Vì sao bất động sản tiếp tục tăng giá “chóng mặt”?

Vì sao bất động sản tiếp tục tăng giá “chóng mặt”?

Thị trường bất động sản một số nơi đã xuất hiện tình trạng “lãi trên giấy”, khi giá sản phẩm bất động sản chào bán tăng cao nhưng lại khó tìm người mua.
Đầu tư bất động sản ven sông Hồng: Cẩn trọng mất tiền oan

Đầu tư bất động sản ven sông Hồng: Cẩn trọng mất tiền oan

Sau khi UBND TP Hà Nội công bố Đồ án quy hoạch phân khu sông Hồng và sông Đuống, giới chuyên môn đánh giá đây là đòn bẩy cho thị trường bất động sản (BĐS) khu vực này. Nhưng thực tế, việc đầu tư hiện nay tiềm ẩn nhiều rủi ro, người dân phải đặc biệt cẩn trọng.
Bộ Xây dựng: Giá bất động sản quý I-2022 đều trong xu hướng tăng

Bộ Xây dựng: Giá bất động sản quý I-2022 đều trong xu hướng tăng

Thông tin về thị trường bất động sản quý I-2022, Bộ Xây dựng cho biết, giá giao dịch bất động sản để bán bình quân toàn thị trường đều ở trong xu hướng tăng. Trong đó, một số loại hình bất động sản tại một số địa phương tăng giá khá cao so với tháng trước.
Cải thiện nguồn cung đáp ứng nhu cầu nhà ở

Cải thiện nguồn cung đáp ứng nhu cầu nhà ở

(LĐTĐ) Sau khi Hà Nội kết thúc đợt giãn cách xã hội vào tháng 10/2021, ngay lập tức một lượng lớn người dân đã đổ xô tìm mua những căn hộ ở trung tâm thành phố và hợp với túi tiền, nhu cầu của mình. Thế nhưng, với việc giá bất động sản vẫn “neo” ở mức cao, cùng với việc khan hiếm nguồn cung đã khiến không ít người lắc đầu ngao ngán, thậm chí nhiều người phải tìm kiếm nguồn cung xa nội đô…
Cục thuế TP.HCM cưỡng chế thu hồi nợ hai công ty trúng đấu giá đất Thủ Thiêm

Cục thuế TP.HCM cưỡng chế thu hồi nợ hai công ty trúng đấu giá đất Thủ Thiêm

(LĐTĐ) Lãnh đạo Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục tính tiền chậm nộp và ban hành các quyết định cưỡng chế thu hồi nợ đối với Công ty cổ phần Dream Republic và Công ty cổ phần Sheen Mega.
HĐND TP.HCM thống nhất triển khai dự án đường Vành đai 3 với gần 24.000 tỷ đồng

HĐND TP.HCM thống nhất triển khai dự án đường Vành đai 3 với gần 24.000 tỷ đồng

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 5 diễn ra vào ngày 7/4, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (HĐND TP.HCM) đã thống nhất chủ trương triển khai dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 theo nội dung tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (UBND TP.HCM).
Bùng nổ với lễ ra quân mở bán The Sakura tại Vinhomes Smart City

Bùng nổ với lễ ra quân mở bán The Sakura tại Vinhomes Smart City

(LĐTĐ) Tối 4/4/2022, gần 3000 “chiến binh” tinh nhuệ của Vinhomes và các đại lý bán hàng đã tham dự sự kiện kick-off tòa SA3 thuộc phân khu The Sakura, đại đô thị Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Chương trình đã lan toả mạnh mẽ nhiệt huyết đến đội ngũ kinh doanh, hứa hẹn đưa sản phẩm The Sakura khuynh đảo thị trường BĐS phía Tây Hà Nội.
Hai công ty trúng đấu giá đất Thủ Thiêm xin gia hạn nộp tiền đến tháng 9/2022

Hai công ty trúng đấu giá đất Thủ Thiêm xin gia hạn nộp tiền đến tháng 9/2022

Ngày 7/4, Công ty CP Dream Republic (trúng đấu giá lô đất 3-5) và Công ty CP Sheen Mega (trúng giá lô 3-8) đã có công văn gửi UBND TP.HCM xin gia hạn nộp tiền trúng đấu giá đất cùng các loại phí liên quan đến tháng 9/2022.
Đề xuất nộp 50% giá trị đất nếu trúng đấu giá mà bỏ cọc

Đề xuất nộp 50% giá trị đất nếu trúng đấu giá mà bỏ cọc

(LĐTĐ) Bộ Tài nguyên và Môi trường đang soạn thảo Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, trong đó có Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Một trong các đề xuất quan trọng là về vấn đề đấu giá quyền sử dụng đất. Cơ quan soạn thảo đề xuất, người tham gia đấu giá nếu tự ý hủy kết quả trúng đấu giá, ngoài tiền đặt trước, còn phải nộp 50% giá trị quyền sử dụng đất trúng đấu giá.
Bất động sản tăng không chỉ vì giá đầu vào

Bất động sản tăng không chỉ vì giá đầu vào

(LĐTĐ) Giá bất động sản đang tăng chóng mặt, ngoài nguyên nhân lạm phát, “ma trận” các thủ tục cũng làm cho tốc độ triển khai các dự án bất động sản bị hạn chế rất lớn, từ đó làm ảnh hưởng tới giá bán và tốc độ phát triển chung của cả nền kinh tế.
“Sốt đất” do sự nhúng tay của môi giới không chuyên nghiệp

“Sốt đất” do sự nhúng tay của môi giới không chuyên nghiệp

Thời gian vừa qua tại một số địa phương đã diễn ra một số hoạt động môi giới bất động sản (BĐS) kiểu “tự phát”, không tuân thủ pháp luật về đất đai; Kinh doanh BĐS, phân lô đất nông nghiệp, quảng cáo sai sự thật... gây ảnh hưởng đến thị trường.
HoREA: Cần gỡ vướng thủ tục để "giải phóng" hàng ngàn nhà ở xã hội

HoREA: Cần gỡ vướng thủ tục để "giải phóng" hàng ngàn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Không ít doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh tha thiết được xây nhà ở xã hội, nhưng do vướng mắc trong khâu thực thi pháp luật nên nhiều dự án bị ách tắc chưa thể triển khai thực hiện.
Tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng

Tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng

Cùng với sự phát triển “nóng” của thị trường bất động sản, thời gian gần đây, loại hình đầu tư bất động sản du lịch cũng trở nên sôi động khi nhiều địa phương có lợi thế đã ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp lớn cũng như hàng nghìn nhà đầu tư thứ cấp. Tuy nhiên, có lẽ sự phát triển quá nhanh của thị trường bất động sản du lịch khiến cho một số chính sách ở địa phương trong quá trình thực thi còn thiếu nhất quán, gây bức xúc cho nhà đầu tư và khó khăn cho doanh nghiệp.
Đánh thuế bất động sản không thể chần chừ

Đánh thuế bất động sản không thể chần chừ

(LĐTĐ) Trước thực trạng giá bất động sản đang tăng “chóng mặt” tại nhiều địa phương trên cả nước dẫn đến hiện tượng đầu cơ, thổi giá đất, làm nhiễu loạn thị trường… Để ngăn chặn tình trạng này, theo các chuyên gia về thuế phân tích, cần thiết phải sử dụng công cụ thuế một cách phù hợp đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, đặc biệt là với những người “ôm đất”, có nhà nhưng không ở...
Bất động sản 2022: Cần giải pháp kép gỡ nút thắt cho thị trường

Bất động sản 2022: Cần giải pháp kép gỡ nút thắt cho thị trường

Trước biến động của thị trường, bất động sản 2022 cũng đối mặt không ít thách thức với nhiều vấn đề: vướng mắc về pháp lý, lạm phát đẩy giá bất động sản tăng…
Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến xây 35.000 nhà ở xã hội trong 5 năm

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến xây 35.000 nhà ở xã hội trong 5 năm

(LĐTĐ) Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong lĩnh vực nhà ở.
Cần gỡ điểm nghẽn "đất ở không hình thành đơn vị ở" cho BĐS nghỉ dưỡng

Cần gỡ điểm nghẽn "đất ở không hình thành đơn vị ở" cho BĐS nghỉ dưỡng

Trong bối cảnh Chính phủ đang nỗ lực thực hiện các giải pháp để phục hồi nền kinh tế hậu COVID – 19 thì nhiều chủ đầu tư dự án bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa vẫn đang chờ đợi để được tháo gỡ vướng mắc liên quan đến thủ tục pháp lý - cấp “sổ đỏ” cho các biệt thự/ căn hộ du lịch xây dựng trên “đất ở không hình thành đơn vị ở”.
Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Có hiện tượng dìm giá và đẩy giá trong đấu giá đất

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Có hiện tượng dìm giá và đẩy giá trong đấu giá đất

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, ảnh hưởng của đất đai đến kinh tế - xã hội rất khác nên cần xem xét để quy trình thủ tục đấu giá chặt chẽ hơn. Hiện, có chuyện gây sức ép, đe dọa và các nơi đấu giá hết sức lộn xộn mất trật tự, có cả chuyện vướng mắc giữa người tham gia với người quản lý đấu giá.
Chặn đầu cơ bất động sản: Giải pháp từ công cụ thuế

Chặn đầu cơ bất động sản: Giải pháp từ công cụ thuế

Việc Bộ Tài chính mới đây đề nghị các địa phương cho ý kiến về nội dung sửa đổi luật thuế liên quan đến bất động sản (BĐS), vẫn còn những ý kiến băn khoăn. Tuy nhiên, đa phần đều cho rằng cần phải siết chặt việc đánh thuế đối với loại hàng hóa đặc biệt này.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động