Bí thư Thành ủy Hà Nội: Kiểm soát tốt dịch Covid-19 sẽ phục hồi nền kinh tế Thủ đô

(LĐTĐ) Sáng nay (12/3), kết luận buổi làm việc của Thường trực Thành ủy Hà Nội với Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định, dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng Thành phố sẽ không điều chỉnh các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2020, vì thế các cấp, ngành và mỗi cán bộ chủ chốt cần nêu cao trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
bi thu thanh uy ha noi kiem soat tot dich covid 19 se phuc hoi nen kinh te thu do Hà Nội hỗ trợ người cách ly 100.000 đồng/ngày, bất kể là người Việt Nam hay người nước ngoài
bi thu thanh uy ha noi kiem soat tot dich covid 19 se phuc hoi nen kinh te thu do Hà Nội thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19
bi thu thanh uy ha noi kiem soat tot dich covid 19 se phuc hoi nen kinh te thu do Hà Nội: Chấn chỉnh ngay biểu hiện chủ quan, không trung thực trong phòng, chống Covid-19

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã thay mặt Ban Cán sự đảng UBND Thành phố báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, trong đó, tập trung đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới phát triển kinh tế -xã hội và các giải pháp đảm bảo hoàn toàn các chỉ tiêu đề ra.

bi thu thanh uy ha noi kiem soat tot dich covid 19 se phuc hoi nen kinh te thu do
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận buổi làm việc

Buổi làm việc cũng đã ghi nhận 13 ý kiến thảo luận của đại diện các sở, ban, ngành Thành phố, trong đó nêu báo cáo chi tiết, đánh giá những tác động của dịch Covid-19 tới từng lĩnh vực, từng ngành. Từ đó đã nêu bật những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại; dự báo mức độ ảnh hưởng, đồng thời, đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm phục hồi tốc độ phát triển của từng ngành, từng lĩnh vực ngay sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, đề án đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới phát triển kinh tế - xã hội đã được Thành ủy chỉ đạo rất sớm. Đến nay, chất lượng dự thảo đề án này do Ban Cán sự đảng UBND Thành phố chuẩn bị đã khá toàn diện, đầy đủ, chất lượng. “Qua báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố và những ý kiến phát biểu, có thể khẳng định thành phố Hà Nội không điều chỉnh các mục tiêu về kinh tế xã hội trong năm nay. Đến giờ này, chúng ta vẫn quyết tâm thực hiện theo đúng kịch bản 1 đã đưa ra”, Bí thư Thành ủy cho biết.

Cụ thể, theo kịch bản 1, Hà Nội phấn đấu đạt tăng trưởng GRDP trong năm 2020 là 7,5% trở lên. Người đứng đầu Đảng bộ Thành phố nhấn mạnh, nếu thực hiện được kịch bản 1 thì Thành phố không chỉ hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020 mà cả các chỉ tiêu giai đoạn 5 năm 2015-2020 mà Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa XVI đã đề ra.

Thống nhất với ý kiến đề xuất nêu trên của Ban Cán sự Đảng UBND thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị phải vào cuộc nhằm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, ứng phó thành công với dịch Covid-19, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

bi thu thanh uy ha noi kiem soat tot dich covid 19 se phuc hoi nen kinh te thu do
Quang cảnh cuộc họp

Bí thư Thành ủy cũng cho biết, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư và Chỉ thị 11 của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội đặt mục tiêu phòng chống dịch Covid-19 lên hàng đầu. Nếu kiểm soát tốt được dịch bệnh sẽ giúp nhanh chóng tạo môi trường và điều kiện ổn định cho sản xuất kinh doanh, phục hồi nền kinh tế Thủ đô.

Với tinh thần đó, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố sớm hoàn thiện, ban hành kế hoạch hành động, cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban ngành, quận, huyện, thị xã triển khai các giải pháp trên từng lĩnh vực để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra. Mặt khác, phải chủ động, linh hoạt trong điều hành ngân sách; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tránh tập trung vào chống dịch mà chậm giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt với dự án lớn liên quan đến doanh nghiệp, người lao động. Bên cạnh các giải pháp trước mắt, cần những giải pháp căn cơ lâu dài; đẩy mạnh và minh bạch công tác thông tin, truyền thông.

Nhấn mạnh sự tham gia, hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Thành ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố, cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4/2020, tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp để lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng chí Vương Đình Huệ yêu cầu, các cấp, ngành và mỗi cán bộ chủ chốt Thành phố nêu cao tinh thần cộng đồng trách nhiệm, sẻ chia, chủ động, tích cực đổi mới, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu thực hiện bằng được mục tiêu tăng trưởng và các nhiệm vụ đã đề ra.

Về tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm, Bí thư Thành ủy yêu cầu phải thống kê, phân loại vướng mắc của từng dự án cụ thể; phân công từng đồng chí lãnh đạo thành phố theo dõi đối với từng dự án trọng điểm để đôn đốc, kiểm tra, rõ trách nhiệm cá nhân và rõ vai trò chỉ đạo điều hành. “Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy luôn luôn sát cánh, ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đồng chí làm việc. Mong các đồng chí thể hiện rõ trách nhiệm và nỗ lực phấn đấu. Thành ủy, các cấp ủy sẽ tăng cường hậu kiểm; ghi nhận các cán bộ tiêu biểu, đồng thời xem xét đưa ra khỏi quy hoạch đối với các đồng chí “giữ mình tròn vo”, không hoàn thành nhiệm vụ”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tin khác

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Xem thêm
Phiên bản di động