Bị bạn trai đánh tàn phế vì từ chối tình cảm

Vốn là một nữ sinh học giỏi, xinh đẹp nhưng sau khi chia tay người yêu, Nguyễn Kim Oanh đã bị bạn trai đánh gây chấn thương sọ não, tỷ lệ thương tật 86 %. Đau xót hơn, sau khi bị đánh đập, Oanh còn bị cưỡng hiếp dẫn đến mang thai! Mặc dù, gia đình đã chạy vạy khắp nơi để có số tiền gần nửa tỷ đồng chữa trị bệnh nhưng hiện Oanh vẫn trở thành người tàn phế…
Đánh vợ nhập viện do nghi ngoại tình
Đóng giả tên cướp bịt mặt, chặn đánh vợ giữa đường

Mất hết tính người

Từ ngày con gái là Nguyễn Thị Oanh (22 tuổi ở TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) gặp nạn, bà Phan Thị Hà, 50 tuổi, trú tại tổ 7, phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp, phải tạm gác mọi công việc đồng áng để lo chạy chữa, chăm sóc con. Nhìn cô con gái trước đây vốn xinh đẹp, hoạt bát nằm trên giường, bà Hà đau xót cho biết, tối 10/1/2015, bà nhận tin báo về việc Oanh bị đánh đến ngất xỉu. Một lúc sau, Oanh được 2 người bạn đưa về nhà. Nghĩ rằng, con gái có chút hơi men khi đi tất niên cuối năm cùng bạn bè nên bà đi pha nước chanh cho con uống. Trong lúc chăm con, bà hoảng hốt phát hiện cơ thể con gái có vết máu nên hỏi hai người bạn thì được biết Oanh bị người yêu là Nguyễn Nhật Anh, (21 tuổi, trú cùng địa phương) đánh đập. Khoảng 3h sáng ngày 11/1, Oanh lên cơn co giật, gia đình vội đưa cô vào bệnh viện cấp cứu.

Bị bạn trai đánh tàn phế vì từ chối tình cảm
Bà Hà phải túc trực đêm ngày bên con gái

Sau khi chụp chiếu, các bác sỹ kết luận, Oanh bị phù nề não và được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức. “Sau khi thăm khám, các bác sỹ Bệnh viện Việt Đức chẩn đoán, con gái tôi chỉ có 4% hy vọng có thể qua được. Nghe đến đó mà tôi như khuỵu xuống”, bà Hà nhớ lại. Sau cuộc phẫu thuật kéo dài 7 tiếng đồng hồ, Oanh đã qua cơn nguy kịch nhưng rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Sau thời gian điều trị tích cực gần một tháng tại Bệnh viện Việt Đức, Oanh được giới thiệu chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều trị và theo dõi. Mặc dù, giữ được tính mạng nhưng di chứng để lại cho cô nữ sinh này vô cùng nặng nề, một mảnh sọ não bị vỡ nên trí nhớ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, lúc nhớ lúc quên. Thêm vào đó, do não bị chấn động nghiêm trọng, một nửa người Oanh bị liệt, mọi sinh hoạt hàng ngày đều phải do mẹ cô đảm nhiệm. Nỗi đau với cô nữ sinh chưa dừng lại ở đó, trong quá trình điều trị, gia đình phát hiện Oanh đã mang thai 4 tháng, trùng hợp với thời điểm Oanh bị bạn trai bạo hành. Theo ông Nguyễn Văn Thợi, bố của nạn nhân Oanh, trong lúc con gái ông tỉnh táo đã kể lại bị bạn trai đánh đập và cưỡng hiếp!?

“Biết tin Oanh được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình, Nhật Anh có đến thăm hỏi một lần. Do hậu quả anh ta gây ra với con tôi quá xót xa, gia đình đã làm đơn gửi Công an huyện Nho Quan đề nghị điều tra, làm rõ việc con gái tôi bị đánh và cưỡng hiếp. Biết tin, Nhật Anh đã trốn khỏi địa phương”, bà Hà buồn bã nói.

Cần điều tra, xử lý nghiêm

Sau hàng chục lần phẫu thuật và điều trị, đến nay Oanh đã hồi phục được một phần sức khỏe nhưng vẫn lúc nhớ, lúc quên. Tiếp chuyện PV, Oanh tỏ ra khá mệt mỏi và đau đớn. Oanh nhớ lại, khoảng giữa năm 2014, chị nhận lời yêu Nhật Anh. Tuy nhiên, từ đây cũng bắt đầu chuỗi tháng ngày đen tối với cô sinh viên khoa Lịch sử trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội. Yêu nhau được 6 tháng thì cũng ngần ấy thời gian Oanh bị Nhật Anh đánh đập. Số tiền 2,5 triệu đồng được bố mẹ chu cấp hàng tháng, Oanh phải “cắt” lại đều đặn 1 triệu cho gã người yêu. Có lần, chưa kịp cung phụng, Oanh bị Nhật Anh đánh rách đầu, phải vào viện khâu gần chục mũi. “Nhiều lần em có ý định chia tay, nhưng lần nào đề cập đến cũng bị anh ta chửi bới đánh đập”.

Nhớ lại chuyện bị người yêu hành hung cách đây hơn 7 tháng, nữ sinh này vẫn chưa hết kinh hoàng. Oanh kể, hôm đó, Nhật Anh có rủ cô cùng một số người đến nhà một người bạn ở xã Sơn Hà, huyện Nho Quan ăn cơm tất niên. Mọi người đang ăn uống, trò chuyện vui vẻ thì giữa Nhật Anh và Oanh xảy ra cãi vã. Sau đó, Nhật Anh ép Oanh đến một nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Nho Quan để nói chuyện. “Tại đây, anh ta bảo em có người yêu mới nên đòi chia tay và đánh em. Anh ta nắm tóc rồi đập đầu em vào tường. Em gục xuống, van xin nhưng gã không tha, sau đó còn cưỡng hiếp khiến em có thai”.

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, CA tỉnh Ninh Bình vừa bắt giữ được Nguyễn Nhật Anh khi đối tượng này vừa từ Trung Quốc về và đang lẩn trốn tại xã Đồng Thanh (huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên). Hiện Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã bàn giao nghi can này cho CA huyện Nho Quan để phục vụ điều tra. Cơ quan CA cũng đang mở rộng điều tra về thông tin gia đình nạn nhân tố cáo đối tượng Nhật Anh cưỡng hiếp chị Oanh dẫn đến có thai.

Trao đổi với PV, Thiếu tá Đinh Thành Dương, đội trưởng Đội CSĐT - Công an (CA) huyện Nho Quan xác nhận, sau khi nhận được đơn của gia đình nạn nhân, cơ quan điều tra đã vào cuộc điều tra xác minh, đưa chị Oanh đi giám định và xác định tỷ lệ thương tật là 86%. Căn cứ kết quả điều tra, CA huyện Nho Quan đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Nhật Anh về tội cố ý gây thương tích. Do đối tượng này bỏ trốn sang Trung Quốc nên cơ quan điều tra phải ra quyết định truy nã. Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, CA tỉnh Ninh Bình vừa bắt giữ được Nguyễn Nhật Anh khi đối tượng này vừa từ Trung Quốc về và đang lẩn trốn tại xã Đồng Thanh (huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên). Hiện Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã bàn giao nghi can này cho CA huyện Nho Quan để phục vụ điều tra. Cơ quan CA cũng đang mở rộng điều tra về thông tin gia đình nạn nhân tố cáo đối tượng Nhật Anh cưỡng hiếp chị Oanh dẫn đến có thai.

Phước Long

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"...
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, của một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại huyện Diễn Châu.
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

(LĐTĐ) Vụ việc được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024...
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường, đặc biệt là đối với mặt hàng kinh doanh là vàng bạc, đá quý… Thời gian qua, lực lượng Quản lý thị trường phí Nam liên tục kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm đối với nhiều cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động