháy “mang đi” thân phận con người; những nhân viên y tế, người dân nối tiếp nhau mang xác người chết vì Covid-19 đi hỏa thiêu là những hình ảnh không chỉ ám ảnh toàn nhân loại mà còn là lời cảnh tỉnh: Hỡi mọi công dân trên toàn cầu hãy cảnh giác! Đừng đùa với Covid-19! Đến Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ- Phạm Sanh Châu cũng phải thốt lên với báo chí nước nhà: "Chưa bao giờ cảm thấy làn ranh giữa cái chết và sự sống lại mỏng manh đến thế trong dịch bệnh Covid-19 ở Ấn Độ”!
Theo đánh giá của các chuyên gia, nguyên nhân của mọi nguyên nhân cũng tại bởi sự chủ quan của người dân Ấn Độ. Khi làn sóng Covid-19 thứ nhất, thứ hai “quét” qua nước này, dẫu Ấn Độ cũng bị ảnh hưởng khá nặng, song hết sức “bất ngờ” chỉ trong thời gian không dài lại trở thành “điểm sáng” trong công tác ngăn ngừa đại dịch Covid-19. Từ sự lo lắng, Ấn Độ sẽ bị vỡ trận bởi đại dịch Covid-19 do dân số đông, ý thức người dân chưa cao, hạ tầng y tế chưa tốt, thì sau đó giới chuyên môn cũng đều chung quan điểm, có lẽ Ấn Độ đã “thành công” trong miễn dịch cộng đồng…
Là một trong những quốc gia tiên phong trong việc nghiên cứu, sản xuất vắc- xin phòng, chống dịch Covid-19, nhưng chính sự lơ là, chủ quan đã khiến đa số người dân Ấn Độ không tuân thủ các nguyên tắc phòng, chống dịch, tiến hành tụ tập đông người, không đeo khẩu trang… song đâu biết rằng, virus SARS- CoVi-2 (Covid-19) biến thể khôn lường và vẫn quẩn quanh đâu đó. Hệ quả, dịch Covid-19 quay lại mang theo biến chủng mới, Chính phủ và chính quyền địa phương không kịp trở tay, số người nhiễm vì thế cứ liên tục tăng cao, hệ thống y tế sụp đổ, bệnh nhân chết ngày một nhiều, Ấn Độ rơi vào thảm họa quốc gia.
Điều cần lưu ý, sau biến chủng Covid-19 đầu tiên xuất hiện, tiếp đến là các loại biến chủng Anh (B117), biến chủng Nam Phi (B1351) với tộc độ lây lan gấp 70% biến chủng cũ, thì theo các nhà khoa học, biến chủng kép (B.1.617) ở Ấn Độ hiện nay không chỉ có mức độ lây nhiễm “siêu nhanh” mà sự tàn phá của nó đối với con người còn nặng nề hơn nhiều. Đây chính là những thông tin mà chúng ta hết sức cảnh giác.
Với Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành năng động, quyết liệt của Chính phủ, các cấp chính quyền và sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, ý thức tự giác của Nhân dân, chúng ta đã cơ bản thành công trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, 03 lần. Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch Covid-19 trong khu vực, trong đó có Lào, Campuchia, Thái Lan, Ấn Độ đang diễn ra ở mức độ nghiêm trọng, trong khi Việt Nam lại có tuyến biên giới với các nước rất dài, nguy cơ phải đối diện với lần dịch thứ tư như lời Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long là rất lớn.
Để phòng, chống đại dịch Covid-19 người dân cần tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, trong đó phải đeo khẩu trang nơi công cộng. (Ảnh minh họa HNM) |
Để thực hiện mục tiêu kép “vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống đại dịch Covid-19”, Chính phủ đã đưa nhiều biện pháp và kịch bản. Song để Việt Nam không bị làn sóng đại dịch Covid-19 lần thứ tư, đặc biệt là biến chủng mới từ Ấn Độ, bên cạnh việc thực hiện nguyên tắc 5 K của Bộ Y tế, điều quan trọng mỗi người dân hơn lúc nào hết phải tự nâng cao ý thức cảnh giác, hạn chế tối đa việc tụ tập đông người; “nghiên cứu” thật kỹ việc đi du lịch, tụ tập đông người dịp nghỉ lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5. Vẫn biết, đại dịch Covid-19 đã gây ra vô vàn khó khăn cho đất nước, người dân và cộng đồng doanh nghiệp, nhất các lĩnh vực du lịch, hàng không, khách sạn…nhưng không vì thế mà chúng ta bỏ qua sự nguy hiểm của đại dịch đang càn quét một số quốc gia.
Thảm cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn ra ở Ấn Độ xuất phát từ sự lơi là, chủ quan của người dân trong phòng, chống đại dịch Covid-19 là bài học xương máu mà mỗi chúng ta cần phải nêu cao cảnh giác!
Nên xem
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ
Tin khác
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!
Bình luận 24/04/2024 08:17
Luật hóa khu công nghiệp
Bình luận 09/04/2024 14:16
Hồi sinh những dòng sông
Bình luận 04/04/2024 10:25
Chuyện xây trường, mở lớp
Bình luận 02/04/2024 08:41
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn
Bình luận 28/03/2024 09:06
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!
Bình luận 07/03/2024 17:04
Vì sao chưa thống nhất?
Bình luận 05/03/2024 11:08
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất
Bình luận 29/02/2024 10:08
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay
Bình luận 22/02/2024 07:40
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam
Bình luận 12/02/2024 07:38