Bến thủy hồ Tây vẫn ô nhiễm

Hơn 5 tháng kể từ khi các nhà hàng nổi tại khu vực bến thủy hồ Tây được tháo dỡ, di dời, cảnh quan trong khu vực vẫn chưa được trả lại nguyên trạng. Vấn đề vệ sinh môi trường, chất lượng nguồn nước tại đây vẫn còn nhiều điều đáng bàn
ben thuy ho tay van o nhiem Tận mắt những du thuyền bạc tỷ hoang tàn ven hồ Tây
ben thuy ho tay van o nhiem Nhiều phương tiện đường thủy và nhà nổi vẫn neo đậu tại Hồ Tây
ben thuy ho tay van o nhiem Phải tháo dỡ, di dời các phương tiện thủy nội địa, sàn nổi ra khỏi hồ Tây trong tháng 3

Bến thủy hồ Tây nằm ở phía cuối đường Nguyễn Đình Thi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, từ lâu là tụ điểm hoạt động của các du thuyền, nhà hàng trên hồ Tây. Tình trạng này đã làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường mặt nước hồ Tây, cũng như mang đến nhiều nguy cơ về an ninh, trật tự và tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp.

ben thuy ho tay van o nhiem
Ô nhiễm môi trường nước tại khu vực bến thủy hồ Tây. Ảnh: Tuấn Dũng

Để chấm dứt tình trạng này, cũng như thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, vào cuối tháng 2/2017 UBND quận Tây Hồ cùng các ban ngành chức năng của Thành phố đã cho tạm dừng hoạt động của các nhà thuyền và tiến hành tháo dỡ toàn bộ phần cầu dẫn, sàn nổi của bến thủy. Tuy nhiên, đến nay 5 tháng sau khi tháo dỡ, mặt nước hồ tại khu vực này lại khá bẩn, rác cùng bèo nổi bồng bềnh kết thành mảng, cùng với đó là mùi hôi thối âm ỷ.

Về vấn đề này, trao đổi với PV, bà Võ Bích Thủy, Chánh Văn phòng UBND quận Tây Hồ cho biết, hiện Thành phố đang triển khai nạo vét tổng thể và giao Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì. Cũng theo chỉ đạo của Thành phố, UBND quận Tây Hồ đã tiến hành nạo vét bùn tại khu vực từ số 2 – số 10 đường Nguyễn Đình Thi.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, trong khu vực bến thủy nơi ô nhiễm nhất và có mùi hôi bốc lên khó chịu là đoạn hai miệng cống hở được xả trực tiếp ra hồ. Là người gắn bó với hồ Tây, chị Nguyễn Thị Quỳnh (Phố Thụy Khê) cho biết, từ lúc di dời bến thuyền, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành khắc phục môi trường trong khu vực, tuy nhiên qua một thời gian thì mọi việc lại đâu hoàn đấy.

Trên thực tế, sáng 2/8, theo quan sát của phóng viên, từ đầu ngã ba đường Thanh Niên - Nguyễn Đình Thi đến khu vực nhà hàng nổi dài vài trăm mét, mùi hôi thối bốc lên khó chịu. Chỉ duy nhất, khu vực từ số 2 – số 10 đường Nguyễn Đình Thi là được quây bè thủy sinh và phun nước tạo oxy là trông sạch sẽ nhất. Đoạn giữa khu vực bến thủy, có hai nhà hàng nổi vẫn chưa được di dời, xung quanh đây bùn đất, chất thải dồn ứ chất thành đống không được nạo vét, cỏ dại, lau sậy mọc um tùm. Sát bờ kè, cạnh khu vực hai miệng cống hở, nước thải được xả thẳng ra hồ tạo thành hai vệt loang nhìn rất rõ.

Riêng đoạn cuối bến thủy là khu vực đang phá dỡ một nhà nổi ở ven hồ, do đó khu vực được quây tôn kín để tránh bụi. Nằm dưới lòng hồ là một chiếc máy xúc được huy động để tháo dỡ. Tuy nhiên theo lời những người dân trong khu vực thì không hiểu vì lý do gì, dù đã qua một thời gian dài nhưng nhà nổi này vẫn chưa được tháo dỡ và chiếc máy xúc vẫn nằm im lìm ở đây nhiều ngày nay.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động